Nga, Trung Quốc sắp diễn tập phòng thủ tên lửa lần đầu tiên

Nga và Trung Quốc tuyên bố sẽ diễn tập phòng thủ tên lửa, động thái phản ứng với việc Mỹ, Hàn bàn chuyện lập lá chắn tên lửa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hôm 28/4. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hôm 28/4. Ảnh: Reuters

Cuối tuần trước, các ngoại trưởng Nga và Trung Quốc đã thúc giục Mỹ dừng ý định lập lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc, được Mỹ tuyên bố là bảo vệ đồng minh trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Nhà Trắng tuyên bố lá chắn không ảnh hưởng an ninh nước khác nếu được lắp đặt tại Hàn Quốc và mọi việc vẫn đang trong quá trình bàn thảo.

Nga và Trung Quốc không muốn điều này xảy ra, lo ngại hệ thống phòng thủ sẽ làm ảnh hưởng tới an ninh chiến lược của hai nước này. Trong động thái đáp trả Mỹ, hai nước Nga - Trung sẽ tập trận phòng thủ tên lửa tại trung tâm nghiên cứu tên lửa Nga trong tháng này, CNA dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay.

Theo đó, cuộc tập trận sẽ làm tăng khả năng thích nghi giữa quân đội hai nước trong quá trình truyền tải dữ liệu và kết cấu điều khiển.

Sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Mỹ và đồng minh Hàn Quốc đã bàn khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc. 

Các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên khiến đồng minh Trung Quốc nổi giận, quyết định đồng ý với nghị quyết của Hội đồng bảo an về việc trừng phạt. Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ "không để chiến tranh và bạo loạn xảy ra" trên bán đảo Triều Tiên. 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.