Ngày 14/5, các đảng bộ cơ sở đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020

14/05/2015 09:52

(Baonghean.vn) - Ngày 14/5, các địa phương tiếp tục tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Phường Quỳnh Thiện (TX Hoàng Mai ): Trong hai ngày 13 và 14/5, Đảng bộ Phường Quỳnh Thiện , đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội.
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiện kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân phường Quỳnh Thiện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, có 13/18 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội khoá XXIV đề ra.

Tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 588 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế bình quân 12,7%, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đến năm 2015 đạt 305.774 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Quỳnh Thiện sẽ tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Chú trọng đầu tư sản xuất các sản phẩm chủ yếu. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Đẩy nhanh thu hút, khuyến khích đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại. Tăng cường phát triển các dịch vụ vận tải và các ngành có lợi thế trên địa bàn. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất các ngành ngày càng phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14%.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thanh Yên

* Sáng 14/5, Đảng bộ xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Là địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Kỳ, mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự cố gắng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân các dân tộc, nhiệm kỳ qua,Tiên Kỳ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Tốc độ tăng trưởng đến năm 2015 tăng 2,05 lần so với năm 2020. Trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 83,8% năm 2010 xuống còn 62% năm 2015; công nghiệp - xây dựng tăng từ 7,5% năm 2010 lên 15,5% năm 2020. Bình quân thu nhập đầu người năm 2010 đạt 8,5 triệu đồng, tăng lên 22,5 triệu đồng vào năm 2015, đạt 117% mục tiêu đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6 - 7%/năm, hiện còn 21,1%.

Đại biểu dự đại hội
Đại biểu dự đại hội.

Khai thác tiềm năng, phát huy nội lực, tranh thủ thu hút đầu tư của nhà nước , 5 năm qua đã xây dựng được nhiều công trình phúc lợi, như: Trạm y tế xã, 1 km đường nhựa, 3,3 km đường bê tông và 7,5 km đường cấp phối, các tuyến đường được mở rộng theo quy định của NTM.

Đoàn chủ tọa đại hội

Đoàn chủ tịch đại hội.

Các tổ chức chính trị xã hội được củng cố, hoạt động có hiệu quả, phong trào văn hóa, thể dục thể thao được duy trì tốt theo tinh thần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Các hủ tục văn hóa lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi được xóa bỏ.

Nhiệm kỳ mới 2015 - 2020,, Đảng bộ, chính quyền tập trung chỉ đạo nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung các nguồn lực vào các khâu trọng điểm, tạo đà cho sự tăng cho tăng trưởng kinh tế. Phát huy mọi lợi thế về nhân lựcj và nội lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm lên 9,52%; tạo việc làm mới bình quân 100 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,4% vào năm 2020; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,2%... Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững; Đảng bộ phấn đấu đơn vị trong sạch vững mạnh, chính quyền xuất sắc. Các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xuân Hoàng

* Xã Đông Hiếu (TX Thái Hòa):Trong hai ngày 13 và 14/5, Đảng bộ xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại biểu dự Đại hội
Đại biểu dự Đại hội.

Trong điều kiện thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, nhưng Đảng bộ và nhân dân Đông Hiếu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, có 23/26 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội khoá IV đề ra.

Tổng giá trị sản xuất năm 2015 (tính theo giá hiện hành) đạt 225 tỷ đồng, tăng 11,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến năm 2015 đạt 80 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 28,3 triệu đồng/năm. Đến nay có 11/14 xóm đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 91,5%. Nhân dân các xóm đã xây dựng mới và nâng cấp 14 nhà văn hóa cấp xóm cùng với đó là các thiết chế thể thao đồng bộ tương ứng.

