Nghệ An tổ chức hội thảo giới thiệu về sách giáo khoa mới

(Baonghean.vn) - Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên và các thành viên trong hội đồng thẩm định có cơ hội hiểu đầy đủ hơn về bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Chiều 11/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa, thiết bị giáo dục lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo với phòng Giáo dục và Đào tạo của 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.
Dự hội thảo có các chủ biên, tác giả sách giáo khoa; lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo; thành viên Hội đồng thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa các môn học, cán bộ quản lý, giáo viên dự kiến dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022.

Hội thảo là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 368/BGDĐT-GDTH ngày 26/1/2021 về việc bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022.

Giảng viên đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giới thiệu về những nét mới của Sách Tiếng Việt 2. Ảnh: MH
Giảng viên đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giới thiệu về những nét mới của sách Tiếng Việt 2. Ảnh: MH

Tại cuộc hội thảo giới thiệu sách giáo khoa, các tổng chủ biên, chủ biên, tác giả sách giáo khoa đã giới thiệu những quan điểm, ý tưởng xây dựng bộ sách; tính ưu việt của từng bộ sách, từng cuốn sách. Bên cạnh đó, giới thiệu những điểm mới, nội dung, cấu trúc sách cũng như những gợi mở về phương pháp tổ chức hoạt động dạy - học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) tìm hiểu về sách giáo khoa lớp 2. Ảnh: MH
Giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) tìm hiểu về sách giáo khoa lớp 2. Ảnh: MH

Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa là hoạt động thiết thực nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên và các thành viên trong hội đồng thẩm định có cơ hội hiểu đầy đủ hơn về bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo kế hoạch sẽ được đưa vào sử dụng tại các nhà trường từ năm học 2021 - 2022 nhằm thực hiện Chương trình phổ thông tổng thể 2018.

Đồng thời là một cơ hội để giáo viên toàn ngành trực tiếp trao đổi với các tác giả biên soạn các cuốn sách để giải đáp những thắc mắc, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện bộ sách giáo khoa trước khi được lựa chọn, in và đưa vào sử dụng vào năm học tới.

Sau hội thảo ở Sở, chương trình sẽ được tiếp tục tổ chức tại một số phòng Giáo dục và Đào tạo khác trên toàn tỉnh.

Trước đó, ngày 9/2/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong năm học 2021 - 2022. Danh mục này gồm 32 sách giáo khoa lớp 2 của 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cùng sách giáo khoa môn tự chọn Tiếng Anh; 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Hiện Nghệ An cũng đã xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa để trình UBND tỉnh phê duyệt và dự kiến sẽ sớm công bố trong những ngày tới./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.