Nghệ An đồng loạt tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Thành Chung - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dự kiến trong ngày hôm nay (22/4), có trên 10.000 trẻ từ 5 đến 11 tuổi ở tỉnh Nghệ An được tiêm phòng Covid-19.
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, hôm nay ( ngày 22/4), 21 huyện, thành, trong tỉnh đồng loạt thực hiện tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ảnh: Thành Chung
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, hôm nay (22/4), 21 huyện, thành, trong tỉnh đồng loạt thực hiện tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ảnh: Thành Chung
Vắc xin để tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đợt này là vắc xin Moderna liều 0,25ml. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An đã cấp phát 34.000 liều cho các địa phương. Ảnh: Thành Chung
Vắc-xin để tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đợt này là vắc- xin Moderna liều 0,25ml. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã cấp phát 34.000 liều cho các địa phương. Ảnh: Thành Chung
Các huyện, thành, thị trong tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế và giáo dục phối hợp cùng các địa phương triển khai các điểm tiêm đảm bảo an toàn, thuận tiện. Việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, bắt đầu theo thứ tự từ những trẻ lớn xuống trẻ bé hơn. Ảnh: Thành Chung
Các huyện, thành, thị trong tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế và Giáo dục phối hợp cùng các địa phương triển khai các điểm tiêm đảm bảo an toàn, thuận tiện. Việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, bắt đầu theo thứ tự từ những trẻ lớn xuống trẻ bé hơn. Ảnh: Thành Chung
Địa phương đầu tiên tiêm ở tỉnh Nghệ An là huyện Quế Phong (ngày 20/4). Tiếp theo là thị xã Thái Hòa, huyện Tương Dương, Quỳnh Lưu và Nghi Lộc (ngày 21/4). Ảnh: Thành Chung
Địa phương đầu tiên tiêm ở tỉnh Nghệ An là huyện Quế Phong (20/4). Tiếp theo là thị xã Thái Hòa, các huyện Tương Dương, Quỳnh Lưu và Nghi Lộc (21/4). Ảnh: Thành Chung
Đến hết ngày 21/4, tổng số trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm 3.978 trẻ. Dự kiến trong ngày 22/4, sẽ có thêm trên 10.000 trẻ được tiêm Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Đến hết ngày 21/4, tổng số trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm 3.978 trẻ. Dự kiến trong ngày 22/4, sẽ có thêm trên 10.000 trẻ được tiêm Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Trong ngày ra quân đồng loạt này, lãnh đạo Sở Y tế và Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An đã đi kiểm tra các điểm tiêm ở huyện Hưng Nguyên và Thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung
Trong ngày ra quân đồng loạt này, lãnh đạo Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đi kiểm tra các điểm tiêm ở huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung
Ở tất cả các điểm tiêm, quy trình tiêm chủng được đảm bảo tốt. Trẻ được khám sàng lọc, khai báo thông tin sức khỏe kỹ càng. Ảnh: Thành Chun
Ở tất cả các điểm tiêm, quy trình tiêm chủng được đảm bảo tốt. Trẻ được khám sàng lọc, khai báo thông tin sức khỏe kỹ càng. Ảnh: Thành Chung
Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao từ phía phụ huynh, người giám hộ của trẻ. Ảnh: Thành Chung
Việc tiêm vắc- xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao từ phía phụ huynh, người giám hộ của trẻ. Ảnh: Thành Chung
Tại điểm tiêm Trường Trung học Cơ sở Lam Thành, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên có 60 trẻ được tiêm trong sáng 22/4. Trong ngày, dự kiến huyện Hưng Nguyên có 1.140 trẻ được tiêm tại 11 điểm tiêm. Ảnh: Mỹ Hà
Tại điểm tiêm Trường THCS  Lam Thành, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên có 60 trẻ được tiêm trong sáng 22/4. Trong ngày, dự kiến huyện Hưng Nguyên có 1.140 trẻ được tiêm tại 11 điểm tiêm. Ảnh: Mỹ Hà
Cháu Phạm Hồng Thơm (11 tuổi) là người đầu tiên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm  Trường Trung học Cơ sở Lam Thành. Ảnh: Mỹ Hà
Cháu Phạm Hồng Thơm (11 tuổi), là người đầu tiên được tiêm vắc- xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm Trường THCS Lam Thành. Ảnh: Mỹ Hà
Tại điểm tiêm Trường Trung học Cơ sở Đặng Thai Mai, phường Hưng Phúc, Tp Vinh, trong sáng 22/4, đã có 183 trẻ được tiêm (bao gồm học sinh Trường Trung học Cơ sở Đặng Thai Mai và các cháu học sinh Trường Trường PT Hermann Gmeiner Vinh). Ở điểm tiêm này, ngoài cán bộ Trung tâm Y tế Tp.Vinh, Trạm Y tế phường Hưng Phúc còn có sự tham gia của cán bộ y tế của Lữ đoàn H83. Ảnh: Mỹ Hà
Tại điểm tiêm Trường THCS Đặng Thai Mai, phường Hưng Phúc,  (TP. Vinh), trong sáng 22/4, đã có 183 trẻ được tiêm (bao gồm học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai và các cháu học sinh Trường Trường PT Hermann Gmeiner Vinh). Ở điểm tiêm này, ngoài cán bộ Trung tâm Y tế TP.Vinh, Trạm Y tế phường Hưng Phúc còn có sự tham gia của cán bộ y tế Lữ đoàn H83. Ảnh: Mỹ Hà
Đến nay, hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ở Nghệ An diễn ra an toàn tuyệt đối; không có trẻ nào phản ứng nặng với vắc xin. Ảnh: Mỹ Hà
Đến nay, hoạt động tiêm vắc- xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ở Nghệ An diễn ra an toàn tuyệt đối; không có trẻ nào phản ứng nặng với vắc- xin. Ảnh: Mỹ Hà
Trong hôm nay (ngày 22/4), Nghệ An đã nhận thêm 48.600 liều vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi (đợt 2) từ Bộ Y tế. Dự kiến hết tuần sau, Nghệ An sẽ tiêm hết 82.600 liều vắc xin đã được cấp này. Ảnh: Mỹ Hà
Trong ngày hôm nay (22/4), Nghệ An đã nhận thêm 48.600 liều vắc- xin Moderna tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi (đợt 2) từ Bộ Y tế. Dự kiến hết tuần sau, Nghệ An sẽ tiêm hết 82.600 liều vắc- xin đã được cấp này. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.