Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2022)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 6/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2022).

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Cùng dự lễ có PGS. TS Nguyễn Cảnh Phú - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh; ông Trịnh Văn Quế - Chi hội trưởng Chi hội Việt - Nga tại tỉnh Ulyanovsk - quê hương V.I. Lênin, đại diện bà con người Việt tại Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Về phía Trường Đại học Vinh có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh.

Về khách nước ngoài có ông Baladin Paven Vichtorôvich - Phó Giám đốc về hợp tác của Trung tâm Phát triển và Khởi nghiệp tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga).

Phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Cách đây tròn 105 năm, vào ngày 25 tháng Mười (theo lịch nước Nga cũ), tức ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại do lãnh tụ V.I. Lênin và Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo đã thành công.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra trang sử mới hào hùng với sự ra đời của Nhà nước Xô Viết chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, đưa Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền đã từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người lao động bị bóc lột, mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc bị thủ tiêu, mở đường cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga cũng khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiệt huyết của lý tưởng cộng sản, mở đường cho những thắng lợi vang dội của các nước thuộc địa chống lại áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc.

TS Lê Thế Cường - Trưởng khoa Lịch sử - Trường Sư phạm Trường Đại học Vinh báo cáo ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Thanh Lê

TS Lê Thế Cường - Trưởng khoa Lịch sử - Trường Sư phạm Trường Đại học Vinh báo cáo ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa ánh sáng của học thuyết Mác - Lênin đến với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và được truyền vào Việt Nam như một nguồn sáng chân lý rực rỡ, mở ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn đối với con đường giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Các đại biểu từng học tập, nghiên cứu công tác tại Liên bang Nga chia sẻ những kỷ niệm tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu từng học tập, nghiên cứu công tác tại Liên bang Nga chia sẻ những kỷ niệm tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Thực tiễn và các thành tựu của Cách mạng Việt Nam là thực tế sinh động góp phần bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Ông Baladin Paven Vichtorôvich - Phó Giám đốc về hợp tác của Trung tâm Phát triển và Khởi nghiệp tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) chia sẻ mong muốn có thêm nhiều hoạt động quan hệ ngoại giao kinh tế giữa hai tỉnh kết nghĩa Ulyanovsk (Liên bang Nga) và Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Ông Baladin Paven Vichtorôvich - Phó Giám đốc về hợp tác của Trung tâm Phát triển và Khởi nghiệp tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) chia sẻ mong muốn có thêm nhiều hoạt động quan hệ ngoại giao kinh tế giữa hai tỉnh kết nghĩa Ulyanovsk (Liên bang Nga) và Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Với ý nghĩa đó, các tham luận, ý kiến thảo luận tại buổi tọa đàm đã góp phần làm rõ thêm ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga; đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu đã từng có thời gian học tập, nghiên cứu, công tác tại Liên bang Nga cùng nhau ôn lại, chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm của mình về đất nước Xô Viết, về quê hương Lênin; về lãnh tụ Lênin; về việc dạy và học lịch sử trong trường đại học và THPT,… phát huy nhân tố đại đoàn kết toàn dân tộc từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến thực tiễn cách mạng Việt Nam, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị tỉnh Nghệ An với các tỉnh của Liên bang Nga,…

Từ những nội dung của buổi tọa đàm tiếp tục khẳng định tầm vóc, giá trị thời đại và bài học lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với nhân loại nói chung và Cách mạng Việt Nam nói riêng.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, viên chức về sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nước Nga, Nhân dân Nga trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng; góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vun đắp thêm tình cảm hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện vì lợi ích lâu dài của Nhân dân 2 nước.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...