Nghệ An tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa hướng dương

(Baonghean.vn) - Đến với Ngày hội Hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn năm nay, du khách sẽ được  mãn nhãn Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An diễn ra từ ngày 25 – 27/12/2016, mà tâm điểm là cuộc thi Người đẹp Hoa hướng dương. 

Theo đó, đối tượng dự thi là nữ người Nghệ An đang sinh sống, học tập, công tác, lao động ở trong tỉnh, trong nước, đủ 18 tuổi đến 27 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, có chiều cao 1m60 trở lên. Các thí sinh sẽ thi trình diễn trang phục: truyền thống các dân tộc, áo dài, dạ hội; thi hiểu biết, ứng xử và thi năng khiếu. Đặc biệt các thí sinh sẽ có dịp chụp ảnh tại cánh đồng hoa hướng dương, tham gia các hoạt động quảng bá du lịch Nghệ An.

Chương trình văn nghệ mở màn Đêm hội sắc xuân miền Tây Nghệ An 2015.
Chương trình văn nghệ mở màn Đêm hội sắc xuân miền Tây Nghệ An 2015.
 

Thời gian nhận hồ sơ tham gia cuộc thi từ 10/10 đến 29/11/2016. Trải qua các vòng: sơ khảo (ngày 24/12/2016 tại Thành phố Vinh), chung khảo (Đêm 26/12/2016, tại huyện Nghĩa Đàn), chung kết, trao giải vào 27/12/2016…

 

Bên cạnh đó, ngày hội còn tổ chức trưng bày ảnh đẹp về hoa hướng dương và Miền Tây Nghệ An. Các gian trưng bày giới thiệu về tiềm năng du lịch, sản vật, sản phẩm địa phương của Nghĩa Đàn và vùng lân cận, như: cam, bưởi, Mật mía làng Găng (xã Nghĩa Hưng), Chổi đót Hòa Hội (xã Nghĩa Hội)…; diễn ra các trò chơi dân gian dân tộc…

Ngoài ra, Đêm hội Sắc Xuân Miền Tây diễn ra với các hoạt động múa hát, hội cồng chiêng các dân tộc miền Tây, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nghi lễ dân gian của cộng đồng các dân tộc miền Tây, đốt lửa hội, múa lăm vông, nhảy sạp,…

Là năm đầu tỉnh Nghệ An tổ chức lễ hội hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn, nên địa phương tận dụng cả những mảnh đất trống để trồng hoa hướng dương. Trong ảnh, công nhân chăm sóc vườn hoa hướng dương trước sân vườn của trụ sở UBND huyện Nghĩa Đàn.
Là năm đầu tỉnh Nghệ An tổ chức lễ hội hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn, nên địa phương tận dụng cả những mảnh đất trống để trồng hoa hướng dương. Trong ảnh, công nhân chăm sóc vườn hoa hướng dương trước sân vườn của trụ sở UBND huyện Nghĩa Đàn.

Hiện nay, tại Khu trung tâm hành chính huyện Nghĩa Đàn (nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc Đêm hội Sắc Xuân Miền Tây và Ngày hội Hoa hướng dương; tổ chức chung khảo, chung kết Cuộc thi Người đẹp Hoa hướng dương ) đang được tu bổ, chăm sóc chuẩn bị cho sự kiện lớn vào cuối năm nay.

Thái Trường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.