​Nga thề trả đũa nếu Mỹ đưa vũ khí đến Baltic

Ngày 15/6, một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo Matxcơva sẽ tăng cường tối đa sức mạnh quân sự ở phía tây nước này nếu Mỹ triển khai vũ khí hạng nặng tại các nước Baltic và Đông Âu.

.
Một căn nhà ở Donetsk hư hại vì đạn pháo. Xung đột ở Ukraine khiến quan hệ Nga - châu Âu trở nên vô cùng tồi tệ - Ảnh: Reuters.

Một căn nhà ở Donetsk hư hại vì đạn pháo. Xung đột ở Ukraine khiến quan hệ Nga - châu Âu trở nên vô cùng tồi tệ - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, mới đây một quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang có kế hoạch đưa nhiều loại vũ khí hạng nặng tới các quốc gia Baltic và Đông Âu để trấn an các nước đồng minh đang lo ngại nguy cơ Nga tấn công.

Các nước Baltic đang hoang mang sau khi Nga sáp nhập Crimea và xung đột xảy ra ở đông Ukraine.

Phản ứng lại, tướng Yuri Yakubov, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga, mô tả đó là “hành vi hiếu chiến nhất của Mỹ và NATO kể từ thời Chiến tranh lạnh”.

“Nga sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường quân sĩ và lực lượng ở cánh phía tây” - tướng Yakubov nhấn mạnh.

Ông Yakubov cho biết trước hết Matxcơva sẽ đưa thêm xe tăng, pháo cối và máy bay chiến đấu tới biên giới phía tây. Điện Kremlin cũng có thể đẩy nhanh việc triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới vùng Kaliningrad sát châu Âu và tăng số lượng quân sĩ ở Belarus.

Mới đây, Ba Lan và Lithuania đều xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc triển khai vũ khí hạng nặng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak tiết lộ các cuộc đàm phán đã bắt đầu từ tháng trước tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Mỹ đang chuẩn bị thực hiện nhiều biện pháp, bao gồm đưa vũ khí hạng nặng tới Ba Lan và các nước” - ông Siemoniak nhấn mạnh. Theo đó, Lầu Năm Góc muốn triển khai đủ vũ khí và khí tài để duy trì lực lượng 5.000 bộ binh và 1.200 phương tiện.

Nếu phương án này được phê chuẩn, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ Mỹ đưa vũ khí hạng nặng tới Đông Âu.

(Theo TTO)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.