Ngày 19/5, các Đảng bộ cơ sở đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

19/05/2015 08:30

(Baonghean.vn) - Ngày 19/5, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

* Sáng 19/5 Đảng bộ xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội
Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội

Toàn cảnh đại hội
Các đại biểu thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới

Về dự đại hội có 155 đại biểu thay mặt cho 341 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH, bầu 04 đại biểu đi dự đại hội cấp trên, thông qua Nghị quyết với một số chỉ tiêu cơ bản là: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 8,6- 9 %; ổn định sản lượng lương thực cây có hạt hàng năm 4000 – 4100 tấn; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 3-3,5%; đạt chuẩn nông thôn mới; kết nạp 40 – 50 đảng viên, đảng bộ hàng năm đạt TSVM; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hàng năm đạt xuất sắc./.

Võ Văn Hải

UBND huyện Thanh Chương

* Ngày 19/5/2015 Đảng bộ xã Phú Sơn huyện Tân Kỳ tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Phú Sơn là xã vùng sâu vùng xa của huyện Tân Kỳ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn nhưng nhiệm kỳ qua với sự năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Sơn đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa 20 nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Phú Sơn đã phát huy thế mạnh địa phương, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới năng suất cao vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, thực hiện quy hoạch trồng chè nguyên liệu. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt trên 87 tỷ đồng, vượt 58,6% so với Nghị quyết đại hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ năm 2011 – 2015 là 7,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 14,7% triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 37,4%.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Sơn huyện Tân Kỳ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa 21 đề ra, đưa xã Phú Sơn thoát khỏi xã nghèo, phấn đấu tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 118 tỷ 585,4 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 7,5%. 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 3- 5%.

Phương Thảo - Đức Hiền

Đài TT – TH Tân Kỳ

* Đảng bộ Kho KX3 (Cục Hậu cần Quân khu 4) vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Kho KX3 đã triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, các phân kho, bộ phận đã tổ chức tiếp nhận, quản lý, cấp phát xăng dầu, khí tài xăng dầu cho LLVT Quân khu đảm bảo đúng, đủ số lượng, chất lượng. Triển khai thực hiện xây dựng đơn vị hậu cần điểm, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật hiệu quả, đơn vị an toàn tuyệt đối mọi mặt. Từ năm 2010 - 2015, Kho KX3 luôn đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết", Đại hội Đảng bộ Kho KX3 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thảo luận, xác định nhiều chủ trưởng giải pháp quan trọng để tập trung thực hiện 3 khâu đột phá quan trọng, đó là: Tập trung xây dựng kho tàng "Chính quy, an toàn, tiết kiệm hiệu quả" tiếp nhận, cấp phát hàng hóa nhanh, gọn. Xây dựng mô hình hậu cần cơ bản, hiệu quả, bảo đảm ngày càng tốt hơn chất lượng, ời sống bộ đội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp ủy, nhất là việc chấp hành Nghị quyết "nói đi đôi với làm", xâu dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

*Ngày 19/5, Lữ đoàn Thông tin 80 (QK4) tổ chức Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 80 luôn đề ra các chủ trương, biện pháp sát đúng, lãnh đạo xây dựng Lữ đoàn VMTD, nâng cao chất lượng tổng hợp trên 4 mặt công tác. Trong đó, Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống. Tình hình chính trị tư tưởng đơn vị ổn định, Đảng bộ nhiều năm liền đạt TSVM tiêu biểu, Lữ đoàn đạt Danh hiệu Đơn vị Quết thắng, được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Lữ đoàn Thông tin 80 xác định: Tập trung quán triệt, giáo dục xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nâng cao khả năng SSCĐ và sức mạnh tổng hợp của Lữ đoàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo đơn vị đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên và cơ động thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các phân đội thông tin cơ động theo hướng "Tinh nhuệ, đồng bộ, đa năng". Tỷ lệ liện lạc với Bộ Tổng tham mưu và các mạng chỉ huy số 1 đạt 100%, các mạng khác trên 98,8%. Tổ chức huấn luyện các nội dung, khoa mục, 100% đạt khá, giỏi, có trên 60% khoa mục đạt giỏi. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua và các cuộc vận động trong Quân đội hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo hậu cần đời sống và khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại VKTBKT, nhất là các khí tài thông tin hiện đại được biên chế. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 50% đạt TSVM, 20% đạt TSVM tiêu biểu.

