Nghệ An cảnh báo lừa đảo tuyển dụng lao động thời vụ sang Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hiện tại tỉnh Nghệ An chưa ký kết với các địa phương của Hàn Quốc để đưa người lao động đi làm việc thời vụ, nên những thông tin đăng trên các trang mạng về nội dung trên, qua các đối tượng môi giới là không chính xác.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An vừa ban hành Công văn số 1803/SLĐTBXH-VL thông tin khuyến cáo người lao động về chương trình làm việc tại Hàn Quốc theo visa E8.

Công văn cho biết: Thời gian gần đây, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An nhận được thông tin một số đối tượng thông tin tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo về việc tuyển dụng lao động Nghệ An đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo visa E8 (lao động thời vụ).

Các thông tin tuyển dụng lao động Nghệ An sang làm lao động thời vụ tại Hàn Quốc (diện visa E8) được đăng trên mạng xã hội.

Các thông tin tuyển dụng lao động Nghệ An sang làm lao động thời vụ tại Hàn Quốc (diện visa E8) được đăng trên mạng xã hội.

Để thông tin chính xác cho người lao động về chương trình đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo visa E8, giúp người lao động tránh bị lợi dụng lừa gạt. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền qua các hệ thống loa phát thanh cho người lao động trên địa bàn biết, hiện tại tỉnh Nghệ An chưa ký kết với các địa phương của Hàn Quốc để đưa người lao động đi làm việc thời vụ (visa E8), những thông tin đăng trên các trang mạng về nội dung trên, qua các đối tượng môi giới là không chính xác.

Tư vấn xuất khẩu lao động cho người dân huyện Tương Dương. Ảnh: Minh Quân

Tư vấn xuất khẩu lao động cho người dân huyện Tương Dương. Ảnh: Minh Quân

- Phối hợp tiếp nhận xử lý thông tin, báo cáo Sở Lao động - TB&XH về các trường hợp người lao động cư trú trên địa bàn bị các đối tượng lừa gạt để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

- Thông tin cho người lao động trên địa bàn có nhu cầu tìm hiểu các chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc cần liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (địa chỉ: Số 201 đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An – Điện thoại: 02383 550068) để được tư vấn, cung cấp chính xác nhất về các chương trình.

2. Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An:

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để cung cấp thông tin về các chương trình đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc;

- Đăng tải các thông tin về các chương trình làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc nói riêng và các chương trình đi làm việc phi lợi nhuận tại các nước nói chung lên Website: vieclamnghean.vn;

- Đẩy mạnh thông tin các chương trình đi làm tại nước ngoài tại các chương trình hội nghị, phiên giao dịch việc làm trên địa bàn toàn tỉnh.

Visa E8 là loại visa lao động ngắn hạn cho lao động sang làm công việc thời vụ, có thời hạn từ 6 tháng – 1 năm. Khi lao động hết thời hạn làm việc tại Hàn thì chủ sử dụng sẽ làm thủ tục gia hạn cho lao động tại Đại sứ quán Hàn; nếu lao động không được chủ gia hạn thì sẽ phải về nước.

Chương trình đưa lao động sang làm công việc thời vụ tại Hàn Quốc được thực hiện theo thỏa thuận ký giữa địa phương của Việt Nam và địa phương của Hàn Quốc, do vậy, chỉ người lao động của địa phương có ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc mới được tham gia chương trình.

Đến nay, chỉ có 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận với các địa phương của Hàn Quốc về chương trình này gồm Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Nam và Cà Mau.

Ông Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.