Nghệ An: Sôi nổi cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi không nặng áp lực chuyên môn giảng dạy, mà đây là dịp để các giáo viên chia sẻ, trao đổi về những vấn đề trong cuộc sống lẫn học tập, hướng đến mục tiêu giáo dục học sinh toàn diện.
Đây là lần đầu tiên hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tỉnh Nghệ An được tổ chức đã thu hút sự tham gia sôi nổi, hào hứng của cả người dự thi lẫn học sinh. Ảnh: Đức Anh
Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tỉnh Nghệ An được tổ chức đã thu hút sự tham gia sôi nổi, hào hứng của cả người dự thi lẫn học sinh. Ảnh: Đức Anh
Tham gia hội thi có 188 giáo viên chủ nhiệm đền từ hơn 100 trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Tham gia hội thi có 188 giáo viên chủ nhiệm đến từ hơn 100 trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Tham gia giáo viên chủ nhiệm giỏi là những giáo viên phải đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên năm học 2019-2020; có 1 năm được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường/trung tâm trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường/trung tâm năm tham dự Hội thi. Ảnh: Đức Anh
Giáo viên dự thi phải đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên năm học 2019-2020, trong đó, tiêu chuẩn xây dựng môi trường giáo dục và phát triển mối quan hệ gia đình, nhà trường, xã hội đạt mức tốt; có 1 năm được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường/trung tâm trong 2 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường/trung tâm năm tham dự hội thi. Ảnh: Đức Anh
Phần thi thực hành được tổ chức tại 3 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Hà Huy Tập, Trường THPT Lê Viết Thuật trước khi thi thực hành giáo viên có thời gian chuẩn bị làm quen với học sinh nhưng không quá 2 ngày kể từ thời gian bốc thăm đến khi thi chinh thức. Ảnh: Đức Anh
Phần thi thực hành được tổ chức tại 3 trường: THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật. Trước khi thi thực hành giáo viên có thời gian chuẩn bị làm quen với học sinh nhưng không quá 2 ngày kể từ thời gian bốc thăm đến khi thi chính thức. Ảnh: Đức Anh
Tại phần thi thực hành giáo viên có thể linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động như trao đổi nhóm, phát biểu ý kiến về chủ đề mà giáo viên đưa ra. Ảnh: Đức Anh
Tại phần thi thực hành, giáo viên có thể linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động như trao đổi nhóm, phát biểu ý kiến về chủ đề mà giáo viên đưa ra. Ảnh: Đức Anh
Phần thi thực hành của giáo viên là tiết sinh hoạt lớp nhiều giáo viên dự thi đã sáng tạo cho học sinh viết những ý kiến, chia sẻ của bản thân vào giấy rồi đọc cho cả lớp cùng nghe. Ảnh: Đức Anh
Phần thi thực hành của giáo viên được sáng tạo cho học sinh viết những ý kiến, chia sẻ của bản thân vào giấy rồi đọc cho cả lớp cùng nghe. Ảnh: Đức Anh
Cả lớp sôi nổi có nhiều cảm xúc cho cả giáo viên và học sinh. Ảnh: Đức Anh
Vì thế phần thi thực hành đã mang lại nhiều cảm xúc cho cả giáo viên và học sinh. Ảnh: Đức Anh
Trước khi tham gia vào phần thi thực hành thì giáo viên phải trải qua phần thi trình bày. Ảnh: Đức Anh
Trước khi tham gia vào phần thi thực hành thì giáo viên phải trải qua phần thi trình bày. Ảnh: Đức Anh
Các giáo viên tham gia dự thi phần trình bày phải đưa ra được một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. Ảnh: Đức Anh
Các giáo viên tham gia dự thi phần trình bày phải đưa ra được một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. Ảnh: Đức Anh
Giám khảo tham gia cuộc thi đều phải đạt được những tiêu chuẩn theo đúng quy định cuộc thi ngoài ra còn phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có thực tiễn kinh nghiệm, đạt kết quả cao trong quản lý giáo dục học sinh và có uy tín với đồng nghiệp. Ảnh: Đức Anh
Giám khảo tham gia cuộc thi đều phải đạt được những tiêu chuẩn theo đúng quy định cuộc thi, ngoài ra, còn phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có thực tiễn kinh nghiệm, đạt kết quả cao trong quản lý giáo dục học sinh và có uy tín với đồng nghiệp. Cuộc thi giáo viên chủ nhiệm sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 26/3. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.