Nghệ An: Phấn đấu đón và phục vụ 7,940 triệu lượt khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 7/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh; các phòng, ban liên quan của Sở Du lịch.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Du lịch phục hồi sau đại dịch Covid-19

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2022 hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước phục hồi và đón nhận những tín hiệu tích cực. Nghệ An chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế từ ngày 15/3/2022 sau hơn hai năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Năm 2022, toàn tỉnh đón và phục vụ 6.730.000 lượt khách du lịch; doanh thu du lịch đạt 5.602 tỷ đồng (đạt 187% kế hoạch). Trong 2 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón và phục vụ 1.300.000 lượt, trong đó khách lưu trú đạt 800.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.653 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.005 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2022. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2022. Ảnh: Công Kiên

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh tập trung chỉ đạo và triển khai các nội dung: Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chủ trương, chính sách về phát triển du lịch của Trung ương và tỉnh; các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW.

Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2022 theo kế hoạch của UBND tỉnh: Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch; tăng cường công tác quản lý nhà nước; cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Du khách xem trình diễn khèn Mông tại Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên

Du khách xem trình diễn khèn Mông tại Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chỉ đạo vẫn còn một số hạn chế như tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm du lịch còn chậm; chất lượng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú có dấu hiệu đi xuống; sản phẩm du lịch tuy có bước cải thiện nhưng chưa tạo bước đột phá, chưa có có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với khách du lịch ngoại tỉnh; tình trạng thiếu hụt nhân lực tiếp tục diễn ra; tốc độ phục hồi khách du lịch quốc tế còn chậm.

Hình thành một số sản phẩm thực sự hấp dẫn

Về phương hướng năm 2023, Ban Chỉ đạo xác định tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 55-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về du lịch.

Đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Công Kiên

Phối hợp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm về khu, điểm du lịch; tăng cường công tác quản lý chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ; xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện để nâng cao giá trị sản phẩm du lịch, thu hút và tăng mức chi tiêu của du khách. Phấn đấu toàn tỉnh đón và phục vụ 7,940 triệu lượt khách du lịch; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 7.470 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, trao đổi các ý kiến xung quanh vấn đề: Tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, liên kết phát triển du lịch; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch; nguồn lực phát triển du lịch nông thôn...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên. Ảnh: Công Kiên

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các thành viên, sở, ngành trong công tác phát triển du lịch. Đồng thời, đề nghị các thành viên, sở, ban, ngành quan tâm khắc phục các hạn chế; từng bước nâng cao chất lượng điểm đến.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành du lịch và các địa phương hình thành một số sản phẩm du lịch thực sự hấp dẫn; tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh một cách bài bản; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường sạch, đẹp để thu hút khách du lịch. Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, phối hợp với ngành du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động kinh doanh du lịch, đảm bảo mùa du lịch năm 2023 gặt hái thêm nhiều kết quả./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.