Nghệ An đón trên 80 nghìn lượt khách du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo số liệu của Sở Du lịch, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Nghệ An đón và phục vụ trên 80 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 100 tỷ đồng.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí và đi du lịch. Vì thế, một số điểm đến ở Nghệ An thu hút một lượng khá lớn du khách về tham quan, trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, giải trí và ẩm thực.

Nhiều du khách tìm về cánh đồng hoa hướng dương (Nghĩa Đàn) để chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Nhiều du khách tìm về cánh đồng hoa hướng dương (Nghĩa Đàn) để chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Theo số liệu của Sở Du lịch, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 31/12/2022 - 2/1/2023), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ trên 80 nghìn lượt khách du lịch, trong đó 35 nghìn lượt khách lưu trú; công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt hơn 40%; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 100 tỷ đồng.

Trong đó, chiếm số lượng khách du lịch lớn nhất là các đồi hoa ở miền Tây như Cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) và một vài điểm khác ở huyện Nghĩa Đàn như Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Lộc), Trương Gia Farm (Nghĩa Long).

Khách du lịch check-in tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn). Ảnh: CSCC

Khách du lịch check-in tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn). Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, các di tích lịch sử như Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên), Khu di tích Quốc gia Truông Bồn cũng thu hút được khá lớn lượng khách du lịch đến tham quan, chiêm bái.

Khách du lịch dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương). Ảnh: CSCC

Khách du lịch dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương). Ảnh: CSCC

Đến thời điểm hiện nay, tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh, tình hình hoạt động du lịch ổn định, an toàn, các cơ sở kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm túc các quy định về kinh doanh du lịch./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.