Nghệ An hoàn thành mục tiêu kép năm học 2020 - 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 19/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Hoàn thành mục tiêu năm học theo đúng kế hoạch

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nêu lên 10 thành tựu của ngành Giáo dục Nghệ An trong năm học 2020 - 2021, trong đó nổi bật là ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước đang diễn biến phức tạp. Vì thế, trong thời điểm này, trong khi nhiều địa phương chưa hoàn thành năm học, một số địa phương phải sử dụng phương thức xét tốt nghiệp thì Nghệ An đã hoàn thành năm học theo đúng kế hoạch, tổ chức thành công các Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo, đại diện các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường ở 21 điểm cầu tại 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. Ảnh: MH
Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo, đại diện các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường ở 21 điểm cầu tại 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. Ảnh: MH

Đây cũng là năm học Nghệ An đạt được nhiều thành tích ở cả 4 bậc học với việc đã chủ động và triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng chương trình, nội dung dạy học hiện đại, hội nhập, hướng đến mục tiêu công dân toàn cầu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức dạy học, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từng cấp học.

Đến thời điểm này, Nghệ An cũng là tỉnh đi đầu cả nước làm tốt công tác tập huấn cho giáo viên để chuẩn bị cho chương trình thay sách giáo khoa cho 100% giáo viên…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MH.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MH

Ngành cũng đã kịp thời tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng về giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, là đơn vị đầu tiên trong cả nước tham mưu HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục… góp phần đưa Luật Giáo dục 2019 đi vào cuộc sống.

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên thực hiện thay sách giáo khoa theo chương trình mới. Ảnh: MH
Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên thực hiện thay sách giáo khoa theo chương trình mới. Ảnh: MH

Kết thúc năm học 2020 - 2021, Nghệ An tăng 7 bậc về kết quả thi tốt nghiệp THPT. Toàn tỉnh có 1 thủ khoa toàn quốc, nhiều học sinh đạt á khoa và nằm trong tốp 10 toàn quốc. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững với 81 học sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, có 5 lượt học sinh đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại các cuộc thi Olympic khu vực và quốc tế - đứng đầu cả nước. Nhiều học sinh Nghệ An cũng đã tạo được nhiều dấu ấn tại các sân chơi toàn quốc. Trong đó, lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc”, 1 dự án đạt giải Nhì cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phát biểu tại cuộc họp, nhiều địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường dạy học Tiếng Anh, kỹ năng sống, triển khai việc xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề để chuẩn bị cho năm học mới cũng đã được đề cập nhưng làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục miền núi…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MH.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MH

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành Giáo dục Nghệ An trong năm học vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý 3 tồn tại như bất cập trong quy hoạch mạng lưới trường lớp, nhiều bậc học đang thiếu giáo viên, trường học ở nhiều nơi xuống cấp,  trang thiết bị dạy và học thiếu thốn. Đánh giá một cách khách quan, chất lượng giáo dục toàn diện đang ở mức trung bình cao của cả nước.

Về phương hướng nhiệm vụ cho năm học tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với các giải pháp mà ngành Giáo dục đã đưa ra. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Đình Long cũng lưu ý hai vấn đề. Đó là về quy mô trường lớp cần hướng tới xóa các điểm trường lẻ ở các huyện vùng cao, tiến tới xây dựng các trường bán trú ở các bậc học. Để làm tốt điều này thì trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về chính quyền địa phương. Thứ hai, ngành Giáo dục cũng cần quan tâm để có cơ chế pháp lý chuyển đổi các nhà trường, tham mưu cơ chế chính sách, trong đó cả vấn đề xã hội hóa giáo dục…

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MH
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Xuân Bí phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MH

Để nâng cao chất lượng dạy học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục cần làm tốt công tác đánh giá dạy học ở các nhà trường để qua đó có cái nhìn đầy đủ về việc lãnh đạo, tổ chức dạy và học. Từ đó, mỗi một hiệu trưởng, mỗi một giáo viên thấy được trách nhiệm và thấy được chất lượng chính là thước đo chất lượng giáo dục của các nhà trường.

Chuẩn bị bước vào năm học mới trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị toàn ngành cần sớm rà soát các điều kiện về an toàn phòng dịch tại tất cả các nhà trường, đảm bảo học sinh đi học an toàn. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác thu chi đầu năm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.