Thời sự

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên, kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)

Thành Duy 03/08/2025 18:23

Chiều 3/8, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp về xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên nhân dân và kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

z6869500798947_a2975c97dff696e0571fd2e25504ac05.jpg
Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý tan hoang sau cơn lũ dữ. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

z6869501070148_fbf75aacc485da9bcd95b165f5fa8b7f.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đến thị sát tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng chia sẻ với nhân dân trước những mất mát, tổn thất nặng nề

Ngay khi có mặt tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã lập tức vượt hàng trăm km lên xã biên giới Mỹ Lý - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do hoàn lưu bão số 3. Tổng thiệt hại trên địa bàn xã ước tính gần 502 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nhà ở đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, có 439 ngôi nhà bị ảnh hưởng, với tổng mức thiệt hại khoảng 332 tỷ đồng; trong đó có tới 221 ngôi nhà (chiếm hơn 70%) bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn, với thiệt hại ước tính lên đến gần 199 tỷ đồng.

z6869500889691_17f6ded26d59690f96789b305bc372b0.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đến thị sát tại xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy
z6869501070192_57f815f494bf24d013c9cc3014b712cc.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ với người dân xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình phòng chống, ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ, cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Lý đã kích hoạt “4 tại chỗ”; triển khai các đoàn công tác đến tận từng bản kiểm tra, sơ tán người dân, nhờ đó không xảy ra thiệt hại về người.

Đồng thời, sau lũ, xã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị mất nhà.

z6869501114557_da0ee674bf86ae0ea8422ffdbca99d24.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đến thị sát tại xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy
z6869501070197_4ef3c660789fea481f6ad84c915e8429.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tại trụ sở Công an xã Mỹ Lý bị mưa lũ làm hư hại. Ảnh: Thành Duy

Song hành cùng nỗ lực tại chỗ, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời có mặt để chia sẻ và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ngày 1/8, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác vào tận tâm lũ để động viên nhân dân, cán bộ, chiến sĩ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, mạnh thường quân đã khẩn trương tiếp ứng lương thực, nhu yếu phẩm và tiền mặt để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

z6869501114558_2817a7114ee74a73932294195901e5d1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc động viên người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy

Ngành Y tế đã cử bác sĩ, y tá thành lập trạm xá dã chiến khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí.

Về lực lượng hỗ trợ, ngoài cán bộ tại chỗ và Đồn Biên phòng Mỹ Lý, còn có 55 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động và 20 cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh tham gia xúc bùn đất, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường.

z6869501114576_63ee734bf8095b81ca386b8923ed4171.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tặng quà, động viên người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy

Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng, động viên nhân dân vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là còn 6 bản đang bị cô lập bằng đường bộ, chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy.

z6869501158363_cbcd69cb0638531d1ed2ce202eba2416.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung thăm hỏi người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy
z6869501158371_1371118c2804b90ba22cf68fc366ccbb.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh thăm hỏi người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy

Tại hiện trường sau lũ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc không giấu được xúc động khi tận mắt chứng kiến những ngôi nhà bị vùi lấp, cầu đường bị cuốn trôi, cuộc sống người dân đảo lộn. Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát, tổn thất nặng nề mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lý đang gánh chịu.

Không để người dân rơi vào cảnh đứt bữa, thiếu chỗ ở

Ngay sau khi thị sát tình hình tại bản Xiềng Tắm, nơi có 62 căn nhà của người dân bị cuốn trôi, thiệt hại lớn nhất xã; thăm, tặng quà nhân dân, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh và xã Mỹ Lý tại hội trường của xã.

bna_img_5583.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão và hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và cơ sở hạ tầng. Cập nhật đến 10h ngày 2/8, ước tính thiệt hại lên tới 3.635 tỷ đồng.

Trong đó, có 450 ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản bên trong bị hư hỏng, trôi mất sau khi nước rút; thêm 1.601 nhà khác bị hư hỏng do ảnh hưởng của dòng nước lũ và sạt lở đất… gây thiệt hại 1.545 tỷ đồng.

bna_img_5586.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với tổn thất khoảng 1.390 tỷ đồng, đặc biệt có 16 cầu giao thông bị cuốn trôi, hư hỏng; 9 cầu treo bị cuốn trôi; trên các quốc lộ, tỉnh lộ có 14 điểm sạt lở taluy, 8 điểm nền đường bị đứt hoàn toàn; ngoài ra hơn 52km đường giao thông địa phương bị sạt lở…

Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là thiệt hại về người đã được hạn chế đến mức thấp nhất, với 4 trường hợp tử vong tại các xã Nậm Cắn, Bắc Lý và Nhôn Mai. So với quy mô và mức độ tàn phá của trận lũ lịch sử, đây là một kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác chỉ đạo và ứng phó của chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã nghe lãnh đạo xã Mỹ Lý báo cáo tình hình và các kiến nghị, đề xuất.

bna_img_5618.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai từ Trung ương đến địa phương được thực hiện thông suốt, quyết liệt, quán triệt tinh thần không được chủ quan, nhờ đó giúp tỉnh chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại trong đợt lũ vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt ghi nhận vai trò của chính quyền cơ sở trong bối cảnh vừa mới đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Mặc dù là thời điểm đầu chuyển đổi, nhưng các xã đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ hiệu quả cho người dân trong công tác sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Liên quan định hướng chỉ đạo thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh Nghệ An đang tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm.

