Ngành điện và trách nhiệm với nhân dân?

11/12/2013 09:25

(Baonghean) - Trong các vấn đề được HĐND tỉnh xem xét đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 10 có một nội dung lớn liên quan tới những bất cập về hạ tầng lưới điện nông thôn. Bất cập thì đã rõ, đó là hạ tầng lưới điện xuống cấp trầm trọng; công tác bàn giao hạ tầng lưới điện về cho ngành điện quản lý còn dang dở; công tác hoàn trả gặp khó khăn; đạo đức công vụ của một số cán bộ, nhân viên ngành điện ở một số chỗ, số nơi có vấn đề. Bất cập nhiều, lại tồn tại từ nhiều năm nên dù là vấn đề không mới nhưng cần phải tiếp tục được mổ xẻ kỹ lưỡng để có biện pháp khắc phục kịp thời. Bởi vậy, việc HĐND tỉnh đưa vào nội dung chất vấn sẽ đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Những người theo xu hướng này hoàn toàn có lý. Bởi đã lâu, trước những bất cập về điện, tại không ít địa phương, cơ sở, người dân đã kêu nhiều với các vị đại diện, gồm từ chính quyền, HĐND các cấp, đoàn đại biểu Quốc hội... Vậy nhưng, cái người dân nhận được chỉ là những lời hứa rất đỗi “chân tình”. Các vị đại diện ra đi mang theo những lời hứa và rồi đi mãi, bất cập về điện vẫn không có gì thay đổi, thậm chí, theo thời gian hạ tầng lưới điện ngày một xuống cấp trầm trọng hơn. Đấy là ở địa phương cơ sở, còn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, các vấn đề bất cập của hạ tầng điện nông thôn đã từng được đưa ra chất vấn, mổ xẻ, ngành liên quan đã trả lời, cũng đã có những lời hứa nhưng rồi đến nay vẫn thế.

Không thể không dẫn vài ví dụ để minh chứng. Mới đây, báo Nghệ An số ra ngày 5/11 đăng tải bài viết "Hạ tầng lưới điện nông thôn xuống cấp: Bao giờ dân hết khổ?" đã nêu chi tiết về chất lượng điện lưới tại xã Long Sơn (Anh Sơn) và xã Quỳnh Lập (Thị xã Hoàng Mai). Điện phập phù, lúc sáng lúc tối, và bị cắt tùy tiện. Vì vấn nạn này, không ít các vật dụng dùng điện của người dân, của trường học đã bị chập cháy, hỏng hóc. Không chỉ vậy, trong bài viết này còn dẫn ra việc cử tri của nhiều huyện kiến nghị HĐND làm rõ các bất cập về điện. Báo Nghệ An giữa tháng 8/2013 đã đăng tải loạt bài 3 kỳ "Bao giờ hạ tầng lưới điện nông thôn đạt chuẩn?". Trong đó nêu chi tiết sự xuống cấp của hạ tầng lưới điện nông thôn đang xẩy ra ở nhiều địa phương. Vì sự xuống cấp của hạ tầng lưới điện, không chỉ người dân lo lắng, mà chính cả tính mạng của cán bộ, nhân viên ngành điện cũng bị đe dọa. Ở loạt bài này, không ít người dân, cán bộ có liên quan lên tiếng bức xúc, phàn nàn trước sự khó khăn trong việc hoàn trả vốn đầu tư, mà nguyên nhân theo họ là bị ngành điện và các cơ quan liên quan gây ra...

Dĩ nhiên khi công luận lên tiếng thì ngành điện và các cơ quan liên quan đã có phản hồi, đã dẫn ra những lý do, nguyên nhân dẫn đến các bất cập nêu trên. Rằng, hạ tầng điện lưới nông thôn vốn dĩ đã quá yếu kém, dù ngành điện đã nỗ lực có sự đầu tư nhưng trong khó khăn chung của nền kinh tế, để đạt được kết quả mong muốn thì cần phải có thời gian. Hay như đối với việc hoàn trả vốn thì do quy định của các bộ, ngành liên quan, chứ trách nhiệm không do ngành điện...

Cũng phải thấy rằng, nỗ lực của ngành điện và cơ quan chức năng là có. Nhưng đã thực sự hết trách nhiệm với nhân dân thì phải thẳng thắn nói rằng chưa. Bởi dù gì thì những quy tắc nghề nghiệp của chính ngành điện đề ra đâu đã được cán bộ, nhân viên ngành này thực hiện đúng. Và bởi dù những quy định cứng của các cơ quan cấp bộ, ngành trung ương đang là rào cản khiến công tác hoàn trả vốn gặp khó khăn là có thật, nhưng ngành điện và các đơn vị liên quan đã bao giờ trăn trở tìm ra biện pháp tháo gỡ, hoặc có đề xuất lên cấp trên để có sự thay đổi? Về các địa phương cơ sở và nghiên cứu các văn bản, quy định liên quan đến công tác bàn giao, hoàn trả vốn hạ tầng lưới điện hạ áp nông thôn (Quy định công tác quản lý kỹ thuật - vận hành và công tác an toàn lưới điện hạ áp nông thôn sau khi tiếp nhận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC...), khẳng định rằng, những bất cập của hạ tầng lưới điện nông thôn là rất rõ ràng, và việc kéo dài tình trạng này có nguyên nhân từ ngành điện và một số cơ quan, đơn vị ...

Như đã nói ở trên, dù những bất cập của hạ tầng lưới điện nông thôn là vấn đề không mới nhưng vẫn rất cần được mổ xẻ kỹ lưỡng. Mong rằng, trong kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh, những đại biểu dân cử sẽ thể hiện được trách nhiệm với nhân dân. Và ngành điện cùng các cơ quan liên quan sẽ có biện pháp khắc phục, để những kỳ họp sau, Hội đồng sẽ không phải đưa vấn đề của ngành điện lên bàn nghị sự.

Nhật Lân

Ngành điện và trách nhiệm với nhân dân?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO