Ngày 28/5: Đảng bộ cơ sở đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

28/05/2015 09:46

(Baonghean.vn) - Ngày 28/5, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xã Nghi Hợp (Nghi Lộc): Sáng 28/05/2015 xã Nghi Nghi Hợp đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong BCH Huyện ủy Nghi Lộc và 120 đảng viên đại diện cho 250 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nghi Hợp phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới, phấn đấu vươn lên và tổ chức hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX đề ra.

Đến cuối nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 100 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó ngành nông ngư nghiệp đạt 25 tỷ đồng đạt 88,5% chiếm 32,7%, công nghiệp xây dựng đạt 49,8 tỷ đồng chiếm 32%, thương mại dịch vụ đạt 31 tỷ đồng chiếm 34,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân hàng năm đạt 11,7%. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đảng bộ luôn nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hàng năm luôn đạt TSVM. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Từ nguồn vốn của Nhà nước và huy động trong dân đóng góp trên 15 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa xóm, chợ nông thôn... phấn đấu đến cuối năm 2016 trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội thảo luận, chỉ rõ hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trần Hoa

Đài TT-TH Nghi Lộc

* Xã Diễn Liên (Diễn Châu): Sáng 28/5, Đảng bộ xã Diễn Liên tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XXXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ xã Diễn Liên, đó là tỷ trọng các ngành dịch vụ thương mại chiếm trên 55%. Tổng thu nhập xã hội đạt 131 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Toàn xã có 330 ha cánh đồng thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm.

5 năm qua, Diễn Liên đã đầu tư 24,3 tỷ đồng cho xây dựng đường giao thông, kênh mương và phòng học cho trường Mầm non, trường Tiểu học. Toàn xã có 9/11 xóm và 4 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%, hộ nghèo chỉ còn 4,16%. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ 5 năm liền giữ vững danh hiệu TSVM.

Tại Đại hội, Đảng bộ Diễn Liên đề ra 26 chỉ tiêu trên các lĩnh vực để thực hiện, phấn đấu đến năm 2020 toàn xã có 60% diện tích cánh đồng thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm; thu ngân sách đạt 100%, hoàn thành xã nông thôn mới vào năm 2016. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể luôn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới./.

Mai Sao

Đài TT- TH Diễn Châu

* Xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn): Ngày 28/5, Đảng bộ xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXIX.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nghĩa Khánh đã đạt được những thành tựu quan trọng: Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2014 đạt 23,99/16,8 triệu đồng Nghị quyết đại hội, vượt 42,8 % (tăng 7,19 triệu đồng so với Nghị quyết). Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 16,2% xuống còn 5,37%; có 279 em đậu vào các trường cao đẳng, đại học, trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử Cây Đa Làng trù; phong trào xây dựng Nông thôn mới đang thực sự lan toả rộng khắp trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đảng bộ xã 4 năm được Huyện ủy Nghĩa Đàn công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó 3 năm vững mạnh tiêu biểu ( 2010, 2013, 2014)...

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Nghĩa Khánh phấn đấu: tốc độ tăng trưởng kinh tế 10-11%, thu nhập bình quân đầu người 38,4 triệu/năm, tỉ lệ hộ nghèo dưới 4%, xây dựng thành công xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế, chuẩn Quốc gia về thiết chế văn hóa, xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH khóa XXIX và bầu 8 đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ Nghĩa Đàn khóa XXVIII.

Đức Anh

(Đài Nghĩa Đàn)

* Xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn): Sáng 28/5, Đảng bộ xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội
Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội.

Nhiệm kỳ qua, xã Nghĩa An tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%/12%KH; Cơ sở hạ tầng xây dựng khang trang, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác văn hóa xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, nhất là khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 khóa 11 gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Nghĩa An nêu cao tinh thần trách nhiệm, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Khơi dậy và phát huy nội lực trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với tinh thần tập trung, dân chủ đại hội Đảng bộ xã Nghĩa An lần thứ XXIX đã bầu 15 đồng chí vào BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu 6 đồng chí đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXVIII./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

* Xã Hưng Đông (TP. Vinh): Ngày 28/5, Đảng bộ xã Hưng Đông tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ xã Hưng Đông đã lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, nổi bật nhất là kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trước thời gian 1 năm. Xã đã huy động các nguồn lực trên 111 tỷ đồng xây dựng 43 hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật phục phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 31 tỷ đồng và gần 7.600m2 đất. Đến nay, kết cấu hạ tầng của địa phương khá đồng bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay giảm xuống còn 1,1%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Văn hóa, giáo dục, y tế đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tại Đại hội các đại biểu đã tham luận với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đưa ra các biện pháp để thực hiện các mục tiêu mà NQ Đại hội Đảng bộ xã Hưng Đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đảng bộ xã “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu xây dựng xã Hưng Đông phát triển nhanh, bền vững. Đại hội bầu BCH Đảng bộ xã khóa XXXI và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Vinh khóa 23 sắp tới./.

