Nga: Việc Mỹ triển khai vũ khí trong không gian là vô trách nhiệm

Lan Hạ (Theo TASS, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Ngày 15/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này coi việc Mỹ chuẩn bị triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ là hành động vô trách nhiệm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP
Phát biểu họp báo, bà Zakharova nêu rõ: "Các bước đi của Mỹ thời gian gần đây nhằm chuẩn bị cho hoạt động triển khai vũ khí trong không gian, trong đó có việc thành lập một nhóm phòng thủ tên lửa đặt tại không gian, chứng tỏ quốc tế cần nỗ lực hơn nữa ngăn chặn các kế hoạch vô trách nhiệm như vậy. Chúng tôi hy vọng ngay lập tức tiến hành các cuộc đàm phán liên quan vấn đề này tại hội nghị giải trừ quân bị, nhằm mục đích duy trì an ninh quốc tế và ổn định chiến lược".

Dự kiến, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ tham gia phiên họp toàn thể của hội nghị giải trừ quân bị được tổ chức ở Geneva vào ngày 20/3 tới.

Cũng trong buổi họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh, Moskva đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở tỉnh Idlib (Syria), và bày tỏ quan ngại nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham cùng tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng dàn xếp các cuộc tấn công hóa học giả mạo mới ở Aleppo, Idlib, Latakia và Hama. 

Ngoài ra, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, các cơ quan an ninh Mỹ đang thiết lập kênh liên lạc với các nhóm buôn lậu và buôn ma túy để thu thập thông tin về các tuyến đường xuyên biên giới trái phép tại Venezuela.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.