Nghệ An: Gần 24.500 đại biểu dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị
Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng về hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các đảng ủy, ban, bộ, ngành Trung ương…
Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên và đại biểu trên cả nước. Tại Nghệ An, hội nghị truyền trực tiếp đến 205 điểm cầu, với gần 24.500 đại biểu tham dự.

Dự tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng, phó các ban, sở, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, Nghị quyết có 6 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đến năm 2030, 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.
Để thực hiện mục tiêu, tầm nhìn đặt ra, Nghị quyết đề ra 8 nhiệm vụ cụ thể nhằm đột phá phát triển giáo dục và đào tạo góp phần xây dựng thế hệ con người Việt Nam mới có lòng yêu nước và tự hào dân tộc, đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trình độ, sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết có 5 quan điểm chỉ đạo, 5 nhóm mục tiêu đến năm 2025; tầm nhìn 2045 người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khoẻ mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển.
Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
.jpg)
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo. Mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thiết thực xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước. Tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tực lực, tự cường, phát triển nhanh và bền vững; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; phấn đấu đến giữa thế kỷ XX, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với phương châm triển khai tập trung thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ phải đảm bảo cụ thể, rõ ràng cho các bộ, ngành, địa phương.
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết có 5 quan điểm. Mục tiêu tổng quát đến 2030 bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; vừa đáp ứng đủ cung ứng, đảm bảo chất lượng cao, giảm phát thải; vừa đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường; tầm nhìn đến 2045, hướng tới một nền năng lượng bền vững, thông minh, cạnh tranh, hiện đại ngang tầm thế giới.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, để năng lượng đi trước một bước đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới, nhất là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược của đất nước ta đến năm 2030 và năm 2045.

Mục đích, yêu cầu của Hội nghị là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đến tất cả ban, bộ, ngành ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đồng thời đến tận các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là những lực lượng trực tiếp làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.
Thông qua hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở đó, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch công tác, bảo đảm sát hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tạo chuyển biến rõ rệt và hiệu quả thiết thực.
Có thể khẳng định, việc quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả 4 nghị quyết sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, mở ra những đột phá mới trong hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đây chính là những lĩnh vực then chốt, góp phần quan trọng quyết định sức mạnh nội lực và vị thế của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.