Nghi Lộc: Nhiều diện tích gieo sạ lúa bị chết

19/03/2012 10:26

(Baonghean.vn) - Nắng lên, những cánh đồng lúa xuân của huyện Nghi Lộc bắt đầu kỳ đẻ nhánh. Thế nhưng, nơi nào gieo sạ gặp rét đậm kéo dài, mạ bị chết hoặc phát triển không đều, lá vàng, chỗ được chỗ mất. Hiện nay, bà con nhiều xã đang xuống đồng dắm lại lúa.

Những vựa lúa của Nghi Lộc như Nghi Hoa, Nghi Kim, Nghi Phương, Nghi Mỹ, Nghi Diên, Nghi Văn… trải một màu xanh mượt. Những nơi nào lúa được cấy đúng qui trình, các bụi lúa phát triển, đẻ nhánh mạnh, đồng đều, bà con đang tranh thủ ấm trời ra đồng bón đạm, phun thuốc trừ sâu bệnh cho lúa. Còn nơi nào gieo sạ gặp rét đậm kéo dài, lúa phát triển không đều, chỗ được chỗ mất, bà con đang xuống đồng dắm lại lúa.




Bà con Nghi Phương ra đồng dắm lại lúa xuân.

Chị Nguyễn Thị Nguyên - xóm 12, xã Nghi Phương, cho biết: nhà chị làm 5 sào lúa tạp giao, song do nhà neo người, chị không cấy được như xã, xóm khuyến cáo, muốn cấy phải thuê đắt đỏ, đành gieo sạ 2 sào. Gặp rét, lúa gieo sạ bị chết, chị phải bắc mạ lại để dắm vào những nơi lúa chết. Chị còn tranh thủ cấy thêm vào những mương nhỏ dọc đường để thêm lương thực. Bà Nguyễn Thị Thái - xóm 13 Nghi Phương cho hay: hiện nay bà vừa đi dắm lúa cho gia đình mình vừa đi giúp bà con bên Nghi Mỹ dắm lúa bởi lúa ở Nghi Mỹ gieo sạ nhiều, gặp rét chết nên rất nhiều gia đình cần người đi dắm lúa.

Gặp ông Trần Văn Sân - xóm 10, xã Nghi Mỹ đang dắm lúa cho gia đình, được ông cho hay: nhà ông gieo 3 sào lúa xuân muộn, do rét hại lại bị bệnh nghẹt rễ và cả bọ trĩ, ông đã phun thuốc kích thích rễ và thuốc diệt bộ trĩ. Khó khăn nhất là cả xóm đều cần nhân lực để dắm lúa, cánh đồng Mỹ Thạch coi như cấy lần thứ hai, bởi gieo sạ chỗ dày chỗ mỏng, chỗ có chỗ không. Dắm lúa chỉ cần không cẩn thận là dẫm bẹp lúa non, thật là vất vả. Năm sau gia đình sẽ cố gắng cấy để hiệu quả cao hơn.

Tại các xã Nghi Văn, Nghi Lâm, Nghi Kiều, do có nhiều vùng đất cao cưỡng, diện tích gieo sạ càng nhiều, bà con cũng phải còng lưng dắm lúa. Dắm lúa còn gây ra hiện tượng: cây lúa chỗ cao chỗ thấp do tuổi mạ khác nhau, nhiều gia đình nhổ mạ thừa đã quá lứa để dắm hoặc xin mạ để dắm.

Vụ Xuân năm nay, Nghi Lộc gieo cấy hơn 7.000 ha lúa, do thời tiết rét đậm kéo dài nên chủ yếu là diện tích lúa xuân muộn. Lúa được bà con gieo cấy từ 8 - 10 tháng Giêng âm lịch, mặc dù đúng thời vụ nhưng do nhiều địa phương gieo sạ nên diện tích lúa bị chết hơn 10%. Bà con Nghi Lộc đang tích cực ra đồng vừa kiểm tra sâu bệnh, vừa dắm lúa để khắc phục lúa chết. Hiện bệnh rầy và bệnh bọ trĩ đã xuất hiện ở những chân ruộng này.


Châu Lan

Nghi Lộc: Nhiều diện tích gieo sạ lúa bị chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO