Ngành Thủy sản Nghệ An sau 5 năm sáp nhập và phát triển

(Baonghean) - Trong 5 năm gia nhập vào ngôi nhà chung "Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An", kinh tế thủy sản Nghệ An đã có bước phát triển khá và tương đối toàn diện.


Tổng sản lượng thuỷ sản toàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng cả về nuôi trồng và khai thác. Tổng sản lượng năm 2011 đạt 105.814 tấn tăng 49,26%so với năm 2006.


Phương tiện sản xuất đến năm 2011 toàn tỉnh có 4.201 chiếc tàu thuyền tăng (360 chiếc) so với năm 2006.Song song với việc sắm thuyền to máy lớn, trang thiết bị hiện đại như ra đa, máy dò ngang, máy định vị... ngư cụ đánh bắt cũng được cải tiến cho phù hợp với nhiều nghề khai thác khác nhau. Các hình thức bóng mực, ghẹ, ốcđược bà con áp dụng để bắt hải sản sống, từ đó đã nâng cao được giá trị kinh tế. Các loại nghề mới như chụp mực 4 tăng gông, rê xù, rê khơi được sử dụng để thay thế các nghề truyền thống.


Ngành Thủy sản Nghệ An sau 5 năm sáp nhập và phát triển ảnh 1

Nuôi tôm thẻ chân trắng một nghề mới đang phát triển ở xã Quỳnh Xuân - Quỳnh Lưu.                                                                  Ảnh: Công Sáng

Mô hình tổ hợp tác khai thác trên biển đã xuất hiện và ngày càng phát triển ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò... Đến năm 2011, toàn tỉnh đã thành lập được 159 tổ hợp tác với 1.113 phương tiện có công suất từ 20CV trở lên chiếm 45% lượng tàu có công suất từ 20CV trở lên, 7.800 lao động với nhiều nghề khai thác khác nhau.Hiệu quả từ các tổ hợp tác khai thác hải sản trên biển bước đầu đã cho những kết quả tốt, giảm 20 - 25% chi phí nhiên liệu, giúp thời gian bám biển nhiều ngày hơn, giá trị sản phẩm của mỗi chuyến biển cũng được nâng cao.


Về nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển mạnh trên mọi phương diện: Năm 2011 diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản đạt 22.500 ha; trong đó diện tích nuôi mặn lợ 2.000 ha (1.732 ha nuôi tôm thâm canh). Cùng với mở rộng diện tích hình thức nuôi luân canh, thâm canh tăng vụ phát triển góp phần tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đã hình thành được các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tạo nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu, như vùng nuôi tôm Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Bảng, Trịnh Môn, Hưng Hòa, Nghi Thái, Diễn Kim,...


Năng suất nuôi, nhất là nuôi tôm đạt khá cao, bình quân năng suất tôm nuôi năm 2011 đạt bình quân gần 6 tấn/ha, nhiều mô hình đạt năng suất 10 - 15 tấn/ha. Trong đó có hơn 1.000 ha nuôi tôm he chân trắng. Đây là vật nuôi được đánh giá là "siêu lợi nhuận". Với năng suất 15 - 20 tấn/ha/năm. Những hộ có trình độ, vốn đầu tư năng suất có thể đạt 30 - 35 tấn/ha và có thể nuôi được 3 vụ trong năm.


Song song với việc phát triển vùng nuôi, việc xây dựng vùng sản xuất giống đã đi trước một bước.Tổng số cơ sở sản xuất giống cấp 1 trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2011 có 64 trại, trong đó 7 trại sản xuất giống cá nước ngọt, 55 trại sản xuất tôm giống. Từ việc cho sinh sản thành công tôm sú, cá rô phi đơn tính, cá tra và gần đây nhất là tôm he chân trắng, Nghệ An đang được coi là Trung tâm giống thuỷ sản của khu vực Bắc Trung bộ.Năm 2011 sản xuất 910 triệu con tôm giống các loại. Công tác kiểm tra, kiểm dịch giống thủy sản được triển khai khá tốt, hầu hết giống du nhập vào tỉnh cũng như sản xuất trên địa bàn trước khi đưa vào nuôi đều được kiểm dịch, do đó tình hình dịch bệnh được khống chế góp phần nâng cao hiệu quả cho người nuôi.


