Nga sẽ tìm cách giúp Cuba bảo đảm nguồn xăng dầu

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Nga sẽ tìm cách giúp đỡ Cuba bảo đảm nguồn cung cấp các sản phẩm xăng dầu là khẳng định của Thủ tướng nga Dmitry Medvedev tại cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 5/10.
Ông Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn trong chuyến thăm Cuba. Ảnh: Sputnik
Ông Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn trong chuyến thăm Cuba. Ảnh: Sputnik

Ông Medvedev đã cam kết giúp đỡ phát triển ngành năng lượng của Cuba trong chuyến thăm đảo quốc vào tuần này, nhưng chưa nêu rõ các biện pháp cụ thể trong ngắn hạn để giúp xoa dịu tình hình thiếu hụt nhiên liệu tại Cuba do các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Khi được hỏi liệu đội tàu của Nga có hộ tống các tàu chở dầu tới Cuba hay không, ông Medvedev nói với kênh truyền hình Rossiya 1: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tìm các cách khác để giúp Cuba có được các sản phẩm xăng dầu”.

“Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này và nhất trí rằng chúng tôi sẽ soạn thảo một kế hoạch hành động về các nguồn cung năng lượng cho Cuba, ghi nhớ rằng các nguồn năng lượng thông thường, hydrocarbon và có thể là một số con đường có sẵn khác”, ông nói thêm.

Hôm 11/9, La Habana thông báo rằng nước này không đảm bảo đủ các chuyến hàng chở nhiên liệu tinh chế chẳng hạn xăng và dầu diesel trong suốt thời gian còn lại của tháng 9 do các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt nhằm trả đũa việc nước này ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Hoạt động sản xuất dầu của Cuba hiện đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Gần như toàn bộ phần còn lại do Venezuela cung cấp suốt nhiều năm qua theo thỏa thuận để đổi lấy việc Cuba hỗ trợ các dịch vụ y tế.

Tại các cuộc đối thoại trong khuôn khổ chuyến thăm của Medvedev, phía Cuba đã cho biết sẽ trả toàn bộ khoản nợ còn lại cho Moskva. Thủ tướng Nga phát biểu: “Tất cả các mối quan hệ giữa chúng tôi đều rất thực tế. Dù về bản chất đây là những mối quan hệ hữu nghị và dựa trên quá khứ lịch sử, song đây cũng là các mối quan hệ giữa các nhà nước hiện đại. Chúng cần phải mang tính đôi bên cùng có lợi”.

Nga và Cuba đã ký một thỏa thuận nhằm cải tạo hệ thống đường sắt của Cuba, đồng thời cũng đang thảo luận về khả năng Nga bán máy bay cho Cuba. Thủ tướng Medvedev nói thêm rằng, Nga - quốc gia xuất khẩu lúa mỳ nhiều nhất thế giới, có thể giao mặt hàng này cho Cuba nếu cần.

“Việc vận chuyển dầu có thể bị gián đoạn, nhưng nếu Mỹ quyết định cấm các nguồn cung thực phẩm hay kiểm soát chúng, thì đây không phải chuyện đùa nữa”, ông nói.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.