Nghệ An công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Chiều 28/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Năm 2022, UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách quyết liệt, mạnh mẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, thường xuyên bám sát để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sau khi đăng ký về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, với quyết tâm chính trị cao cùng sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn. Số hộ nghèo trên địa bàn xã đăng ký về đích nông thôn mới của huyện Diễn Châu đều giảm dưới 3%.

Ông Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh đối với các xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh đối với các xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong đợt này.

Theo đó, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 gồm: Diễn Đoài, Diễn Vạn, Diễn Bích (Diễn Châu); 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 gồm: Tân Sơn, Hòa Sơn, Tràng Sơn, Đông Sơn (Đô Lương) và Diễn Hồng, Diễn Thái, Diễn Nguyên (Diễn Châu).

Các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu công nhận các xã về đích NTM và NTM nâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh bỏ phiếu công nhận các xã về đích NTM và NTM nâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời cho biết, các xã được thẩm định trong năm nay đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu là kết quả quan trọng để hoàn thành và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra là năm 2022 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương được công nhận đạt chuẩn phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới và các sở, ngành hoàn chỉnh các hồ sơ theo quy định. Hai huyện Diễn Châu và Đô Lương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương để công nhận đạt huyện nông thôn mới.

Như vậy, đến nay Nghệ An đã có 302 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.