Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/2

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thủ tướng chứng kiến chứng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An II; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore; 28 hộ dân sống bất an vì dự án đường chậm tiến độ… là một số nội dung đáng chú ý trên baonghean.vn. 

* Sáng 10/2, trong khuôn khổ chương trình chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Singapore. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) phối hợp tổ chức.

Tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành 2 nước và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao Quyết định của Chính phủ Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) - Dự án VSIP Nghệ An II cho lãnh đạo Tập đoàn VSIP.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho lãnh đạo Tập đoàn VSIP. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho lãnh đạo Tập đoàn VSIP. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Quy mô sử dụng đất của dự án VSIP Nghệ An II là 500 ha tại các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc (huyện Diễn Châu) thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 8/2/2023. Đây là dự án xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững.

VSIP Nghệ An II sẽ là Khu công nghiệp VSIP thứ hai tại Nghệ An, sau dự án VSIP Nghệ An đầu tiên từ năm 2015 tại huyện Hưng Nguyên.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF).

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An xác định các đối tác đến từ Singapore hết sức quan trọng trong hợp tác đầu tư, thương mại và các hoạt động phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, việc hợp tác đầu tư giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác đến từ Singapore đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 dự án đầu tư nước ngoài đến từ Singapore với tổng số vốn đăng ký hơn 301,68 triệu USD. Trong đó có 5 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, phát huy hiệu quả, đặc biệt là dự án của Tập đoàn VSIP.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn sản xuất Singapore (SMF). Ảnh: Thục Trần

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn sản xuất Singapore (SMF). Ảnh: Thục Trần

Ông Lenon Tan - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore chúc mừng kết quả đầu tư thành công của các doanh nghiệp Singapore tại Nghệ An, trong đó đặc biệt có vai trò điều hành của Tập đoàn Sembcorp để đưa được nhiều doanh nghiệp sang Nghệ An đầu tư.

Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore khẳng định, trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An để thông tin đến các thành viên và đối tác, tìm kiếm, kết nối được nhiều hơn nữa các đối tác phù hợp sang tỉnh Nghệ An đầu tư và hoạt động một cách hiệu quả.

Trao đổi những lĩnh vực mà Nghệ An định hướng thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh mong muốn thu hút được các nhà đầu tư trong các lĩnh vực chế biến chế tạo; sản xuất nông nghiệp xanh, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; tin tưởng với vai trò của mình, Liên đoàn Sản xuất Singapore sẽ có khả năng thúc đẩy các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này đến tỉnh Nghệ An tìm hiểu cơ hội đầu tư.

* Sáng 10/2, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Dân vận chính quyền tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đánh giá kết quả năm 2022, báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều khẳng định, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn và chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định của các cấp về quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền; gắn chỉ đạo các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng 135 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ và 136 điểm sáng dân vận chính quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo tinh thần “kiến tạo” và “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo sự đồng thuận; chuyển đổi số…

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền. Ảnh: Mai Hoa

* Dự án đường Lê Mao kéo dài có điểm đầu từ điểm giao cắt với đường Trần Phú kéo dài đến sông Vinh được thi công từ năm 2008 nhưng sau khi hoàn thành 1- 2 km thì dừng lại. Từ đó đến nay, 28 hộ dân ở khối 2 Tân Phượng (phường Vinh Tân) luôn bất an vì ngập lụt, nhà cửa xuống cấp.

Theo các hộ dân, trước đây, khi chưa có dự án Khu đô thị mới Handico 30 và đường Lê Mao, khu vực khối 2 Tân Phượng vì gần sông Vinh và xung quanh địa hình thấp hơn nên ít khi bị ngập. Thế nhưng, từ khi có đường Lê Mao và các dự án nhà ở xung quanh tôn nền cao thì khu vực từ đường Lê Mao kéo dài hiện tại ra đến sông Vinh gần 400 m trở thành điểm sâu trũng, như túi đựng nước thải mỗi khi mưa xuống.

Theo tìm hiểu, mặc dù khảo sát trước đây là 28 hộ dân nhưng sau hơn 10 năm, số hộ đã tăng lên nên phải khảo sát, kiểm đếm lại. Vì vậy, dự kiến quỹ đất tái định cư cho khu vực này khoảng 16.000m2 và phường Vinh Tân hiện không còn vị trí nào như trên nên thành phố đang tìm kiếm.

Ngôi nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Khương xuống cấp và là điểm ngập sâu nhất mỗi khi mưa xuống. Ảnh: Nguyễn Hải

Ngôi nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Khương xuống cấp và là điểm ngập sâu nhất mỗi khi mưa xuống. Ảnh: Nguyễn Hải

* Mặc dù đã qua Tết Nguyên đán, hiện nhiều tiểu thương tại các chợ trên địa bàn TP. Vinh vẫn chưa mở hàng trở lại. Nhiều cơ sở kinh doanh trên các tuyến đường vẫn đóng cửa đến hết tháng Giêng.

Theo thống kê, toàn TP. Vinh có hơn 23.000 hộ đăng ký kinh doanh, tập trung tại các phường trung tâm như: Hồng Sơn, Bến Thủy, Hưng Bình, Trường Thi, Hưng Dũng... Dự kiến đến hết tuần này, các tiểu thương, hộ kinh doanh mở cửa kinh doanh đầy đủ trở lại, thị trường sẽ sôi động hơn.

Khá nhiều tiểu thương tại chợ Vinh vẫn chưa mở hàng trở lại sau Tết. Ảnh: N.C

Khá nhiều tiểu thương tại chợ Vinh vẫn chưa mở hàng trở lại sau Tết. Ảnh: N.C

* Sáng 10/2, ông Hồ Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) cho biết, 3 nữ sinh trong video clip đánh nhau đang lan truyền trên mạng xã hội là học sinh của trường. "Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã vào cuộc xác minh và mời các em học sinh, phụ huynh lên làm việc", ông Tuấn nói.

Kết quả xác minh của nhà trường cho thấy, ngày Chủ nhật (5/2), 2 nữ sinh lớp 7 và 1 nữ sinh lớp 8 của Trường THCS Quỳnh Phương đã hẹn một nữ sinh Trường THCS Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu), ra đê biển thuộc địa phận xã Quỳnh Nghĩa để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tại đây, nhóm 3 nữ sinh đã xông vào đánh, lột áo của nữ sinh Trường THCS Tiến Thủy. Vụ việc được một em học sinh Trường THCS Tiến Thủy quay lại rồi đăng lên Facebook.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...