Minh Nguyệt - Đài Vinh

* Xã Tam Hợp (Quỳ Hợp): Trong 2 ngày 27,28/5/2015, Đảng bộ xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức Đại hội đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cùng 174 đại biểu chính thức đại diện cho 391 đảng viên trong toàn xã đã về dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, tổng giá trị thu nhập nội xã đạt gần 262 tỷ đồng, tăng 165% so với năm 2010. Trong đó giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt hơn 84,2 tỷ đồng, tăng 85%, giá trị sản xuất CN-TTCN đạt hơn 76,5 tỷ đồng, tăng 96%. Dịch vụ thương mại đạt gần 101 tỷ đồng tăng 237%. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 13%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 19,2 triệu đồng, dự kiến năm 2015 đạt hơn 20,7 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng 151% so với nhăm 2010, trong đó thu trên địa bàn đạt hơn 1,7 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo. Hiện nay tỷ lệ gia đình văn hóa ở Tam Hợp đạt 85,4%, tăng 15,5% so với năm 2010. Có 17 xóm và 4 trường học đạt đơn vị văn hóa, 2/4 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp hàng năm đạt 96-98%. Tỷ lệ trẻ em SDD là 19,7%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,8%, giảm 7,8% so với năm 2010.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, Tam Hợp là một trong 5 xã điểm của huyện Quỳ Hợp. Trong nhiệm kỳ qua, tổng kinh phí xây dựng NTM ở xã Tam Hợp là gần 30 tỷ đồng, trong đó đã vận động nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng, xã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được chú trọng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên. Tổ chức xây dựng đảng ngày càng TSVM. Qua xếp loại năm 2014 có 83,3% chi bộ đạt TSVM, trong đó có 20% chi bộ đạt TSVM TB, không có chi bộ yếu kém.

Tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận về các kết quả đạt được và chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua để trong nhiệm kỳ tới đạt được kết quả cao hơn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tam Hợp, Quỳ Hợp sẽ phấn đấu đưa tổng giá trị thu nhập nội xã đạt 590 tỷ đồng. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10-13%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,6 triệu đồng/năm. Tỷ lệ tăng thu hàng năm 8-10%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%. Đến hết năm 2015 sẽ đạt 19 tiêu chí về xây dựng NTM. Phấn đấu giữ vững danh hiệu đảng bộ TSVM hàng năm.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XX.

Thanh Hợp

Đài Quỳ Hợp

* Thị Trấn Thanh Chương: Về dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Thanh Chương nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 183 đại biểu, thay mặt cho hơn 550 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội tiến hành biểu quyết
Đại hội tiến hành biểu quyết

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã sáng suốt bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ, bầu 07 đại biểu đi dự Đại hội huyện Đảng bộ.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với 44 chỉ tiêu; đề ra 04 nhiệm vụ và 07 giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Võ Văn Hải

(UBND huyện)

* Nghi Lâm (Nghi Lộc): Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Nghi Lâm huyện Nghi Lộc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Có 166 đại biểu đại diện cho 324 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự đại hội.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Nghi Lâm đã khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 18,6% năm 2010 giảm xuống còn 4,07% năm 2015. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước tiến bộ.

Đến nay đã có 21/23 xóm, đơn vị được công nhận danh hiệu văn hoá. Tỷ lệ gia đình văn hoá trên 85%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động.

Đại hội tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất các mục tiêu, giải pháp thực hiện mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, nhiệm kỳ tới, Nghi Lâm sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực xã hội, tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2015, Nghi Lâm sẽ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên tinh thần làm việc tập trung, trí tuệ, Đại hội Đảng bộ xã Nghi Lâm lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu BCH gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Hồng Vinh

Đài TT-TH Nghi Lộc

* Thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc): Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ thị trấn Quán Hành đã nỗ lực phấn đấu và giành được những kết quả đáng phấn khởi. Đời sống của nhân dân từng bước nâng lên; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; hệ thống chính trị từng bước được củng cố; cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước đáp ứng yêu cầu của nhân dân; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,1%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,25 triệu đồng/năm.

Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu và những giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là lĩnh vực cơ cấu kinh tế đến năm 2020, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt mức 12,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo 1,25%.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu gồm 6 đồng chí, dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Thu Hiền

Đài TT-TH Nghi Lộc

Ngày 28/5: Đảng bộ cơ sở đại hội nhiệm kỳ 2015-2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO