Nghệ An cử 7 đoàn gấp rút lấy mẫu xét nghiệm người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

(Baonghean.vn) - Trong ngày 01/4, 7 đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã đến lấy mẫu bệnh phẩm của những người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Trung tâm vừa thành lập 7 đoàn công tác, thực hiện đi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 cho tất cả 962 người Nghệ An đã đến khám, chữa bệnh, chăm sóc hoặc thăm người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 - 28/3/2020.

Các đoàn công tác đã về tận nhà của người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh để lấy mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thúy Hiền
Các đoàn công tác đã về tận nhà của người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh để lấy mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thúy Hiền
Trong ngày, 7 đoàn công tác đã thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm cho những người có liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc.
Trong ngày 02 - 03/4, dự kiến sẽ có 8 đoàn công tác thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm ở tại các huyện, thành, thị còn lại. Với các mẫu bệnh phẩm này, Nghệ An sẽ gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện xét nghiệm hỗ trợ giúp.
Tại thời điểm này, máy xét nghiệm Covid-19 của Nghệ An với công suất thấp 25 - 30 mẫu/ngày, không thể đáp ứng xét nghiệm kịp thời một số lượng lớn mẫu bệnh phẩm của những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và những công dân đang cách ly tập trung phòng bệnh.
Hiện nay công suất của máy là 40 phút/ lần chạy. Mỗi lần chạy thực hiện xét nghiệm được 3 mẫu bệnh phẩm. Mỗi ngày, máy có thể xét nghiệm cho 25-30 mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường
Hiện nay công suất của máy là 40 phút/ lần chạy. Mỗi lần chạy thực hiện xét nghiệm được 3 mẫu bệnh phẩm. Mỗi ngày, máy có thể xét nghiệm cho 25-30 mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thành Cường
Đưa vào hoạt động từ đêm 29/03, đến nay, máy xét nghiệm đặt tại phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã thực hiện xét nghiệm được 50 mẫu bệnh phẩm. Kết quả cho thấy 50 mẫu bệnh phẩm này đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm hiện đang thực hiện ưu tiên xét nghiệm đối với những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19. Các y bác sĩ, kỹ thuật viên của trung tâm đã và đang làm việc xét nghiệm không quản ngày, đêm.
Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện thủ tục đặt mua hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 cỡ lớn trị giá xấp xỉ 8 tỷ đồng, với công suất có thể xét nghiệm 1.000 mẫu bệnh phẩm/lần. Tuy nhiên, việc đặt mua, vận chuyển máy từ nước ngoài về rất mất nhiều thời gian./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.