Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/11

Vân Nhi - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Y khoa Vinh; Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lũ; lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện miền núi Tương Dương; Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Nghệ An - Thái Lan tỉnh… là những thông tin, sự kiện đáng chú ý trong ngày 7/11.

* Chiều 7/11, Trường Đại học Y khoa Vinh đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường và 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo đó, ngày 8/9/1960, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 504/BYT/QĐ thành lập Trường Y sĩ Nghệ An tiền thân của Trường Đại học Y khoa Vinh ngày nay và được Bộ Y tế ủy quyền cho Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An quản lý, đánh dấu một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử nền giáo dục và ngành Y tế cách mạng Việt Nam.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, từ Trường Y sỹ Nghệ An với quy mô ban đầu hết sức khiêm tốn, đến nay đã trở thành Trường Đại học Y khoa Vinh khang trang, hiện đại với đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy, trong đó có nhiều Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sỹ; nhiều giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi toàn quốc.

Trường Đại học Y khoa Vinh cũng đã đào tạo được gần 50.000 cán bộ y tế, trong đó có nhiều cán bộ, học sinh, sinh viên học tập và công tác tại trường đã trưởng thành có những đóng góp đáng trân trọng cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, đội ngũ y bác sỹ, các cán bộ, công nhân viên, sinh viên, học viên của Trường Đại học Y khoa Vinh trong suốt 60 năm qua.

Để tiếp tục đưa Trường Đại học Y khoa Vinh phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị: Tập thể lãnh đạo, giảng viên, người lao động của nhà trường cần kế thừa, phát huy những thành tích đạt được. Nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và thực hiện cơ chế dân chủ, đoàn kết nội bộ để tạo sự đồng thuận và huy động tối đa trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, giảng viên, người lao động nhằm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y khoa Vinh trở thành trường đào tạo đa ngành, đa cấp đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; lấy chất lượng làm mục tiêu; từng bước phát triển thành trung tâm khoa học y học uy tín và có thương hiệu…

* Ngày 7/11, Đoàn công tác của TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đến thăm, động viên và hỗ trợ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Cùng đi có đồng chí Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp đón đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy...

Dịp này, Đoàn cán bộ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ số tiền 2,2 tỷ đồng để góp phần giúp đỡ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số 9 gây ra những ngày qua.

Đoàn công tác trao tiền ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra. Ảnh: Thu Hương
Đoàn công tác trao tiền ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra. Ảnh: Thu Hương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia khó khăn của cán bộ, nhân dân TP. Hồ Chí Minh đối với tỉnh Nghệ An. Đây là tình cảm hết sức quý báu, sự động viên kịp thời, có ý nghĩa đối với tỉnh.

Cùng ngày, đoàn tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình liệt sỹ, người có công; gia đình bị thiệt hại trong mưa lũ.

* Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sáng 7/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con bản Cặp Chạng và bản Hạt.

Dự ngày hội với bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đặc biệt đánh giá cao và biểu dương  sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân các bản. Đó là đã đoàn kết một lòng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và bà con 2 bản sẽ luôn giữ vững khối đại đoàn kết; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc; giữ vững danh hiệu làng bản văn hóa, gia đình văn hóa. Cùng với đó, để xóa đói giảm nghèo bền vững, bà con cần phải đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất; mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Đồng thời tiếp tục phấn đấu xây dựng bản nông thôn mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Vi Văn Phanh tại bản Cặp Chạng. Ảnh: Phan Quỳnh
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Vi Văn Phanh tại bản Cặp Chạng. Ảnh: Phan Quỳnh

* Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.

Theo đó, sáng 7/11, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An hiện có gần 400 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường các mối quan hệ giao lưu hợp tác với các đối tác Thái Lan.

Hội là cơ quan đầu mối thực hiện tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống trong tỉnh và tổ chức các đoàn đại biểu Nghệ An sang giao lưu hữu nghị trên đất Thái Lan.

Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội xác định mục tiêu tiếp tục tăng cường mối quan hệ, giao lưu, hợp tác với Hội hữu nghị Thái – Việt của các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp Thái Lan và Việt kiều tại Thái Lan; các đối tác trong tỉnh, trong nước, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân.

Ra mắt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh Thanh Lê
Ra mắt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh Thanh Lê

* Chiều 7/11, đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm và có buổi trao đổi, trò chuyện với cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An.

Tại đây, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lê Doãn Hợp đã tham quan mô hình Tòa soạn hội tụ và theo dõi quy trình xuất bản các ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Trò chuyện với cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An, đồng chí Lê Doãn Hợp đã chia sẻ một số thông tin trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những vấn đề thực tiễn đặt ra cho công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, với cương vị Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, đồng chí Lê Doãn Hợp đã gợi mở những vấn đề liên quan  về việc ứng dụng và phát triển hệ thống truyền thông, thông tin trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, báo chí với vai trò là cơ quan “quyền lực thứ tư” yêu cầu tiên quyết là phải liên tục thay đổi tư duy, nhận thức; không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững tôn chỉ mục đích là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của quần chúng Nhân dân…

Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp tham quan mô hình Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An. Ảnh: Vân Nhi
Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp tham quan mô hình Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An. Ảnh: Vân Nhi

* "Thanh Chương: Sau lũ lụt người dân mất ăn, mất ngủ vì sạt lở nghiêm trọng” là bài viết phản ánh thực trạng sau khi mưa lũ đi qua tại một số địa bàn dân cư ở huyện Thanh Chương

Theo phản ánh của các hộ dân ở thôn Minh Đức (trước đây là thôn Vận Tải), xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tình trạng sạt lở dọc bờ sông Rộ (nơi sinh sống hàng chục năm qua) khiến họ vô cùng hoang mang và lo lắng.

Theo ghi nhận của PV, dọc bờ sông Rộ đoạn qua thôn Minh Đức, xã Võ Liệt, nhiều diện tích đất bị lấn sâu khu vực nhà ở từ 2-5 mét, nhiều nhà dân ở khu vực này nằm chênh vênh bên mép sông khiến họ hàng ngày luôn sống trong cảnh bất an…

Tình trạng sạt lở dọc bờ sông Rộ khiến người dân vô cùng lo lắng. Ảnh: Văn Lý
Tình trạng sạt lở dọc bờ sông Rộ khiến người dân vô cùng lo lắng. Ảnh: Văn Lý

* một diễn biến trái ngược, sau đợt mưa lũ vừa qua bà con ngư dân huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai đã vươn khơi đánh bắt hải sản, nhiều tàu thuyền trúng đậm “lộc biển” đem lại thu nhập cao.

Một ngư dân chia sẻ: “Những ngày qua, bà con đánh bắt gặp may, mỗi một đêm đi đánh lưới mực về cho thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng/thuyền. Ra khơi đánh bắt sau bão thường được mùa hơn ngày thường”. 

Riêng mực tươi, chưa qua cấp đông được thương lái thu mua nhiều nhất, giá cũng tăng cao so với trước, hiện mực nháy loại 1 giá 270.000 đồng/kg, loại nhỏ giá từ 170.000 – 250.000 đồng/kg (tùy loại).

Thời điểm này vào mùa ruốc biển nên chỉ sau khoảng sau 3 – 4 giờ khai thác ở dọc bờ biển, ngư dân đánh được từ 1 – 2 tạ, với giá 13.000 – 15.000 đồng/kg, ngư dân thu nhập từ 1,5 – 2 triệu đồng.

Nhiều tàu đánh bắt xa bờ ở ngư trường bắc Vịnh Bắc Bộ cũng mang về lượng lớn hải sản có giá trị, trong đó có cá hố xuất khẩu. Ảnh Việt Hùng
Nhiều tàu đánh bắt xa bờ ở ngư trường bắc Vịnh Bắc Bộ cũng mang về lượng lớn hải sản có giá trị, trong đó có cá hố xuất khẩu. Ảnh Việt Hùng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.