Trần Dũng

TH- QK4

* Ngày 19/5/2015, Đảng bộ xã Nghĩa Phúc huyện Tân Kỳ đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 21 nhiệm kỳ 2015- 2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Là xã miền núi của huyện Tân Kỳ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự tuyên truyền tích cực của MTTQ và các đoàn thể nên nhiệm kỳ qua Nghĩa Phúc đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 15,2% năm, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 264,288 tỷ đồng tăng 148,038 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, đạt 227,34% kế hoạch mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 24,1 triệu đồng/ người /năm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, văn hóa - xã hội phát triển ngày càng cao, tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ là 46,4% đến nay chỉ còn 9%, dân chủ trong Đảng, trong nhân dân được phát huy, quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nghĩa Phúc xá định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015-2020 là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa mọi nguồn lực của địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của đảng bộ, quản lý của chính quyền, phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 13 đến 14%.

Trọng Hùng

Đài TT - TH Tân Kỳ

* Ngày 19-5-2015 Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND huyện Anh Sơn khai mạc.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ đã có nhiều đổi mới trong nội dung và phương pháp hoạt động, ban hành được 54 nghị quyết phất triển KTX, đảm bảo ANQP, tổ chức 42 cuộc giám sát trên cấc lĩnh vực. Hiệu lực hiệu quả của các kết luận giám sát được nâng lên; Đảng bộ đã lãnh đạo lập kế hoạch hoạt động của phòng ban chuyên môn khoa học và khả thi, kịp thời tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm qua các chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng viên đủ tư cách 100% Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức thực hiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội 20- nhiệm kỳ 2015-2020 trên lĩnh vực KTXH-ANQP. Phấn đấu Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu, 100% chi bộ đạt TSVM, 100% các đoàn thể tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% các phòng ban chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

BCH khóa mới ra mắt đại hội
BCH khóa mới ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ mới và bầu đại biểu đị dự đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 20.

Sỹ Thuần

* Sáng 19/5, Đảng bộ xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn) đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,2 triệu đồng/năm; Giá trị sản xuất đạt 94,384triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%; Kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại- dịch vụ và giảm (73%), giảm dần tỉ trọng ngành nông, lâm ngư nghiệp (27%); văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được tăng cường.

Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ xã tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn; tăng trưởng kinh tế bình quân năm từ 11 – 12 %/năm; Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 2 -3% năm; hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

Tại đại hội, các ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất với báo cáo chính trị. Với những vấn đề tồn tại, hạn chế, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung phân tích, làm rõ các nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Với tinh thần tập trung, dân chủ đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Liên lần thứ XXIII đã bầu 14 đồng chí vào BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu 7 đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXVIII./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

* Ngày 19/5, Đảng bộ chi cục Thuế TP Vinh tổ chức đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Toàn cảnh đại hội  Đảng bộ chi cục Thuế TPV lần thứ 9
Toàn cảnh đại hội Đảng bộ chi cục Thuế TPV lần thứ 9

Nhiệm kỳ qua BCH Đảng bộ chi cục Thuế TP Vinh đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, số thu ngân sách nhà nước vượt dự toán là 17%. Tốc độ tăng thu tính bình quân hàng năm đạt hơn 15%, có 10/12 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao, công tác xây dựng Đảng được chú trọng nhất là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, từ 28 đội thuế xuống còn 17 đội thuế và sáp nhập 16 chi bộ, đến nay còn 9 chi bộ trực thuộc.

Để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 5 năm qua Đảng bộ đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và luân chuyển cán bộ. Đảng bộ gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với chỉ thị 03 của Bộ chính trị và NQTW4 có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp 22 Đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Đảng bộ 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 2 năm đạt vững mạnh tiêu biểu.

Tại đại hội các đại biểu tập trung thảo luận thực hiện mục tiêu trong nhiệm kỳ tới “Đổi mới về phát triển toàn diện”. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Đại hội bầu BCH Đảng bộ chi cục thuế TPV nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TPV khóa 23 sắp tới.

