Ngày 11/6: Các địa phương, đơn vị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Ngày 11/6, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
* Viện Khoa học  kỹ thuật nông nghiệp Bắc trung bộ: Sáng 11/06/2015, Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2010, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Tỉnh ủy viên- Bí thư  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội.
Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội
Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội
Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ là Đảng bộ có 67 đảng viên/160 cán bộ, công chức và người lao động (có 1 Phó Giáo sư, 2 Tiến sỹ, 20 Thạc sỹ,…), là tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy Vinh, chuyển về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý. Xây dựng kế hoạch khoa học, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao thiết bộ kỹ thuật cho vùng Bắc Trung bộ sát với nhu cầu thực tiễn sản xuất. Thẩm định thuyết minh đề tài dự án kịp thời triển khai nghiên cứu đảm bảo tiến độ, khoa học,..Phối hợp lãnh đạo Viện, các Trung tâm và các phòng ban chuyên môn triển khai các nhiệm vụ. Các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng nhanh ngoài sản xuất gồm: Giống lúa NAR5, BoT1, BT6, giống lạc I20, giống quýt NA94, NA1, giống mía,….
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ được chú trọng, nâng cao chất lượng đảng viên.
Đồng thời Đại hội thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015- 2020: Phấn đấu tạo ra 3-4 tiến bộ kỹ thuật mới, chọn được trên 5 giống mới cho năng suất cao, chất lượng tốt; đề xuất được 3-4 nhiệm vụ khoa học mới; cung cấp cho vùng Bắc Trung bộ 200- 500 tấn giống các loại có chất lượng và năng suất cao; 20- 40 vạn cây giống các loại có chất lượng; đào tạo tập huấn tiến bộ kỹ thuật mới, tiến tiến cho khoảng 1000- 1.500 hộ nông dân,….Phấn đấu 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng  viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; Xây dựng chi bộ, đảng bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.
BCH Nhiệm kỳ mới ra mắt
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 7 đồng chí; bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh  lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 3 đồng chí./.
Hồng Khanh
* Xã Châu Thành (Quỳ Hợp): Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp đã khắc phục khó khăn, đoàn kết khai thác, phát huy các nguồn lực một cách có hiệu quả để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XX đề ra. Tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. 
Đại hội tiến hành biểu quyết
Đại hội tiến hành biểu quyết
Tổng giá trị sản xuất nội xã đạt hơn 49 tỷ đồng, tăng 69,5% so nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 11,3 triệu đồng; Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt hơn 25,5 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; CN - TTCN - XDCB đạt 12,2 tỷ đồng đồng, tăng 1,4 lần; Dịch vụ - thương mại đạt 11,3 tỷ đồng tăng 1,45 lần; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.253 tấn. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 15.660,608 triệu đồng (tăng 219%)... 
Phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng; đến nay xã đã xây dựng được 250m đường bê tông ở xóm Tiến Thành và bản Cải, với kinh phí 135 triệu đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho nhân dân vay vốn về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã với tổng số vốn dư nợ hơn 13,8 tỷ đồng.
Chất lượng giáo dục được quan tâm, các chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo để phát triển kinh tế. Hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 200 đến 250 lao động; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 5,9%.  
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Châu Thành đưa ra mục tiêu: Tổng giá trị sản xuất đạt 140.559 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 41.300.000 đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 19 - 21%. Nông - lâm - thủy sản đạt 18,74%. Công nghiệp - XDCB đạt 31,94%. Dịch vụ - thương mại đạt 5,1%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn định sản xuất nông - lâm nghiệp, tăng dần ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Với cơ cấu ngành: Nông - lâm - thủy sản 62,7%. Công nghiệp - XDCB 22,5%. Dịch vụ - thương mại 14,7%. Về văn hóa, xã hội: Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 100%. Đến năm 2018 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Ổn định tăng dân số tự nhiên từ 0,9 - 1%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 70 - 75%; tỷ lệ làng văn hóa đạt 66%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 4 - 6%.
Thu Hường
Đài Quỳ Hợp
* Xã Nghi Phú (TP Vinh): Sáng 11 tháng 6, Đảng bộ xã Nghi Phú tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư thành ủy Vinh
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Đánh giá nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã Nghi Phú đã đạt được  nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực KT- VH,XH. Nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 11%. Năm 2014, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 61,5%; CN-TTCN-XD đạt 37,3%; nông nghiệp giảm còn 1,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,7 triệu đồng/năm. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 5 năm qua toàn xã huy động nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng, hiến tặng 400m2 đất ở, đất nông nghiệp xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đến nay xã hoàn thành cơ bản 16/19 tiêu chí.
Trên địa bàn Nghi Phú hiện có 142 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang sản xuất kinh doanh, tăng 28 doanh nghiệp so với năm 2011. Cụm công nghiệp Nghi Phú có 18/18 doanh nghiệp hoạt động ổn định. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 143,7 tỷ đồng. Xã đã đầu tư 86 hạng mục công trình với tổng mức đầu tư 105,7 tỷ đồng. Văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia.  Xã Nghi Phú được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 64 đảng viên mới. Các năm 2013, 2014 Đảng bộ xã Nghi Phú được công nhận Đảng bộ TSVM.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Phú phấn đấu thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu đại hội như : Giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 2.310 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt 153 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 - 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,55%... Nỗ lực xây dựng xã Nghi Phú trở thành phường vào năm 2020.
Ngân Hà – Đài Vinh

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...