Nghệ An: Nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn chào xuân mới

Hữu Vi - Đình Tuân - Văn Trường - Thu Hường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong ngày mồng 5 Tết, nhiều địa phương ở Nghệ An tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia.
Ném còn luôn là phần thi được yêu thích nhất ở các cuộc vui đón xuân của người thái xứ Nghệ, trong đó có xã Châu Tiến (Quỳ châu). Địa phương này mới cán đích nông thôn mới trong năm 2918 nên cuộc vui xuân càng thêm phần ý nghĩa. Ảnh : Hữu Vi
Ném còn luôn là hoạt động được yêu thích nhất trong dịp đón xuân mới của người Thái xứ Nghệ. Trong ảnh, cuộc thi ném còn ở xã Châu Tiến (Quỳ châu) sáng 9/2, tức mồng 5 Tết. Ảnh: Hữu Vi
Thi đấu đẩy gây lâu nay vốn chỉ giành cho phái nam, nhưng trong hội xuân năm nay, nhiều chị em phụ nữ cũng đăng ký thử sức Ảnh : Hữu Vi
Thi đấu đẩy gậy lâu nay vốn chỉ dành cho phái nam, nhưng trong hội xuân năm nay, nhiều chị em phụ nữ cũng đăng ký thử sức Ảnh: Hữu Vi

Trong thời tiết nắng nóng trên 30 độ C, nhưng các đội thi vẫn rất hăng hái với trò kéo co Ảnh : Hữu Vi
Trò chơi kéo co thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Hữu Vi
 
Clip: Thi ném còn, đẩy gậy, kéo co trong hội đón xuân ở Châu Tiến - Quỳ châu
Cùng ngày, trên dòng sông Lam đoạn qua thị trấn Hòa Bình (Tương Dương), diễn ra giải đua thuyền truyền thống đầu xuân do thị trấn Hòa Bình tổ chức. Giải đua thuyền Nam năm nay quy tụ hơn gần 100 tay chèo đến từ 6 đội đua của 6 Hòa Tây, Hòa Bắc, Hòa Tân, Hòa Đông, Hòa Trung và Hòa Nam tham gia. Theo thể lệ giải đấu, 6 đội đua sẽ được chia thành 2 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó chọn đội nhất và nhì của mỗi bảng vào bán kết. Hai đội thua ở trận bán kết sẽ thi đấu trận tranh giải 3, hai đội thắng sẽ thi đấu trận chung kết.
Cùng ngày, trên dòng sông Lam đoạn qua thị trấn Hòa Bình (Tương Dương), diễn ra giải đua thuyền truyền thống đầu xuân. Giải đua thuyền Nam năm nay quy tụ gần 100 tay chèo đến từ 6 đội đua. Ảnh: Đình Tuân
 
Hàng nghìn người tập trung bên bờ sông Lam để xem lễ hội đua thuyền. Ảnh: Đình Tuân
Hàng nghìn người tập trung bên bờ sông Lam để xem lễ hội đua thuyền. Ảnh: Đình Tuân
 
Cũng trong sáng Mồng 5 Tết,  tại xã Liên Thành (huyện Yên Thành), đã diễn ra Giải bóng bàn mở rộng đầu Xuân Kỷ Hợi. Tham dự giải có trên 50 vận động viên toàn huyện và hàng trăm cổ động viên
Sáng 9/2, tức mồng 5 Tết, tại xã Liên Thành (huyện Yên Thành), diễn ra Giải bóng bàn mở rộng đầu Xuân Kỷ Hợi. Tham dự giải có trên 50 vận động viên toàn huyện. Ảnh: Văn Trường

Tại xã Châu Cường (Quỳ Hợp), sáng 9/2 diễn ra Lễ hội Mường Ham năm 2019. Sau phần lễ tại Đền chính, các hoạt động thể thao được diễn ra với các môn thi đấu sôi nổi: bóng chuyền nam, nữ; hội diễn văn nghệ với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi. Các hoạt động diễn ra đến hết ngày 10/2. Ảnh: Thu Hường
Tại xã Châu Cường (Quỳ Hợp), sáng 9/2 diễn ra Lễ hội Mường Ham năm 2019. Sau phần lễ tại Đền chính, các hoạt động thể thao được diễn ra với các môn thi đấu sôi nổi: bóng chuyền nam, nữ; hội diễn văn nghệ với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi. Các hoạt động diễn ra đến hết ngày 10/2. Ảnh: Thu Hường

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.