Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH với chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em Nghệ An

(Baonghean) - Với sự tài trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank và Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH, trong năm 2012 này, sẽ có 30 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An được hỗ trợ phẫu thuật. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Bac A Bank và Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH đối với cộng đồng, xã hội.

Ngân hàng TMCP Bắc Á – Bac A Bank không chỉ là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, mà còn được biết đến với vai trò là nhà tư vấn cho những dự án đầu tư vì mục tiêu cải thiện chất lượng sống của con người như: Chế biến thực phẩm sạch, sữa sạch, dược liệu, hương liệu sạch... mà khởi đầu là thương hiệu sữa tươi sạch TH true Milk của Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH. Với tiêu chí hoạt động “Tiên phong - chuyên nghiệp - đáng tin cậy - cải tiến không ngừng - vì hạnh phúc đích thực của con người”, “Vì tầm vóc Việt”, thời gian qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tài trợ rất nhiều hoạt động cộng đồng trên khắp cả nước, như: Tài trợ chương trình "Những kỷ vật kháng chiến" do Tổng cục Chính trị, Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn TNCS chủ trì; Chương trình thăm các cháu bé ở bệnh viện K Tam Hiệp, Hà Nội; Tổ chức chương trình thăm các cháu bé ở Trung tâm Chăm sóc người già và trẻ em khuyết tật; Trạm Y tế tại huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn, Nghệ An; Tài trợ chương trình Phẫu thuật nụ cười; Tài trợ xây dựng hàng trăm nhà Đại đoàn kết...

Và trong tháng 8 này, trên địa bàn Nghệ An, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH lại thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội khi tham gia tài trợ chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết: “Kế hoạch trong năm 2012 này, Bac A Bank và TH true Milk sẽ tài trợ chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em tỉnh Nghệ An với kinh phí 1 tỷ đồng. Với số  tiền này, sẽ giúp cho 30 trẻ em được phẫu thuật tim có được cơ hội sống khỏe mạnh để học tập và phát triển. Trong đợt này, các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được hưởng lợi của chương trình là những trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, trẻ em ở miền núi, vùng sâu xa, vùng biên giới hải đảo...”.  Thông qua tổ chức Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An cho biết: “Để thực hiện tốt chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, Quỹ bảo trợ trẻ em phối hợp với các huyện, thành, thị tổ chức khảo sát số lượng trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có nhu cầu khám sàng lọc, lập danh sách đề nghị khám. Phối hợp với các bệnh viện chuẩn bị tốt công tác khám và phẫu thuật cho các em, đồng thời phối hợp với nhà tài trợ tổ chức thăm hỏi các cháu trước và sau khi phẫu thuật”. Theo kế hoạch, trong tháng 8/2012, tiến hành khám sàng lọc, đánh giá gia cảnh, chọn đối tượng và từ tháng 9 đến tháng 11 sẽ tiến hành phẫu thuật cho các em. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ phối hợp với các bệnh viện có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tim như: Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Việt - Đức;  Bệnh viện Tim Hà Nội; Bệnh viện E; Bệnh viện trung ương Huế, Đà nẵng, TP. Hồ Chí Minh...) để phẫu thuật cho các em.

Việc tài trợ chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh là việc làm thiết thực của Ngân hàng TMCP Bắc Á đối với cộng đồng, xã hội nhằm góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, đồng thời xem đây là một chiến lược phát triển bền vững tạo nên thương hiệu, hình ảnh đẹp của Bac A Bank.

Hoàng Vĩnh

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.