Chế biến thủy sản phục vụ nội địa tiếp tục phát triển, hàng năm cung ứng cho thị trường gần 20 triệu lít nước mắm, trên 15.000 tấn bột cá, 3.000 tấn mắm các loại. Cùng với phát triển về số lượng, chất lượng các sản phẩm cũng được nâng cao, nhiều cơ sở sản xuất đã tạo dựng thương hiệu sản phẩm và có chỗ đứng trên thị trường, nhiều làng nghề chế biến thủy sản được công nhận và hoạt động có hiệu quả.


Cơ sở hạ tầng dịch vụ thủy sản luôn được nhà nước quan tâm và đầu tư khá đồng bộ từ cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão đến hạ tầng vùng nuôi - giống.Bình quân hàng năm nhà nước đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi, vùng giống 17 tỷ đồng. Cùng với nhà nước, hàng năm những người nuôi đã đầu tư trên 20 tỷ đồng vào xây dựng hệ thống ao nuôi, trại sản xuất giống và kết quả đến năm 2011 hình thành trên 1.000 ha nuôi tôm thâm canh, 55 trại sản xuất tôm, hệ thống trại cá cấp một được đầu tư nâng cấp


Đồng thời, với đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực,Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế thủy sản, hàng năm UBND tỉnh đã trích khoảng gần 3 tỷ đồng/năm cho hỗ trợ sản xuất thông qua các chính sách, như chính sách hỗ trợ phát triển trại sản xuất tôm giống, chính sách hỗ trợ chuyển đổi diện tích khác sang nuôi trồng thủy sản, chính sách hỗ trợ lãi suất đóng mới tàu khai thác xa bờ, chính sách hỗ trợ hóa chất dập dịch,...


Công tác khoa học và khuyến ngư cũng được quan tâm và phát triển mạnh, nhiều công nghệ tiên tiến đã được chuyển giao, như công nghệ nuôi tôm sú thâm canh, công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch trên các đội tàu khai thác, du nhập các loài giống mới có giá trị kinh tế cao, công nghệ sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, công nghệ sinh sản cá vược, cá tràu đen, cá bống bớp; các quy trình công nghệ nuôi thương phẩm một đối tượng có giá trị kinh tế cao như cá chình, cá chim biển vây vàng, cá bống bớp, ba ba gai, cá hồi vân, cá lăng chấm, cua lồng...bước đầu có hiệu quả và đang được nhân rộng.


Phát huy truyền thống những thành tựu đạt được và khai thác tiềm năng thế mạnh của 82km bờ biển và hàng ngàn ha ao hồ mặt nước hiện có, thuỷ sản Nghệ An phấn đấu thực hiện phát triển sản xuất đến năm 2020. Với các mục tiêu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản thời kỳ 2011 -2015 đạt từ 9-9,5%/năm, thời kỳ 2016 -2020 đạt từ 9,6 - 10%/năm. Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá 1994) năm 2015 đạt 797.440 triệu đồng, năm 2020 đạt 977.185 triệu đồng. Tổng sản lượng thủy sản năm 2015 đạt 105.000 tấn, năm 2020 đạt 110.000 tấn; trong đó sản lượng thủy sản khai thác ổn định 55.000 - 60.000 tấn.


Phát triển đội tàu xa bờ, giảm dần đội tàu gần bờ, trong giai đoạn 2011 - 2015, ổn định số phương tiện khai thác khoảng 4.000 phương tiện, đến năm 2020 số lượng tàu thuyền khai thác giảm xuống khoảng 3.600 - 3.700 chiếc, sản lượng khai thác đạt 55.000 - 60.000 tấn.


Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng mặt nước, đẩy mạnh phát triển nuôi thâm canh tạo nguyên liệu chế biến xuất khẩu trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống cũng như nuôi trồng. Du nhập đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao, xây dựng và phát triển Nghệ An là một trung tâm giống thủy sản của vùng Bắc trung Bộ.

Trần Hữu Tiến

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.