Nghệ An: Xử phạt 'nóng' ngay trên biển 4 tàu cá vi phạm quy định đánh bắt thủy hải sản

(Baonghean.vn) - Ngày 23/5, đoàn công tác liên ngành tỉnh Nghệ An đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính 4 tàu cá vi phạm trên vùng biển ven bờ giáp ranh giữa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và thị xã Hoàng Mai.

Tổng cộng số tiền xử phạt đối với 4 phương tiện là gần 30 triệu đồng, trong đó 1 chủ tàu vi phạm ở phường Quỳnh Dỵ (TX Hoàng Mai) và 3 chủ tàu vi phạm khác ở xã Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Ngoài mức phạt chính bằng tiền, các tang vật, phương tiện vi phạm trên thuyền còn bị tịch thu theo quy định.

Ngay phát sau khi phát hiện, một tổ công tác của Tàu Kiểm ngư sẽ dùng xuồng cao tốc để áp sát các tàu vi phạm yêu cầu kiểm tra giấy tờ và thu giữ các tang vật vi phạm. Ảnh: Nguyễn Hải
Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, một tổ công tác của tàu kiểm ngư dùng xuồng cao tốc áp sát các tàu vi phạm yêu cầu kiểm tra giấy tờ và thu giữ các tang vật. Ảnh: Nguyễn Hải

Các tàu trên đánh bắt thủy sản không đúng vùng biển (tàu cấp phép vùng khơi, vùng lộng nhưng đánh ven bờ); chủ tàu dùng các loại phương tiện, công cụ đánh bắt bị cấm (lưới bát quái, kích điện); tàu đánh bắt nhưng chưa được cấp phép, chưa sơn kẻ biển cabin đúng quy định; tàu chuyển nhượng lâu nhưng chưa làm thủ tục sang tên và đăng ký theo quy định.

Trước khi lai dắt và đưa phương tiện về Trạm bờ của Biên phòng để làm thủ tục xử phạt hành chính, tổ công tác liên ngành đã tuyên truyền thông báo về tính chất, mức độ hành vi vi phạm và mức xử phạt theo Nghị định 42/CP của Chính phủ cho các chủ tàu thuyền vi phạm biết.

Tang vật và 1 bộ dụng cụ kích điện được ngư dân dấu kỹ dưới khoang máy đánh bắt đã bị phát hiện và xử phạt nặng. Ảnh: Nguyễn Hải
Lưới bát quái và 1 bộ dụng cụ kích điện được ngư dân dấu kỹ dưới khoang máy đánh bắt đã bị đoàn phát hiện và xử phạt. Ảnh: Nguyễn Hải
Tuyên truyền và thông báo mức xử phạt hành chính đối với chủ tàu vì đưa phương tiện lưới bát quái vào khai thác trong vùng ven bờ. Ảnh: Nguyễn Hải
Tuyên truyền và thông báo mức xử phạt hành chính đối với chủ tàu Trần Văn Danh ở Phường Quỳnh Dỵ, TX Hoàng Mai vì đưa phương tiện lưới bát quái vào khai thác trong vùng ven bờ. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại úy Lê Anh Cường- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, thành viên đoàn kiểm tra cho biết: Gần đây, tình hình đánh bắt thủy hải sản trái phép trên vùng biển ven bờ giáp ranh giữa Tĩnh Gia, Thanh Hóa và Hoàng Mai, Nghệ An khá phức tạp. Các thành viên Tổ liên ngành quan sát kết hợp với tin báo để phát hiện tàu cá vi phạm về cấp phép đánh bắt trong vùng biển ven bờ giáp ranh. Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã nhiều lần ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt một số trường hợp nhưng ý thức bà con khá thờ ơ, chưa nghiêm túc chấp hành.

Theo quan sát của chúng tôi, trên vùng biển ven bờ giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An (vùng đệm chồng lấn 5 km) có khá nhiều tàu của ngư dân Thanh Hóa không có biển số đánh bắt giã cào. Trong ảnh: 1 tàu đánh bắt bằng giã cào 2 sào sau khi được Kiểm ngư Nghệ An nhắc nhở thì di chuyển dẫn về phía Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Hải
Trên vùng biển ven bờ giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An (vùng đệm chồng lấn 5 km) có khá nhiều tàu của ngư dân Thanh Hóa không có biển số đánh bắt giã cào. Khi bị lực lượng Kiểm ngư Nghệ An nhắc nhở thì tản đi và di chuyển dẫn về phía Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Hải
Trước đó, trên cơ sở kiểm tra, giám sát vùng biển ven bờ phía trước cảng Nghi Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và cảng Đông Hồi (TX Hoàng Mai), đoàn đã tuyên truyền nhắc nhở nhiều phương tiện đánh bắt (chủ yếu của bà con ngư dân Tĩnh Gia, Thanh Hóa) chấp hành các quy định về sơn biển ca bin để nhận biết dấu hiệu tàu đánh cá và đăng ký cấp phép đánh bắt theo quy định.
Nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, tỉnh Nghệ An thành lập đoàn liên ngành kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá trên vùng biển ven bờ, vùng lộng khu vực biển Nghệ An.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Chí Lương - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản dẫn đầu. Tham gia đoàn công tác có đại diện các sở, ngành, đồn biên phòng và các huyện, thị liên quan.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ hoạt động từ tháng 5 đến tháng 10/2020, theo đó, sẽ kiểm tra các tàu cá hoạt động khai thác thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.