Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất về Ukraine nếu đáp ứng được lợi ích của Moskva

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Myanmar Than Swe rằng Moskva sẽ xem xét tất cả các đề xuất nghiêm túc nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine nếu chúng đáp ứng được lợi ích chính đáng của Nga.

anh 1.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT

“Chúng tôi sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào có tính đến thực tế trên chiến trường và lợi ích hợp pháp cơ bản của Liên bang Nga”, Bộ trưởng Lavrov cho biết trong bài phát biểu mở màn cuộc gặp. Ông khẳng định việc một số quốc gia ở Nam bán cầu gửi cho Nga các sáng kiến nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine "rõ ràng là xuất phát từ động cơ chân thành". Ông Lavrov cũng lưu ý Moskva đánh giá cao "lập trường khách quan, cân bằng và có trọng lượng của những người bạn Myanmar liên quan đến những gì đang xảy ra ở Ukraine".

Phát biểu họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc các kế hoạch của NATO nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang gây ra mối nguy hiểm đặc biệt cho khu vực này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh: “Tất nhiên, kế hoạch công khai của NATO nhằm xâm nhập vào đây (khu vực châu Á - Thái Bình Dương) và thiết lập các quy tắc riêng của mình gây ra mối nguy hiểm đặc biệt”. Ông Lavrov nhắc lại rằng tại Hội nghị cấp cao Đông Á mới đây ở Jakarta, tất cả các nước trong khu vực đều bày tỏ rõ ràng quan điểm ủng hộ đối với việc duy trì cấu trúc lấy ASEAN làm trung tâm. Ngoại trưởng Nga nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các nước này vì mục tiêu đó”./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.