Nga, Ukraine căng thẳng sau tin Ukraine pháo kích đoàn xe của Nga

Chính phủ Nga mới đây bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này đưa xe quân sự vào Ukraine. Nga cũng chỉ trích chính quyền Ukraine và phương Tây đang tìm cách làm chệnh hướng các nỗ lực của Nga nhằm cứu trợ các nạn nhân trong vùng xung đột.
Đoàn xe của Nga tiến về Ukraine. Ảnh BBC
Đoàn xe của Nga tiến về Ukraine. Ảnh BBC
Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh, Chính phủ Ukraine ngày 15/8 tuyên bố đã phá hủy nhiều xe quân sự Nga xâm phạm trái phép lãnh thổ nước này, bất chấp sự phản đối của Nga cũng như sự xác nhận của các quan sát viên quốc tế thuộc Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu.
Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Ukraine đang tăng cường các hoạt động quân sự với mục tiêu rõ ràng là cắt đứt tuyến đường mà hai bên đã thỏa thuận để đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga có thể đi tới thành phố Lugansk.  
Tuyên bố cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm cản trở nguồn hàng cứu trợ của Nga, đặc biệt khi có thông tin, một nhóm biệt kích thuộc Quân đội Ukraine dự định đặt mìn trên các tuyến đường mà đoàn xe cứu trợ đi qua nhằm phá hủy đoàn xe, sát hại các nhân viên hộ tống, sau đó đổ lỗi cho lực lượng đối lập.
Bộ Ngoại giao Nga coi động thái này là mối đe dọa trực tiếp, đồng thời tỏ ý nghi ngờ hiện có những thế lực ở trong và  ngoài Ukraine muốn làm chệnh hướng sứ mệnh nhân đạo của Nga.
Trước đó, căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã bị đẩy lên một nấc thang mới, sau khi chính phủ Ukraine tuyên bố đã phá hủy nhiều xe quân sự từ phía Nga xâm phạm trái phép biên giới nước này.
Bộ Quốc phòng Nga đã lập tức ra tuyên bố phủ nhận về sự tồn tại của đoàn xe quân sự như thế, đồng thời cho rằng “đây là một sự tưởng tượng” của chính quyền Ukraine.  
Trưởng phái bộ quan sát viên thuộc Tổ chức Anh ninh và hợp tác châu Âu Paul Picard cũng khẳng định không nhận thấy bất kỳ một sự xâm phạm nào qua khu vực biên giới, trong khi đoàn xe nhân đạo của Nga vẫn ở khu vực cách trạm kiểm soát Donetsk khoảng 30km.
Ông Picard nói: “Các quan sát viên thuộc Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu không nhận thấy bất kỳ xe tải hay xe bọc thép nào vượt qua khu vực biên giới. Sứ mệnh của chúng tôi là quan sát các khu vực biên giới dọc Donetsk. Chúng tôi cũng nhìn thấy các xe ở khu vực cách trạm kiểm soát biên giới Donetsk khoảng 30km".
Bất chấp việc Nga nhiều lần bác bỏ, Ukraine và các nước phương Tây vẫn cáo buộc Nga có ý định can thiệp vào Ukraine dưới hình thức viện trợ nhân đạo.
Ngay trong ngày 15/8, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu một lần nữa gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt ngay lập tức mọi hành động mà khối này cho là làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới Ukraine. Bộ Ngoại giao Anh thậm chí còn triệu Đại sứ Nga tại nước này tới để yêu cầu làm sáng tỏ những cáo buộc liên quan tới việc xâm phạm trái phép biên giới.
Trong lúc này, tình hình nhân đạo tại khu vực miền Đông Ukraine tiếp tục xấu đi do các chiến dịch quân sự của quân đội Ukraine tại khu vực. Chính phủ Mỹ hồi giữa tuần qua đã phải kêu gọi Ukraine kiềm chế.
Tại Donetsk, căn cứ chính của lực lượng ly khai, trong 24 giờ qua đã có 24 dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, ngày 15/8 là ngày thứ 2 liên tiếp, đoàn xe nhân đạo của Nga gồm khoảng 300 xe tải, chở theo 1.800 tấn hàng bị mắc kẹt tại khu vực biên giới.
Theo một người phát ngôn quân sự Ukraine, 41 lính biên phòng và 18 nhân viên hải quan nước này đã tới Donetsk để kiểm tra các xe hàng, song tới nay vẫn chưa thể bắt đầu công việc do còn đợi các tài liệu của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế, tổ chức chịu trách nhiệm phân phối hàng cứu trợ. Vì thế, hiện vẫn chưa rõ thời gian làm xong các thủ tục để số hàng này có thể vào lãnh thổ Ukraine.
Dự kiến ngày 17/8, tại thủ đô Berlin, Đức sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkine và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận những căng thẳng hiện nay tại khu vực miền Đông cũng như vấn đề cứu trợ nhân đạo cho người dân.
Theo VOV

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.