Trước mắt ưu tiên hàng đầu là khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương: Không để người dân nào bị thiếu đói, không có nơi ở hay thiếu các nhu cầu thiết yếu, kể cả tại các khu vực còn bị chia cắt, cô lập.

bna_img_5625-d9e69d1405d1f3cbf25fa4b936b2f9ff.jpg
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tỉnh triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại, phấn đấu trong vòng 2 tháng hoàn thành cơ bản việc khắc phục nhà cửa. Tỉnh dự kiến đến trung tuần tháng 8 sẽ có phương án cụ thể; trước mắt, sẽ tập trung hỗ trợ 450 hộ bị trôi hoàn toàn nhà cửa bằng nhiều nguồn lực. Trong đó, Bộ Công an đã đặt vấn đề hỗ trợ xây dựng lại nhà cho người dân tại các xã biên giới bị ảnh hưởng nặng nề.

Nghệ An cũng đang huy động lực lượng hỗ trợ tổng lực vệ sinh, xử lý môi trường sau lũ, đồng thời rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Gắn với đó khắc phục hệ thống hạ tầng thiết yếu, trong đó ưu tiên giao thông, điện, viễn thông, y tế và giáo dục. Đặc biệt, tỉnh đã rà soát các trường, điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó các điểm trường hư hỏng hoàn toàn sẽ bố trí học sinh tạm thời tại các điểm trường chính hoặc vị trí phù hợp, nhằm đảm bảo tiến độ năm học mới; đồng thời từng bước khôi phục sản xuất, giúp người dân sớm ổn định sinh kế, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội sau thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng cho biết: Nghệ An đã phân bổ 317 tỷ đồng, trong đó nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 205 tỷ đồng và nguồn Quỹ Cứu trợ qua tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 112 tỷ đồng, để hỗ trợ cho các xã bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ ngày 2/8 đã có quyết định hỗ trợ tỉnh 100 tỷ đồng, từ nguồn lực này, sẽ sử dụng có hiệu quả tập trung khắc phục công trình thiết yếu.

bna_img_5647.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc gửi lời chia sẻ, sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đời sống của đồng bào vùng lũ Nghệ An. Đồng chí nhấn mạnh tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho bà con là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lúc này và trấn an bà con hãy yên tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Về các nhiệm vụ trọng tâm sau lũ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu tỉnh Nghệ An và chính quyền các xã không để người dân rơi vào cảnh đứt bữa, thiếu chỗ ở, thiếu thuốc men hay các điều kiện thiết yếu cho việc học hành của con em.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu tỉnh Nghệ An và các địa phương nhanh chóng triển khai công tác xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng chí chỉ đạo: Tỉnh cần phân công tổ công tác phụ trách từng xã để chủ động nắm tình hình, lên phương án tái định cư cụ thể.

Với các khu tái định cư tập trung, cần khẩn trương khảo sát, lựa chọn vị trí đất phù hợp, tiến hành san ủi và hoàn thiện mặt bằng trong thời gian ngắn nhất. Trường hợp cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nếu vướng mắc về thủ tục thì phải xử lý theo hướng linh hoạt, cho phép chuyển đổi trong tình huống khẩn cấp, đảm bảo tiến độ thi công.

Đối với các hộ dân di cư xen dắm cần rà soát, hỗ trợ chọn đất phù hợp tại chỗ, nhanh chóng san gạt mặt bằng, đầu tư hạ tầng thiết yếu để người dân sớm nhận đất, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cũng đề nghị huy động tối đa nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm, đơn vị tài trợ; những nơi có nguồn hỗ trợ sẵn sàng thì tổ chức xây dựng ngay, không chờ đợi. Các hộ dân được nhận đất, nhận nhà phải được thông tin đầy đủ, tham gia giám sát quá trình xây dựng để đảm bảo minh bạch, chất lượng và sớm an cư lạc nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tỉnh Nghệ An tập trung đầu tư xây dựng, khôi phục hệ thống hạ tầng thiết yếu sau lũ, đặc biệt là giao thông, cầu đường, cấp nước sinh hoạt và các công trình dân sinh; trong đó cần sớm đề xuất Trung ương xem xét, cho chủ trương nâng cấp, sửa chữa các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 7, Quốc lộ 48.

bna_img_5664(1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và xã Mỹ Lý tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về các giải pháp mang tính lâu dài, bền vững nhằm ứng phó với thiên tai, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh Nghệ An cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa sạt lở và bảo vệ môi trường sinh thái ven sông, suối.

Cụ thể, dọc các bờ sông cần tổ chức trồng tre hoặc các loại cây có rễ chùm, ăn sâu như sung, si, tre... để giữ đất, chống xói mòn, bảo vệ bờ sông; trong đó có khu vực bên sông Nậm Nơn thuộc bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, sau khi người dân được di dời, tái định cư, chính quyền địa phương cần quản lý và có kế hoạch trồng cây tạo hàng rào ngăn nước lũ cuốn trôi.

Về phía Trung ương, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Nghệ An 100 tỷ đồng khẩn cấp để khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, tại cuộc làm việc, đồng chí giao Bộ Tài chính xem xét, bố trí hỗ trợ thêm khoảng 500 tỷ đồng từ các nguồn dự phòng để hỗ trợ tỉnh khắc phục.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đặc biệt tập trung ổn định đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo học sinh đến trường đúng dịp khai giảng, tái thiết các công trình giao thông trọng yếu…

Đây là lần thứ hai trong vòng 10 ngày qua, lãnh đạo Chính phủ trực tiếp về Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó, vào các ngày 23, 24/7, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã về miền Tây Nghệ An kiểm tra thực địa, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa có Văn bản số 919/TTg-NN ngày 2/8/2025 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An; qua đó yêu cầu khẩn trương đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lũ, tính toán nhu cầu kinh phí, gạo, vật tư cần hỗ trợ từ Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 3/8/2025.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

Trước mắt, Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho tỉnh Nghệ An. Đây là nguồn hỗ trợ ban đầu nhằm giúp các địa phương sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên, kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO