Nghệ An: 6 tập thể, 38 cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu văn bản pháp luật mới' năm 2025
Chiều 7/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết công tác Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” năm 2025.
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì.
.jpg)
Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo
Năm 2025, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp Hội đồng phối hợp đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 9.952 cuộc tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 1,16 triệu lượt người tham dự; tổ chức 71 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 2,4 triệu lượt người tham gia; phát hành 245.719 tài liệu PBGDPL, trong đó có hơn 2.000 bản được đăng tải trực tuyến; biên tập và phát hành miễn phí 5 số bản tin “Pháp luật và Đời sống” với 7.500 cuốn.
Các ngành, đoàn thể và địa phương đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn. Tỉnh đoàn Nghệ An duy trì chuyên mục “Mỗi tuần một điều luật” trên fanpage, tổ chức 25 phiên tòa giả định, lưu động tuyên truyền về phòng, chống ma túy, vi phạm an toàn giao thông, phòng, chống pháo nổ, xâm hại trẻ em…; phát động các cuộc thi và diễn đàn tìm hiểu về tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới trong thanh thiếu niên.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL được đẩy mạnh. Các cơ quan, đơn vị đã khai thác hiệu quả hệ thống mạng xã hội, cổng thông tin điện tử để phổ biến pháp luật tới người dân. Các địa phương đã thành lập nhóm Zalo tư pháp để điều hành, trao đổi, chia sẻ thông tin; nhiều cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật được tổ chức rộng rãi, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề ra nhiệm vụ năm 2026 tập trung vào: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua và các văn bản liên quan trực tiếp đến cán bộ, người dân, doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, chính sách thuế – đất đai, phòng chống tham nhũng, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn trên không gian mạng...
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, triển khai thực hiện Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh về chuyển đổi số trong PBGDPL giai đoạn 2025–2030.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, nêu giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm công tác PBGDPL ngày càng hiệu quả, sát thực tiễn hơn.
.jpg)
Dịp này, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” năm 2025. Cuộc thi diễn ra từ 15/9 đến 13/10/2025, thu hút 2.372.865 lượt người dự thi, trong đó 583.897 lượt đạt điểm tuyệt đối. Ban Tổ chức đã trao 50 giải thưởng (6 tập thể, 38 cá nhân) với tổng giá trị 114 triệu đồng. Cuộc thi góp phần thúc đẩy phong trào tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, đoàn viên và Nhân dân.
Phổ biến pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai công tác PBGDPL thời gian qua, nhất là việc đổi mới hình thức tuyên truyền, gắn phổ biến pháp luật với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số.
Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, trọng tâm là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp; quan tâm phổ biến pháp luật ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong truyền tải chính sách, pháp luật một cách kịp thời, dễ hiểu, dễ tiếp cận.
.jpg)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự đi vào đời sống.
Nghệ An tham gia Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025
Chiều 7/11, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025. Lễ hưởng ứng được kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành phố.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn kết chặt chẽ việc xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào đời sống.
Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cổng Pháp luật quốc gia và các công cụ truyền thông, phổ biến pháp luật cần được phát huy tối đa, kết hợp lắng nghe ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương, chủ động học tập, nghiên cứu và chấp hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, chống tham nhũng, tiêu cực; người dân chủ động tìm hiểu pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Đặc biệt, cần quan tâm đến các nhóm yếu thế, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhân rộng các mô hình hiệu quả và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Ngày Pháp luật Việt Nam nhắc nhở mỗi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh, văn minh, thịnh vượng.


