Nghệ An ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trước mắt, để tăng cường công tác bảo vệ dịp Tết Nguyên đán, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ công tác 373, bắt đầu từ ngày 22/1/2024 (tức ngày 12/12 âm lịch) đến ngày 22/2/2024 (tức ngày 13/1 âm lịch).

Sáng 22/1, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Vinh.

Về phía Công an tỉnh có Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

bna-ecee7c1a734cd912805d-1-741.jpg
Toàn cảnh Lễ ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh đang tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua 1 tháng triển khai, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt nhiều thành tích, chiến công nổi bật, được lãnh đạo Bộ Công an nhiều lần biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhiên, qua theo dõi đánh giá, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp. Nổi lên là tình trạng các đối tượng hình sự, thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí gây án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản còn xảy ra; tội phạm và tệ nạn về ma túy vẫn còn tiềm ẩn lớn; các hành vi vi phạm về pháo còn xảy ra nhiều.

bna-img-7552-6977.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh, TP. Vinh và Ban Giám đốc Công an tỉnh tham dự Lễ ra quân. Ảnh: Phạm Bằng
bna-102e6b2e2c788626df69-8508.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự Lễ ra quân. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tình trạng thanh, thiếu niên tham gia giao thông chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, mang theo vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép trên các tuyến giao thông tiềm ẩn phức tạp.

Đặc biệt, thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến giao thông tăng cao, người dân đi làm ăn xa về quê ăn Tết, trong đó có cả đối tượng hình sự càng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

bna-baa807624134eb6ab225-7508.jpg
Thượng tá Đinh Anh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh công bố quyết định thành lập Tổ công tác 373 Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Để tăng cường các giải pháp quyết liệt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 373 về Đề án thành lập các tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự (gọi tắt là Tổ công tác 373). Trong đó, Công an tỉnh thành lập 6 Tổ công tác 373; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 2 Tổ công tác 373; riêng Công an thành phố Vinh thành lập ít nhất 3 Tổ công tác 373.

Với quan điểm: “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, trước mắt, để tăng cường công tác bảo vệ Tết Nguyên đán 2024, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ công tác 373, bắt đầu từ ngày 22/1/2024 (tức ngày 12/12 âm lịch năm Quý Mão) đến ngày 22/2/2024 (tức ngày 13/01 âm lịch năm Giáp Thìn).

bna-6d7a5d6c1a3ab064e92b-3691.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Bùi Quang Thanh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Tổ công tác 373 Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các cán bộ tham gia các Tổ công tác 373 phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng tư thế tác phong, bình tĩnh, ứng xử linh hoạt, chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệnh Công an nhân dân. Khi tiếp xúc với nhân dân và người có hành vi vi phạm pháp luật phải có tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực và phù hợp.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất cả thành viên Tổ 373 phải luôn cảnh giác, phán đoán tốt tình hình; kịp thời phát hiện sớm các tình huống xấu có thể xảy ra để chủ động sẵn sàng phương án, hiệp đồng phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả; không để bị động, bất ngờ, xảy ra những sơ hở, thiếu sót, tạo cớ cho các đối tượng xấu lợi dụng cản trở, chống đối hoặc xuyên tạc, vu khống, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an.

bna-img-7662-8726.jpg
Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt một số nội dung và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
bna-img-7653-3167.jpg
Thiếu tá Hoàng Minh Cường - Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Tổ trưởng Tổ công tác 373 bày tỏ quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các trường hợp có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng... phải tập trung lực lượng ngăn chặn, trấn áp, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt lưu ý các đồng chí trong quá trình kiểm tra, bắt giữ, xử lý đối tượng phải chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ và nhân dân.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, trong nhiều năm qua, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo bình yên cho nhân dân, đảm bảo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

bna-930ed10696503c0e6541-3282.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao quyết tâm của Công an tỉnh khi thành lập Tổ công tác 373. Ảnh: Phạm Bằng

Trên tinh thần tiếp tục thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo bình yên cho người dân, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm của Công an tỉnh khi thành lập Tổ công tác 373; đồng thời tin tưởng, với sự lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ xuất sắc trong lực lượng, Tổ công tác 373 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo bình yên cho người dân trong dịp Tết đến, Xuân về.

Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 373, trong lúc người dân được bình yên đón Tết thì các cán bộ, chiến sĩ sẽ rất vất vả, phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm, động viên để các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác 373 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là thành phố Vinh phối hợp chặt chẽ, quan tâm, tạo điều kiện để Công an tỉnh, Tổ công tác 373 hoàn thành nhiệm vụ được giao và đảm bảo an ninh, trật tự, sự bình yên trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi.

bna-img-7692-4343.jpg
Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh quan điểm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng vào các loại tội phạm. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đợt này, Công an tỉnh sẽ làm căn cơ, bài bản, xây dựng đề án, xây dựng quy chế phối hợp, chọn lựa lực lượng là những cán bộ ưu tú, có kinh nghiệm, vững vàng về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt. Trước mắt, Công an tỉnh sẽ tổ chức triển khai trên địa bàn thành phố Vinh, tiến tới nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ; cán bộ tổ công tác nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ra quân mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý đúng người, đúng tội.

bna-e6d9472d017bab25f26a-2633.jpg
Tổ công tác 373 diễu hành biểu dương lực lượng. Ảnh: Phạm Bằng
bna-img-7791-5752.jpg
Tổ công tác 373 diễu hành biểu dương lực lượng. Ảnh: Phạm Bằng

"Quan điểm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng vào các loại tội phạm, đặc biệt, tập trung các loại tội phạm đường phố, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ...", Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.