Minh Nguyệt

Đài Vinh

* Ngày 19/5, Đảng bộ xã Diễn Lâm, Diễn Châu đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Diễn Lâm (Diễn Châu) khóa XXXI nhiệm kỳ 2015-2020
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Diễn Lâm (Diễn Châu) khóa XXXI nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua. Với tổng thu nhập xã hội đạt hơn 311 tỷ đồng, tăng 111,5%; giá trị sản xuất bình quân 13%/năm, bình quân thu nhập đầu người 22,9 triệu đồng/năm, tăng 1,97% lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo 4,5%. Phong trào văn nghệ, thể thao phát triển; 22/22 xóm có nhà văn hóa, xã đạt chuẩn thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ; 10/25 xóm, 5 dòng họ, 6 cơ quan đạt văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa 85%; 5/5 trường học đạt chuẩn Quốc gia. An ninh-Quốc phòng được giữ vững. Hiện nay Diễn Lâm đạt 16/19 tiêu chí xây dựng NTM. Công tác xây dựng Đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đề ra 38 chỉ tiêu thực hiện. Trong đó tập trung lãnh đạo về phát triển kinh tế, phấn đấu có tổng thu nhập gần 578 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 39,3 triệu đồng/năm; tập trung xây dựng khu thương mại, dịch vụ tập trung; giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội…Hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2020.

Huy Đồng-Thanh Tùng

Đài TT-TH Diễn Châu

* Ngày 19/5, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Nông công nghiệp 3/2 tiến hành đại hội lần thứ 31, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết đại hôi lần thứ 30 trong điều kiện Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên với 4 nhóm chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ. Nhờ đó sau 5 năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả sau: Sản phẩm chè khô là 1.063 tấn, đạt 110,73%, cao su khô là 630 tấn, đạt 90%,, cam quả là 9.480 tấn, đạt 118,5%, sản xuất cây giống cam là 60.000 bầu, cây giống chè là 127.000 bầu, cây giống cao su là 4.300 bầu. Trồng mới chè là gần 49 ha, cam là 352 ha và cao su là hơn 101ha, với tổng doanh thu của cả nhiệm kỳ là 260 tỷ đồng, đạt hơn 152%, trong đó nộp nghĩa vụ và ngân sách là hơn 27 tỷ đồng, lợi nhuận là gần 1 tỷ 208 triệu đồng, thu nhập bình quân mỗi ha năm 2010 là gần 21 triệu đồng thì năm 2014 là gần 51 triệu đồng.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Đảng bộ công ty không chỉ tập trung thực hiện tốt các nội dung của phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010-2015 mà còn quan tâm chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa nhờ đó là đời sống vật chất tinh thần của CBCNV được nâng lên một mức mới với 10% gia đình công nhân có thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm; 15% gia đình công nhân có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm; 65% gia đình công nhân có thu nhập từ 30-50 triệu đồng/ha/năm; 10% gia đình có thu nhập dưới 30 triệu đồng/ha/năm và một số hộ có thu nhập đạt từ 800 triệu đồng-1 tỷ đồng/ha/năm.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phan Đình Đạt, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp biểu dương những kết quả mà đảng bộ Công ty đã đạt được. Đồng thời, đồng chí mong rằng nhiệm kỳ 2015-2020 toàn đảng bộ cần khắc phục khó khăn, tập trung phát huy những thuận lợi để tập trung chuyển đổi và hoàn thiện cơ chế quản lý Công ty cổ phần theo chỉ đạo và đề án đã được duyệt. Tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo 3 lợi ích là Công ty và cổ đông; lợi ích của công nhân, hộ nhận khoán; lợi ích của nhà nước. Chú trọng quản trị sản xuất gắn với quản trị tài chính và hiệu quả của công tác quản trị nhân sự.

Phan Giang

Đài Quỳ Hợp

* Ngày 19/5, Đảng bộ xã Diễn Ngọc(Diễn Châu) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa XVIII, xã Diễn Ngọc đã hoàn thành và vượt 30/42 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 15%. Xác định kinh tế biển là mũi nhọn nên sản lượng đánh bắt đến năm 2014 đạt trên 13 nghìn tấn/năm, đạt 244 tỷ đồng, tăng 117 tỷ so với 2010. Thu nhập bình quân đầu người trên 25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững. Sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 50 đảng viên mới.

