Nghi Thủy: Đầu năm khai thác hơn 300 tấn hải sản

(Baonghean.vn) - Với 162 tàu thuyền đánh bắt hải sản (trong đó có 40 tàu đánh bắt xa bở và mỗi tàu công  suất 380 - 450 CV), phường Nghi Thủy trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu ở TX Cửa Lò về khai thác kinh tế biển. 
Với nghề đi biển truyền thống, có nhiều kinh nghiệm và phương tiện tàu thuyền được trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại, nên nghề khai thác hải sản đã mang lại giá trị cao kinh tế rất lớn cho phường Nghi Thủy.
Tàu của anh Nguyễn Văn Phúc ở khối 7 Nghi Thủy đang chuẩn bị cho chuyến đi biển.
Tàu của anh Nguyễn Văn Phúc ở khối 7 - Nghi Thủy đang chuẩn bị ra khơi.
Năm 2013, tổng sản lượng khai thác hải sản của phường đạt 6.400 tấn, trong đó có nhiều hộ dân đạt sản lượng cao nhờ có những đôi tàu công suất lớn, như gia đình ông Võ Văn Phúc ở khối 7 có 2 đôi tàu (4 tàu) đánh bắt xa bờ; gia đình ông Phùng Bá Thu, Phùng Bá Hùng ở khối  9, Nguyễn Văn Bình ở khối 1, Nguyễn Thiên Hùng ở khối 6… đều có 1 đôi tàu công suất lớn.
Tích cực bám biển, đi đánh bắt hải sản ở ngư trường lớn, nên từ đầu năm 2014 đến nay, ngư dân Nghi Thủy đã khai thác hơn 300 tấn hải sản, đặc biệt ngày mùng 2 tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ 2014, chuyến đi biến đầu tiên của năm mới, ngư dân Nghi Thủy đã đánh bắt được sản lượng lớn và chỉ trong 8 ngày đi biển ( từ mùng 2 – 10 tết Nguyên Đán) đã đạt 150 tấn với các loại hải sản có giá trị cao như: cá ve, cá trích, moi, ốc mỡ…
Nhờ phát triển nghề đánh bắt xa bở, ở Nghi Thủy có đội ngũ làm dịch hậu cần đáp ứng kịp thời cho việc kinh doanh hải sản, như tàu vận chuyển hàng hóa, buôn bán hải sản...
Nhờ phát triển nghề đánh bắt xa bở, ở Nghi Thủy có đội ngũ làm dịch vụ hậu cần đáp ứng kịp thời cho việc kinh doanh hải sản, như tàu vận chuyển hàng hóa, buôn bán hải sản...

 
Nhờ đầu tư vươn ra khơi, Nghi Thủy đã tạo tạo được rất nhiều việc làm cho người dân từ phát triển dịch vụ hậu cần nghề biển, đó vận chuyển hàng hóa từ bờ ra tàu cá và  đưa hải sản vào bờ, cấp đông, buôn bán hải sản, chế biến hải sản… Hiện nay, tại Nghi Thủy, có hơn 1.100 lao động nghề biển.
Hoàng Vĩnh

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.