Một trong những điểm sáng của Đảng bộ Đông Hiếu trong nhiệm kỳ 2010-2015 là đã lãnh đạo toàn thể nhân dân chung sức xây dựng NTM. Trong 03 năm, Đông Hiếu đã làm được tổng chiều dài gần 12,6 km đường bê tông giao thông nông thôn, với tổng nguồn vốn 14.4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,6 tỷ đồng. Làm được 1,7 km kênh mương nội đồng với tổng nguồn vốn 2.4 tỷ đồng. Trong 3 năm, nhân dân hiến đất làm đường được 2.135m2, huy động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp được gần 7.2 tỷ đồng. Đến nay, xã đạt 17/19 tiêu chí. Năm 2015, xã Đông Hiếu phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Đông Hiếu sẽ tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Chú trọng đầu tư sản xuất các sản phẩm chủ yếu. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Đẩy nhanh thu hút, khuyến khích đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại. Tăng cường phát triển các dịch vụ vận tải và các ngành có lợi thế trên địa bàn. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất các ngành ngày càng phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,6%; Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 61 triệu đồng/người.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới và 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cao Sơn -

Đài TT-TH Thái Hòa

* Sáng ngày 14/5, Đảng bộ Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc tổ chức Đại hội lần V nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị toàn công ty nắm bắt kịp thời mọi diễn biến thời tiết, bám sát vào lịch gieo trồng của Sở NN&PTNT, lập, điều chỉnh lịch tưới đảm bảo khoa học, hợp lý, kịp thời phục vu nước tưới cho trên 69.000 ha lúa, chống úng cho trên 15.000 ha đất canh tác. 100% lao động có việc làm với mức lương 5,5 triệu đồng/người/tháng. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đồng chí Hồ Ngọc Mai-Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc đọc phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Hồ Ngọc Mai - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp 24 đảng viên mới, Đảng bộ Công ty luôn đạt tổ chức cơ sở Đảng TSVM, TSVM tiêu biểu, năm 2014 được UBND tỉnh nâng hạng doanh nghiệp từ hạng 2 lên hạng 1.

Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 với một số chỉ tiêu cụ thể: Diện tích tưới tiêu đạt trên 69.000 ha, doanh thu đạt trên 56 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động. Phấn đấu Đảng bộ Công ty luôn giữ vững trong sạch vững mạnh.

Các đại biệu về tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.

Văn Trường

* Xã Diễn Yên (Diễn Châu): Ngày 14/5, Đảng bộ xã Diễn Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXXI nhiệm kỳ 2015- 2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Yên đã thực hiện hoàn thành 34/37 chỉ tiêu Đại hội khóa XXX đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với mục tiêu như: về đích nông thôn mới trước thời gian 1 năm.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15-16%, thu nhập bình quân đầu người 34 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,25%, giảm 10,32% so với đầu nhiệm kỳ. Toàn xã có 25 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, 85% gia đình văn hóa, 4/4 trường học đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức 2. Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, 95% hộ dân được dùng nước sạch...

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ kết nạp được 78 đảng viên mới, hàng năm có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 88% chi bộ Đảng đạt TSVM trở lên…

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, bền vững, đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, Đại hội Đảng bộ xã Diễn Yên khóa XXXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 31 chỉ tiêu và 21 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội bầu BCH khóa mới với 15 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXX./.

Mai Sao

Đài TT- TH Diễn Châu

* Xã Tân Hợp (Tân Kỳ): Ngày 14/5/2015, Đảng bộ xã vùng cao Tân Hợp (Tân Kỳ) đã tổ chức đại hội đại biểu khóa 20 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Tân Hợp là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Tân Kỳ, có tới 93% dân số là đồng bào dân tộc Thổ. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của nhân dân, Đảng bộ xã đã thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa 19 đã đề ra.

Đến nay, Tân Hợp có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Với tiềm năng lợi thế đất đai, Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề khuyến khích nhân dân phát triển trồng trọt kết hợp chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện nay, mía là cây trồng chủ lực của địa phương và là cây xóa đói giảm nghèo với diện tích 1.556 ha, riêng niên vụ 2014 - 2015, cây mía đã đem lại nguồn thu hơn 48 tỷ đồng, chiếm 62 % tổng giá trị sản xuất của toàn xã. Ngành chăn nuôi ở Tân Hợp có bước phát triển khá, đã xuất hiện nhiều gia trại chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/gia trại/năm. Nhờ biết chọn tiêu chí đột phá trong phát triển kinh tế nên tốc độ tăng trưởng kinh tế xã Tân Hợp hàng năm đạt 12%, tăng nhanh giá trị thu nhập bình quân đầu người từ 10,5 triệu đồng năm 2010 đến nay là 19,3 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo từ 49% năm 2011 giảm xuống còn 27,78% năm 2015.