Tại Đại hội lần này, Đảng bộ đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thành công 44 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm, khai thác thủy sản đạt 14 nghìn tấn, hoàn thành 100% đường giao thông nông thôn, giải quyết tốt công tác môi trường, phấn đấu đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh và 100% đoàn thể đạt tiên tiến xuất sắc.

Bầu BCH đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020
Bầu BCH đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã bầu ra 14 người vào BCH Đảng bộ xã Diễn Ngọc khóa XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vân Anh

Đài TTTH Diễn Châu

* Sáng 19/5, Đảng bộ Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015- 2010, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ trên các lĩnh vực công tác Lĩnh vực nội vụ, công tác thi đua khen thưởng, công tác tôn giáo, công tác văn thư lưu trữ; đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư tưởng chính trị, công tác tổ chức cán bộ,…quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong cơ quan,… Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thi Thu Hường phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Thi Thu Hường phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo tham mưu sắp xếp tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng,…Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn thực hiện Chỉ thị 17- CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án 07- ĐA/TU,…. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03- CT/TW về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4,…Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01- NQ/ĐU của ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, chất lượng đảng viên; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 7 đồng chí; bầu 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh./.

Hồng Khanh

* Đảng bộ xã Tiến Thành, huyện Yên Thành khai mạc Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tiến Thành có nhiều đổi mới trong hướng chỉ đạo, dành được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoàn thành tốt công tác chuyển đổi ruộng đất; hệ thống đường giao thông trên địa bàn được mở rộng và nâng cấp 15 km đường nhựa, 2,3 km đường bê tông thôn xóm.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
Tuổi trẻ địa phương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội
Tuổi trẻ địa phương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Xây dựng kiên cố được một số tuyến mương thủy lợi, 5 hồ đập được đầu tư nâng cấp. Đến năm 2015, bình quân thu nhập đầu người đạt 22 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,6% (đầu nhiệm kỳ 23%). Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, có 2/2 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; trạm y tế xã được đầu tư xây dựng mới khang trang, hiện đại, đang trong giai đoạn trình đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Có được những công trình trọng điểm như vậy, những năm qua địa phương được nhà nước đầu tư 150 tỷ đồng và sự đóng góp ngân sách của địa phương.

Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, theo định hướng: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm tốt công tác quản lý, điều hành của chính quyền, làm tốt công tác vận động quần chúng. Đảng bộ tập trung lãnh đạo để huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển, phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Phát triển nông nghiệp toàn diện, hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng NTM.

Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; làm tốt công tác XKLĐ, đào tạo nghề, tiến bộ KHKT, giải quyết tốc các vấn đề xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.

Xuân Hoàng

* Sáng 19/5, Đảng bộ xã Tân An, huyện Tân Kỳ khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo chính trị trình đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Tân An đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Tổng giá trị sản xuất hàng năm tăng từ 14,5%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 32,3 triệu đồng, tăng gấp 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, văn hóa, giáo dục phát triển ngày càng cao.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,48% của năm 2010 đến nay chỉ còn 3,8%. Dân chủ trong Đảng trong nhân dân được phát huy; quốc phòng an ninh được bảo đảm, suốt 5 năm liền không xẩy ra trọng án.

Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM. Đảng bộ có 4/5 năm liền được Huyện ủy xếp loại TSVM, trong đó có 3 năm liền đạt TSVM tiêu biểu.

Đại biểu đọc báo trong giờ giải lao
Đại biểu đọc báo Nghệ An trong giờ giải lao

Định hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Tân An xác định: đẩy mạnh phát triển kinh tế đa dạng, năng động theo cơ chế thị trường, chú trọng phát triển ngành nghề, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng, nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa các sản phẩm nông nghiệp.

Chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ, đầu tư của nhà nước cấp trên, để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh. Không ngừng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh .

Giá trị gia tăng bình quân đầu người đến năm 2020 là 42 – 43 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.468 tấn. Nâng cao chất lượng 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Tỷ lệ trường đạt Quốc gia 100%. Xã đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 12%; tỷ lệ người tham gia BHYT 82%. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 dưới 2,5%; tỷ lệ gia đình văn hóa 90%; 78% số xóm đạt xóm văn hóa.

Phấn đấu có từ 7 – 8 chi bộ đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém… Phấn đấu đạt Đảng bộ TSVM, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt loại xuất sắc.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ.

Xuân Hoàng

Ngày 19/5, các Đảng bộ cơ sở đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO