Nghệ An: Số ca nhiễm Covid-19 xu hướng tăng trở lại, người dân cần tiêm vắc xin đầy đủ, kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron như BA.4 và BA.5, BA.2.12.1… Nghệ An cũng nằm trong xu hướng này.

Số ca mắc gia tăng, nhiều ca nặng và nguy kịch

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An: Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 492.915 người dân mắc Covid-19, chiếm tỷ lệ 14,81% dân số. Các địa phương có số ca mắc cao là thành phố Vinh (73.359 ca), thị xã Thái Hòa (14.184 ca), huyện Nghĩa Đàn (26.447 ca), huyện Hưng Nguyên (19.836 ca), huyện Nghi Lộc (37.127 ca).

Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng trở lại. Có nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng trở lại. Có nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron như BA.4 và BA.5, BA.2.12.1… cùng với các hoạt động khôi phục kinh tế - xã hội, mở cửa du lịch, nguy cơ xuất hiện và gia tăng các ca bệnh trên địa bàn rất cao.

Nghệ An cũng nằm trong xu hướng này. Trong 8 ngày vừa qua, số ca nhiễm ghi nhận trên địa bàn có xu hướng gia tăng với tổng 1.621 ca nhiễm được báo cáo (riêng ngày 29/7/2022 ghi nhận 261 ca). Hiện tại, tỉnh vẫn đang tiếp tục theo dõi và triển khai các biện pháp chống dịch trên địa bàn, báo cáo kết quả hằng ngày.

Thời điểm này, số bệnh nhân đang được điều trị tại nhà là 1.116 bệnh nhân (96,05%); tại các cơ sở điều trị tuyến huyện 26 bệnh nhân (2,05%); tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới là 24 bệnh nhân (trong đó nguy kịch có 13 người, nặng theo dõi có 11 bệnh nhân).

Liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19, toàn tỉnh đã có 1.949.904 người từ 18 tuổi trở lên thực hiện tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1), chiếm tỷ lệ 99,5% người đã tiêm đủ mũi cơ bản; 149.509 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 4 (nhắc lại lần 2).

Đối với trẻ từ 12-17 tuổi, số trẻ tiêm mũi 1 là 285.641 người (chiếm tỷ lệ 104,1%); Số trẻ tiêm mũi 2 là 276.151 người (chiếm tỷ lệ 100,5%); Số trẻ tiêm mũi 3 là 74.136 người (chiếm tỷ lệ 27,0%)… Đối với trẻ từ 5 tuổi - dưới 12 tuổi, số trẻ tiêm mũi 1 là 270.408 người (chiếm tỷ lệ 58,7%); số trẻ tiêm mũi 2 là 134.326 người (chiếm tỷ lệ 29,2%).

Tiến sĩ Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho hay: Trong tháng 8/2022, Nghệ An đề xuất khoảng 130.000 liều Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên và khoảng 80.000 liều Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi.

Tuyệt đối không chủ quan, quyết liệt chống dịch

Tiến sĩ Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng chống Covid-19 hiện nay: Do độ bao phủ vắc xin cao nên số người mắc Covid-19 giảm đáng kể, đặc biệt là số bệnh nhân nặng giảm rõ rệt nên người dân có tư tưởng chủ quan, lơ là và không đi tiêm phòng mũi nhắc lại, không cho trẻ đi tiêm phòng vắc xin Covid-19. Người dân không tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch, tự xét nghiệm và phát hiện mắc bệnh nhưng không khai báo.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Bên cạnh đó, nhiều hướng dẫn, biện pháp phòng chống dịch không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, gây khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh.

Với đối tượng tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ phụ huynh chưa đồng ý cho các cháu tiêm chiếm tỷ lệ cao, mặc dù ngành Y tế đã phối hợp ngành Giáo dục và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động...

Một số Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương chưa thật sự sâu sát nên ảnh hưởng tới công tác vận động người dân đi tiêm phòng. Sự vào cuộc của chính quyền địa phương rất hạn chế, không quyết liệt, có phần lãng quên công tác tiêm chủng. Việc thống kê đối tượng tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên và tiêm nhắc lại (mũi 3) đối với nhóm 12-17 tuổi của các địa phương không đúng thực tế. Số lượng đủ tiêu chuẩn tiêm chủng là rất lớn nhưng đề nghị lại rất thấp.

Phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; rà soát đối tượng và đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19; hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh và quản lý, chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp ngành, địa phương trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo và thực hiện: Tiêm phòng vắc xin Covid-19 là biện pháp hữu hiệu nhất; sức khỏe người dân là trên hết; chống dịch là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị… Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch với thông điệp “2K (khẩu trang và khử khuẩn) + vắc xin + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và một số biện pháp khác”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.