Nhiệm kỳ qua, địa phương đã vận dụng các nguồn hỗ trợ của nhà nước và huy động nội lực để cấp phối 10 km đường, rải nhựa 19 km đường sinh thái, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội với các vùng miền. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thổ vẫn luôn được bảo tồn và phát triển, tạo nên nét đặc trưng riêng có trong đời sống tinh thần của người dân.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới và bầu 5 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ khóa 20 nhiệm kỳ 2015- 2020./.

Cẩm Tú - Đức Hiền

Đài TT-TH Tân Kỳ

Ngày 14/5, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn): Ngày 14/5, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, là xã vùng sâu, vùng xa, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cùng với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực vươn lên của toàn đảng bộ, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đại hội tiến hành biểu quyết
Đại hội tiến hành biểu quyết

Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,8%, cơ cấu dịch vụ, thương mại đạt 23,96%, tỷ lệ hộ nghèo từ đầu nhiệm kỳ là 32,1% đến năm 2015 còn 18,6%. Có 7/10 làng đạt văn hóa. Xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế.Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 56 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Nghĩa Lợi quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8%. Xã đạt chuẩn nông thôn mới. 100% làng đạt văn hóa. Xây dựng trường THCS bán trú Lợi - Lạc đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, trường Mầm non đạt mức độ II…

Tại đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu tham dự đại hội đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII trong thời gian tới.

Thái Trường

* Xã Kỳ Tân (Tân Kỳ): Ngày 14/5, Đảng bộ xã Kỳ Tân huyện Tân Kỳ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của Kỳ Tân đạt 16,3%, tăng 2,05 lần. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 18,2 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14% năm 2010 đến nay còn 3,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 606 triệu đồng, tăng 1,73%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có bước phát triển khá.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Tân đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa 8, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 12 đến 13%.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu 6 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ trong thời gian tới./.

Phương Thảo - Trọng Hùng

Đài TT-THTân Kỳ

* Xã Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn): Sáng 15/5, Đảng bộ xã Nghĩa Đức tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Đại biểu dự Đại hội
Đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ xã Nghĩa Đức đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 8,4 triệu đồng/năm đến năm 2014 là 10,7 triệu đồng/năm (vượt 28% so với kế hoạch); Giá trị sản xuất đạt 83 tỷ (năm 2010) đến năm 2014 đạt 108,9 tỷ đồng (tăng 30% so với kế hoạch); Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 30%/12% kế hoạch (vượt 18%); Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được tăng cường.

Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ xã tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, xây dựng các vùng thâm canh, chuyên canh, sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; phát huy thế mạnh gắn với phát triển đồng bộ các loại hình dịch vụ - kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn; phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 18.250.000 đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 9%; hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

Tại đại hội, các ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất với báo cáo chính trị. Với những vấn đề tồn tại, hạn chế, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung phân tích, làm rõ các nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Với tinh thần tập trung, dân chủ đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đức lần thứ XXI đã bầu 14 đồng chí vào BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu 6 đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXVIII./.

Minh Thái

Đài TT-TH Nghĩa Đàn

* Xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ): Trong 2 ngày 13,14/5, Đảng bộ xã Nghĩa Thái đã tổ chức đại hội đại biểu khóa XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Thái đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đảng bộ xã khóa 20 đã đề ra, trong 21 chỉ tiêu thì Nghĩa Thái có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Điển hình trên lĩnh vực kinh tế có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 114,8 tỷ đồng, bằng 138,09% so với mục tiêu đại hội. Cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo nhân dân chú trọng đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, giá trị kinh tế các loại cây trồng chủ lực, khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Cùng với phát triển kinh tế, 5 năm qua, xã Nghĩa Thái đã đầu tư nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế xã với tổng kinh phí 60,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 42 tỷ đồng.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng thời bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa mới và bầu 5 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ khóa XX trong thời gian tới./.

