Nga và Việt Nam luôn duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp

(Baonghean) PGS-TS Nguyễn Công Khanh- nguyên Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh từng có thời gian 5 năm (1985- 1990) học tập và nghiên cứu tại đất nước Liên Xô (cũ). Ngoài việc giảng dạy ở bậc đại học, ông còn tham gia đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Lịch sử thế giới hiện đại, được đánh giá là một chuyên gia nghiên cứu về Liên Xô, Đông Âu và nước Nga cũng như CNXH hiện thực...Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917- 2012), PGS - TS Nguyễn Công Khanh dành thời gian trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An.

- Thưa PGS- TS Nguyễn Công Khanh! Ông có thể kể lại một vài kỷ niệm sâu sắc trong thời gian học tập, nghiên cứu trên đất nước Xô viết?

- Tôi sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh khi đất nước thống nhất đã 10 năm. Nhưng khi đặt chân đến nước bạn, câu đầu tiên khi làm quen của các bạn Liên Xô và các nước anh em là: “Chúng tôi cảm phục đất nước và con người Việt Nam, một đất nước nhỏ bé dám đương đầu và chiến thắng đế quốc Mỹ”. Lúc ấy, tôi thật sự xúc động và tự hào. Sau đó, trong các cuộc giao lưu, trại hè, các bạn thường đề nghị tôi kể về “Cuộc chiến mười nghìn ngày” ở Việt Nam. Tôi kể về phong trào “Đồng khởi”, về Thành cổ Quảng Trị, về trận “Điện Biên phủ trên không”, về Đại thắng mùa Xuân 1975. Các bạn nghe một cách hết sức chăm chú. Do vậy, tôi càng có thêm nhiều người bạn mới.

- Ông thấy đất nước, con người Liên Xô và đất nước chúng ta có điểm nào tương đồng?

- Lúc ấy, ngoài thể chế chính trị, lý tưởng và niềm tin, tôi nhận thấy giữa hai đất nước có khá nhiều nét tương đồng, đặc biệt trên phương diện văn hóa. Con người của đất nước Xô Viết luôn cần cù và sáng tạo. Những làn điệu dân ca Nga cũng rất mượt mà và sâu lắng. Nền văn học Nga - Xô viết phát triển rực rỡ với những tác phẩm “kinh điển” như Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang, Thép đã tôi thế đấy... Những tác phẩm này được bạn đọc Việt Nam đón nhận nồng nhiệt, một thời trở thành sách gối đầu giường. Như vậy, chứng tỏ hai đất nước có nhiều nét tương đồng, tuy cách nhau khá xa về mặt địa lý.

- Năm 1991, Liên bang Xô viết tan rã, thể chế chính trị thay đổi, ông nhận thấy mối quan hệ giữa nước Nga và Việt Nam từ đó đến nay như thế nào?

- Dưới thời của Tổng thống En- xin, nước Nga phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có lúc dường như bị chao đảo nên không có điều kiện mở rộng quan hệ với các nước châu Á. Phải đến thời kỳ của Tổng thống Pu- tin và Met- vơ- đep, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp truyền thống giữa Nga và Việt Nam mới được củng cố và phát triển. Hai vị tổng thống này đã từng sang thăm chính thức Việt Nam. Tới đây, ông Met- vơ- đep lại sang thăm nước ta trên cương vị thủ tướng. Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, mối quan hệ tốt giữa hai nước vẫn được duy trì và không ngừng nâng cao, hiệp ước đối tác chiến lược đã được lãnh đạo hai nước ký kết. Nền kinh tế thế giới đang trong xu thế vận động từ châu Âu - Đại Tây Dương sang châu Á - Thái Bình Dương, nước Nga cũng đang từng bước khẳng định sự hiện diện ở châu Á. Đây chính là cơ hội thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Theo tôi, biểu hiện sinh động nhất trong quan hệ  Việt - Nga hiện nay là Tổng Công ty dầu khí Việt-Xô Pê- tơ-rô. Dù thể chế chính trị nước Nga đã thay đổi nhưng tên gọi công ty này vẫn được giữ nguyên, trên biểu tượng vẫn là lá cờ Xô Viết.

- Vậy ông đánh giá vị trí của nước Nga hiện nay trên trường quốc tế như thế nào?

- Liên Xô tan rã, nước Nga kế tục vai trò nhưng không còn giữ được vị trí của một siêu cường. Thời gian gần đây, nước Nga đang từng bước khẳng định vai trò của một cường quốc, có tiếng nói trọng lượng trên trường quốc tế. Nước Nga có tiềm năng to lớn về dầu khí, khoa học kỹ thuật và chinh phục vũ trụ, nền kinh tế Nga ít chịu ảnh hưởng của những cơn bão suy thoái... Tất cả điều đó hứa hẹn một vị trí cao hơn của nước Nga trong tương lai.

-Xin cảm ơn ông!

Công Kiên (thực hiện)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.