Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/8

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 22/8, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố Vinh nâng công tác phòng chống dịch lên một bước cao hơn Chỉ thị 16, ngay lập tức lãnh đạo UBND TP. Vinh ban hành, điều chỉnh, bổ sung một loạt văn bản để đối phó với tính chất phức tạp của tình hình. Về phía người dân, phần lớn bà con thành phố đã có ý thức cao về nguy cơ của dịch Covid-19 nên chấp hành khá tốt quy định.

* Sáng 23/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 22/8 đến 6h00 ngày 23/8), Nghệ An ghi nhận 19 bệnh nhân dương tính mới với Covid-19. Trong đó, 13 ca đã được cách ly tập trung trước đó. Theo thống kê đến sáng 23/8, toàn tỉnh có 939 người mắc Covid-19, trong đó riêng TP Vinh có 244 ca mắc.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Nghệ An, TP. Vinh đang đối diện với các yếu tố cực kỳ phức tạp của làn sóng dịch bệnh lần này. Ngay sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An ngày 22/8, UBND TP. Vinh đã ban hành Kế hoạch 189/KH-UBND nhằm thực hiện chỉ đạo "ai ở đâu ở yên tại chỗ" của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên ngay trong ngày hôm nay (23/8), lãnh đạo UBND TP. Vinh đã bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của văn bản này.

Theo đó, để thực hiện các giải pháp cấp bách chống dịch, thành phố chỉ đạo ngừng tất cả hoạt động của shipper, thẻ đi chợ đã cấp trước đó cho người dân cũng không còn giá trị.

Người dân sử dụng thẻ đi chợ để mua lương thực, thực phẩm. Ảnh tư liệu: Quang An
Người dân sử dụng thẻ đi chợ để mua lương thực, thực phẩm. Ảnh tư liệu: Quang An

* Trong ngày đầu thực hiện việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn TP. Vinh, các tuyến phố đều tĩnh lặng, không có bóng người dân đi trên đường.

Tuyến đường Quang Trung - một trong những tuyến phố sầm uất nhất trên địa bàn TP. Vinh cũng không một bóng người. Ảnh: Trân Châu
Tuyến đường Quang Trung - một trong những tuyến phố sầm uất nhất trên địa bàn TP. Vinh cũng không một bóng người. Ảnh: Trân Châu

* Để thực hiện giải pháp gia tăng công tác phòng, chống dịch theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đó” của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, ngay trong đêm 22/8, Công an Nghệ An đã điều động gần 700 cán bộ chiến sĩ để lập mới 70 điểm chốt phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vinh. Đặc biệt có hơn 100 nữ cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia vào đợt cao điểm này.

Căng mình dưới cái nắng nóng gay gắt, những cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vẫn kiên trì bám trụ tại các chốt trực phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sớm trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhiệm vụ các chốt kiểm soát là thực hiện tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân và xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: Thành Cường
Nhiệm vụ các chốt kiểm soát là thực hiện tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân và xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: Thành Cường

* Trong cơn hoạn nạn do dịch Covid-19 gây ra, xã hội, cộng đồng cũng rất biết ơn nhiều tổ chức, cá nhân đã tình nguyện đứng vào đội ngũ hỗ trợ công tác chống dịch bệnh. Một trong số đó có anh Nguyễn Hoàng Hà ở xã Trung Thành (Yên Thành). Anh được xem là “tài xế đặc biệt với chuyến xe tình nguyện chở F0 đi bệnh viện”.

Anh Nguyễn Hoàng Hà ở xã Trung Thành (Yên Thành) tình nguyện chở các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Anh Nguyễn Hoàng Hà ở xã Trung Thành (Yên Thành) tình nguyện chở các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Nhưng ở một diễn biến trái ngược, trong những ngày “dầu sôi lửa bỏng” này vẫn có những đối tượng coi thường kỷ cương phép nước, vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Sáng nay, theo thông tin từ phường Hồng Sơn (TP. Vinh), cơ quan chức năng tại đây đã xử phạt 4 người đàn ông 3,5 triệu đồng vì tụ tập đánh bóng chuyền.

Tương tự, Công an huyện Diễn Châu đã xử phạt 3 phụ nữ ra đồng ngắm trăng.

Phường Hồng Sơn đã xử phạt 4 người đánh bóng chuyền trên địa bàn phường trong ngày 22/8. Ảnh: Q.A
Phường Hồng Sơn đã xử phạt 4 người đánh bóng chuyền trên địa bàn phường trong ngày 22/8. Ảnh: Q.A

* Trở lại với TP. Vinh – trung tâm của làn sóng dịch bệnh lần này, theo thông tin, bắt đầu từ 18 giờ ngày 23/8, thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn. Tất cả các trường hợp sẽ được xét nghiệm miễn phí. Thông qua hoạt động này, TP. Vinh hy vọng sẽ khoanh vùng, bao vây, ngăn ngừa dịch bệnh, đồng thời tạo vùng xanh an toàn.

Kế hoạch của UBND TP. Vinh. Ảnh: P.V
Kế hoạch của UBND TP. Vinh. Ảnh: P.V

* phương diện khác, với tinh thần đoàn kết, trượng nghĩa, sáng 23/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 14 nhân viên quân y, lái xe cùng 7 xe cứu thương thuộc các đơn vị của Quân khu 4 khẩn trương hành quân vào Nam tăng cường cho Quân khu 7. 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4 động viên cán bộ, chiến sỹ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Thắng
Thiếu tướng Hà Thọ Bình thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4 động viên cán bộ, chiến sỹ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Thắng

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.