Nghệ An: Đầu năm mua muối lấy may

(Baonghean.vn) - Với quan niệm truyền thống "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", nhiều người đã chọn mua muối trong ngày đầu năm mới với hy vọng cả năm sẽ gặp may mắn, tình cảm gia đình đậm đà, gắn kết.
Trên nhiều tuyến đường TP. Vinh trong ngày đầu năm mới, nhiều điểm bán muối đã xuất hiện, thu hút rất nhiều người dân ghé đến mua. Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xú uế, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Chính vì thế nhiều người, cứ vào dịp đầu năm mới là đi mua muối. Ảnh: TĐ
Trên nhiều tuyến đường TP. Vinh trong ngày đầu năm mới, nhiều điểm bán muối đã xuất hiện, thu hút rất nhiều người dân ghé đến mua. Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xú uế, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Chính vì thế nhiều người, cứ vào dịp đầu năm mới là đi mua muối. Ảnh: TĐ
Cũng xuất phát từ câu tục ngữ “gừng cay muối mặn”, muối được xem là biểu tượng của tình cảm thắm thiết, mặn nồng, gắn kết, no đủ. Vì vậy, nhiều người đi mua muối đầu năm với mong muốn gia đình hòa thuận, anh em keo sơn gắn bó. Bà Mai (phường Cửa Nam) cho biết, đã thành thông lệ, cứ sáng mùng Một đầu năm mới, bà lại đi ra mua muối về cho gia đình. Sau khi mua một gói muối to, bà về bỏ vào các túi nhỏ treo trong bếp, và san sẻ cho gia đình các con mỗi người một túi để lấy may mắn. Ảnh: TĐ

Cũng xuất phát từ câu tục ngữ “gừng cay muối mặn”, muối được xem là biểu tượng của tình cảm thắm thiết, mặn nồng, gắn kết, no đủ. Vì vậy, nhiều người đi mua muối đầu năm với mong muốn gia đình hòa thuận, anh em keo sơn gắn bó. Bà Mai (phường Cửa Nam) cho biết, đã thành thông lệ, cứ sáng mùng Một đầu năm mới, bà lại đi ra mua muối về cho gia đình. Sau khi mua một gói muối to, bà về bỏ vào các túi nhỏ treo trong bếp, và san sẻ cho gia đình các con mỗi người một túi để lấy may mắn. Ảnh: TĐ

Bà Nguyễn Thị Lan chọn bán muối ngay bên đường Quốc lộ 46, mỗi năm bà chỉ bán muối vào thời điểm từ sáng Mồng 1 đến ngày 16 tháng Giêng. Muối được bà nhập về từ các đại lý, mỗi dịp như vậy bà bán được khoảng 3 tạ. Theo bà Lan, do quan niệm của người xưa nên đầu năm mới người mua muối rất đông, bình thường thì cứ mỗi người 1 gói, có người thì mua nhiều hơn. Ảnh: TĐ
Bà Nguyễn Thị Lam chọn bán muối ngay bên đường Quốc lộ 46, đoạn qua địa phận xã Hưng Chính (TP.Vinh), mỗi năm bà chỉ bán muối vào thời điểm từ sáng mùng Một đến ngày 16 tháng Giêng. Muối được bà nhập về từ các đại lý, mỗi dịp như vậy bà bán được khoảng 3 tạ. Theo bà Lam, do quan niệm của người xưa nên đầu năm mới người mua muối rất đông, bình thường thì cứ mỗi người 1 gói, có người thì mua nhiều hơn. Ảnh: TĐ
Đã thành thông lệ, cứ vào ngày đầu tiên của năm mới, thậm chí ngay sau khi thời khắc giao thừa kết thúc, nhiều người có thói quen mua muối mang về nhà để lấy may mắn cho cả năm, mong muốn về cuộc sống ấm no. Chính vì thế mà vào sáng Mồng 1, có nhiều người đã tranh thủ ra đường bán muối. Họ tập kết muối tại các điểm bên lề đường, thậm chí cho muối lên xe kéo đi bán rong. Ảnh: TĐ
Đã thành thông lệ, cứ vào ngày đầu tiên của năm mới, thậm chí ngay sau khi thời khắc Giao thừa kết thúc, nhiều người có thói quen mua muối mang về nhà để lấy may mắn cho cả năm, chính vì thế mà vào sáng mùng Một, có nhiều người đã tranh thủ ra đường bán muối. Họ tập kết muối tại các điểm bên lề đường, thậm chí cho muối lên xe kéo đi bán rong. Ảnh: TĐ
Ngoài các gói muối đóng sẵn của công ty muối, nhiều người đã nhập muối về rồi chia nhỏ vào các gói nhỏ, bán kèm theo 1 chiếc bật lửa. Mỗi gói muối may mắn được bán với giá 10.000 đồng. Đầu năm mới, nhiều người quan niệm mua lấy may nên không ai mặc cả giá bán. Ảnh: TĐ
Ngoài các gói muối đóng sẵn của công ty muối, nhiều người đã nhập muối về rồi chia nhỏ vào các gói nhỏ, bán kèm theo 1 chiếc bật lửa. Mỗi gói muối may mắn được bán với giá 10.000 đồng. Đầu năm mới, nhiều người quan niệm mua lấy may nên không ai mặc cả giá bán. Ảnh: TĐ
Tại nhiều địa điểm tập trung đông người như đền, chùa, rất nhiều người tranh thủ đem muối đến bán ngay trước cổng ra vào. Cứ mỗi bịch muối được bán với giá 10.000 đồng, sau khi trừ chi phí, nếu người nào tích cực thì mỗi ngày cũng cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: TĐ
Tại nhiều địa điểm tập trung đông người như đền, chùa, rất nhiều người tranh thủ đem muối đến bán ngay trước cổng ra vào. Cứ mỗi bịch muối được bán với giá 10.000 đồng, sau khi trừ chi phí, nếu người nào tích cực thì mỗi ngày cũng cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: TĐ
Thậm chí ở nhiều điểm, nhiều người bán còn để khay muối bên đường và thùng tiền bên cạnh, với giá tiền để sẵn, nếu ai có nhu cầu thì mua muối và bỏ tiền vào thùng. Ảnh: TĐ
Thậm chí ở nhiều điểm, nhiều người bán còn để khay muối bên đường và thùng tiền bên cạnh, với giá tiền để sẵn, nếu ai có nhu cầu thì mua muối và bỏ tiền vào thùng. Ảnh: TĐ
Bà Từ Thị Lân, một đại lý bán muối trên địa bàn thành phố Vinh cho biết, hiện tại giá muối bán lẻ là 6.000 đồng/kg. Thường vào dịp cuối năm gia đình bà nhập muối về sẵn trong kho, các điểm bán có nhu cầu thì đến lấy về bán lẻ. Trung bình mấy ngày đầu năm mới, lượng muối bán ra đạt tầm khoảng 10 tấn. Ảnh: TĐ
Bà Từ Thị Lân, một đại lý bán muối trên địa bàn thành phố Vinh cho biết, hiện tại giá muối bán lẻ là 6.000 đồng/kg. Thường vào dịp cuối năm gia đình bà nhập muối về sẵn trong kho, các điểm bán có nhu cầu thì đến lấy về bán lẻ. Trung bình mấy ngày đầu năm mới, lượng muối bán ra đạt tầm khoảng 10 tấn. Ảnh: TĐ

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.