Nghi Lộc phát huy hiệu quả vốn hỗ trợ nông dân

(Baonghean) - Năm 2012, 65 hộ nông dân của 3 xã Nghi Long, Nghi Trung và Nghi Vạn (Nghi Lộc) được vay vốn 1,1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển chăn nuôi bò lai sind sinh sản và nuôi nhím. Đến nay, khi chưa đầy 1 năm thực hiện, các dự án chăn nuôi đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Nhờ có sự hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, chị Lê Thị Thảo ở xóm 20, xã Nghi Trung may mắn mua được một con bò nái laisind khoẻ mạnh. “Tháng 7/2012, gia đình tôi được vay 20 triệu đồng để mua bò nái sinh sản, khi nhà tôi mua về thì bò mẹ đã có chửa nên đến nay có thêm 1 chú bê con khoẻ mạnh. Nuôi bê con khoảng 6- 7 tháng nữa là xuất bán với giá 18 – 20 triệu đồng, coi như trả được nợ gốc. Đối với gia đình nông dân còn niềm vui nào bằng! Tôi thấy chăn nuôi bò sinh sản rất hiệu quả, phù hợp với nhà nông, đầu ra lại thuận lợi nên không lo rủi ro” - Chị Thảo chia sẻ.

Hộ chị Lê Thị Lượng cùng xóm cũng được vay 20 triệu đồng, gia đình đầu tư mua 1 con bò cái lai sind giá 14 triệu đồng, còn 6 triệu đồng sửa chữa chuồng trại và mua thêm thức ăn cho bò. Đến nay, sau hơn 8 tháng nuôi, bò mẹ đã chuẩn bị sinh bê con. “Nếu cứ thuận lợi thì chỉ sau 18 tháng nuôi bò sinh sản nhà nông đã có thể trả hết nợ gốc, bởi nhờ bán được một chú bò con trưởng thành” - Chị Lượng nói.

Bò mẹ và bê con của gia đình chị Lê Thị Thảo ở xóm 20 (Nghi Trung).

Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Trung cho biết: Nghi Trung là một xã thuần nông, tổng diện tích đất nông nghiệp gần 618,07 ha. Trong những năm gần đây, do việc thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho mở rộng Khu công nghiệp Nam Cấm và các mục tiêu khác, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Trước thực tế đó, Đảng uỷ, UBND xã, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội Nông dân đã có chủ trương cho nông dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để nâng cao đời sống. Tuy nhiên, đa số hộ nông dân đều thiếu vốn đầu tư nên hiệu quả chưa cao. Được sự quan tâm của Hội Nông dân tỉnh tạo điều kiện về nguồn vốn cho hộ nông dân phát triển chăn nuôi. Nghi Trung có 20 hộ, được vay vốn 400 triệu đồng, thời gian vay 36 tháng, mỗi hộ đều đã mua 1 con bò cái laisind. Đến nay, qua theo dõi các hộ chăm sóc đàn bò phát triển tốt, 40% số hộ đã có thêm bê con, vừa tạo việc làm, vừa tăng thu nhập cho các hộ tham gia dự án, góp phần xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn. Hội Nông dân xã đã tập huấn cho bà con về kiến thức chăn nuôi bò sinh sản và cách phòng, chữa bệnh cho bò. Đàn bò nuôi được tiêm phòng đầy đủ. Người dân địa phương rất mong muốn được vay vốn nhiều hơn nữa để phát triển tăng đàn, tạo điều kiện cho nhiều hộ được tiếp cận vốn, phát triển kinh tế gia đình”.

Ông Đinh Thanh Trang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Lộc cho biết thêm: “Sau 1 năm triển khai dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân của TƯ Hội Nông dân Việt Nam trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã có kết quả khả quan. Đến nay, 60% hộ chăn nuôi có thêm bê con, 40% hộ còn lại chuẩn bị có thêm bê con. Các dự án chăn nuôi đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho hộ nông dân, đồng thời tiến tới xây dựng thành công tổ nông dân liên kết phát triển chăn nuôi bò laisind sinh sản chất lượng tốt, góp phần chuyển đổi nhận thức của người nông dân từ chăn nuôi bò vàng Nghệ An truyền thống sang hướng chăn nuôi bò lai năng suất, chất lượng cao”.

Nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân tuy chưa nhiều nhưng đã giúp một bộ phận nông dân được vay vốn, phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập gia đình. Song qua tìm hiểu thực tế, các hộ đã được tiếp cận vốn đều kiến nghị với mức phí tiền vay 0,8%/tháng (9,6%/năm) là cao, mức phí này gần bằng với lãi suất vay ở ngân hàng thương mại. Quá trình chăn nuôi bò sinh sản, sớm nhất cũng sau 16 - 17 tháng nuôi thì người dân mới có thu hoạch từ việc bán bò con, trong khi chưa có thu nhập thì cứ 3 tháng phải nạp phí/lần. Hộ vay 20 triệu đồng, 3 tháng phải nạp phí 480.000 đồng, 1 năm nạp phí gần 2 triệu đồng. Như vậy cũng rất khó khăn cho người nông dân…

Bài, ảnh: Quỳnh Lan

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.