Cẩm Tú - Như Lành

Đài Tân Kỳ

* Đảng bộ cơ quan MTTQ và các đoàn thể TP Vinh: Trong 2 ngày 13,14/5, Đảng bộ cơ quan MTTQ và các đoàn thể thành phố tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan MTTQ và các đoàn thể TP Vinh đã bám sát Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, kế hoạch của UBND Thành phố triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư”, “Ngày vì người nghèo”. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%, khối xóm văn hóa 66%, 6 phường, xã đạt chuẩn văn hóa.

Nhân dân đã đóng góp kinh phí, hiến đất trị giá 250 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 110 km đường giao thông, mương thoát nước, vận động 9,4 tỷ đồng quỹ "Vì người nghèo", trong đó đã xây dựng sửa chữa 535 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 2300 hộ nghèo. Vận động ủng hộ từ thiện nhân đạo giúp đồng bào bị thiên tai, ủng hộ các chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên 6,3 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm; thực hiện tốt việc tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) từ đảng viên, chi bộ đảng đến Đảng ủy, đã phát huy được dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đại hội cũng đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và giải pháp thực hiện chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới 2015 - 2020, bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 6 đồng chí.

Ngân Hà

* Xã Diễn Mỹ (Diễn Châu): Sáng ngày 14/5, Đảng bộ xã Diễn Mỹ đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội
Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ xã Diễn Mỹ là đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể nhân dân xã nhà tiến hành dồn điển đổi thửa xong vào cuối năm 2013, hoàn thành 19/19 tiêu chí và đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Đến cuối nhiệm kỳ, đã hoàn thành 23/30 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu vượt cao như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản lượng lương thực, thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo đều vượt trên 150%. Trong nhiệm kỳ cũng đã kết nạp được 56 đảng viên. Đảng bộ 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạng, trong đó có 2 năm đạt vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội cũng đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện 17 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó chú trọng giữ vững và tiếp tục hoàn thiện về cơ sở vật chất nông thôn mới. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 48 triệu đồng/năm. Cả nhiệm kỳ kết nạp 78 đảng viên. Có 80% đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi bộ Đảng đạt trong vững mạnh. Đại hội đã bầu 15 đảng viên vào Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngọc Sơn

Đài TT-TH Diễn Châu

* Đại hội Đảng bộ Công an huyện Yên Thành: Ngày 14/5, huyện Yên Thành tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ công an huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại đại hội
Bí thư Huyện ủy Yên Thành Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Yên Thành đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tăng cường bám cơ sở, nắm chắc tình hình ở những vùng trọng điểm, vùng đặc thù.

Công an huyện phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn tập phòng chống lụt bão, chiến đấu trị an. Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh truy quyét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; mở 14 đợt cao điểm, xác lập 47 chuyên án. Phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 29 đối tượng buôn bán, gian lận thương mại, tham nhũng, thu giữ 240 triệu đồng, 188 kg pháo, 15 kg thuốc nổ, gần 7 triệu đồng tiền giả..v.v..

Đấu tranh bắt giữ, khởi tố 58 vụ, 66 đối tượng phạm tội về ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ, 26 đối tượng, thu giữ 105,2 gam hêrôin, 250 viên hồng phiến, 27 triệu đồng; làm rõ 242/296 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi nhiều tài sản với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng; triệt xóa 17 ổ nhóm tội phạm hình sự, xóa 4 địa bàn, 7 tụ điểm phức tạp về hình sự; Bắt quả tang152 vụ, với 417 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 1,5 tỷ đồng; vận động đầu thú, bắt 78 đối tượng truy nã. Đảng bộ Công an huyện nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; Đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa, đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Bí thư huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an huyện Yên Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn Đảng bộ Công an huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về nhiệm vụ của lực lượng Công an trong thời kỳ mới; tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; Gắn với thế trận an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; Ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện để phát triển KT-XH, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ 26./.

Đăng Thiết - Thái Hồng

Đài TT-TH Yên Thành

* Nghĩa Hành (Tân Kỳ): Trong hai ngày 13 và 14/5, Đảng bộ xã Nghĩa Hành đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới
Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, tình hình kinh tế xã hội của xã Nghĩa Hành có bước phát triển khá với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10%, tổng giá trị sản xuất đến năm 2015 đạt trên 193 tỷ đồng, tăng 105,1% so với mục tiêu Đại hội.

Phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân trong xã đã hiến trên 7ha đất và đóng góp xây dựng được 16,5km đường giao thông, trong đó có 3km đường được bê tông hóa. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng khang trang, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Các phong trào văn hóa văn nghệ được dùy trì thường xuyên, đến năm 2015, toàn xã có 10 đơn vị, xóm được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 73%. Công tác y tế, dân số -KHHGD và an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân luôn được quan tâm và củng cố, thường xuyên phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 18 và bầu 6 đại biểu sẽ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Như Lành

Đài TT-TH Tân Kỳ

* Xã Công Thành (Yên Thành): Ngày 14/5, Đảng bộ xã Công Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 26, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại biểu dự Đại hội
Đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,55%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,25 triệu đồng, tăng 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó chú trọng khai thác và phát huy tiềm năng dịch vụ - thương mại ở vùng trung tâm. Nhờ huy động được nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, Công Thành đã tập trung mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng dân sinh, hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng sau chuyển đổi ruộng đất, nhà ở của dân cũng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang.

Đến nay, xã đã có 15/19 tiêu chí đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh tử 17% đầu nhiệm kỳ nay xuống còn 8,86%.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Đảng bộ Công Thành cũng là một trong những đơn vị được huyện ủy Yên Thành chọn thực hiện đề án luân chuyển cán bộ huyện về làm Bí thư Đảng ủy cơ sở đợt đầu của huyện.

Đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 26, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian tới./.

Phan Hiền-Thái Dương

Đài TT-TH Yên Thành

* Cẩm Sơn (Anh Sơn): Ngày 14/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Sơn đã được tiến hành.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Sơn đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đại hội lần thứ 21 đã đề ra.

BCH Nhiệm kỳ mới ra mắt
BCH Nhiệm kỳ mới ra mắt.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng để xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Phấn đấu đưa kinh tế phát triển nhanh bền vững, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, vật chất cho nhân dân, không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đảng bộ xã phấn đấu đến năm 2020 đưa Cẩm Sơn trở thành một trong những xã tốp đầu của huyện Anh Sơn với tốc độ kinh tế tăng trưởng hàng năm 15-16%, thu nhập bình quân đầu người gần 59 triệu đồng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu BCH mới gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội huyện Đảng bộ khóa XX.

Sỹ Thuần

* Xã Nghĩa Hiếu (Nghĩa Đàn): Ngày 14/5, Đảng bộ xã Nghĩa Hiếu tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất của xã Nghĩa Hiếu đạt 109 tỷ đồng, đạt 113%; tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Lĩnh vực giáo dục, y tế trong nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học ở các cấp học được nâng lên. Các chương trình y tế quốc gia được chú trọng, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được thực hiện tốt. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững... Công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 30 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ 186 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Hiếu lần thứ V cũng đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXVIII.

Đức Anh

Đài TT-TH Nghĩa Đàn

* Xã Diễn Lộc (Diễn Châu): Ngày 14/5, Đảng bộ xã Diễn Lộc đã tổ chức đại hội đại biểu khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh đại hội
Đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 16%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng/năm, tăng hơn 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Xã có 15/16 xóm, 5 đơn vị, 1 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa. Đảng bộ kết nạp được 33 đảng viên mới, 5 năm liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh”, “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ đề ra 35 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, trong đó tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thương mại dịch vụ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thu nhập bình quân đầu người 48-50 triệu đồng/năm, 80 -90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, phấn đấu kết nạp 50 đảng viên.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới và 4 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện khoá XXX.

Hồng Hạnh

Đài TT-TH Diễn Châu

Ngày 14/5, các đảng bộ cơ sở đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO