Nghĩa Đàn: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 25/3, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn giai đoạn 2010-2015. 
Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện cụm QL 48, huyện Như Xuân(huyện kết nghĩa); lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, các xã, thị và điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.   
Các em thiếu niên chào mừng hội nghị.
Các em thiếu niên chào mừng hội nghị.
Đoàn chủ tịch hội nghị tổng kết.
Đoàn chủ tịch hội nghị 
Giai đoạn 2010-2015, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do mới chia tách nhưng nhờ  đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, Nghĩa Đàn đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả to lớn toàn diện. 
Chủ tịch UBND huyện đọc diễn văn khai mạc.
Chủ tịch UBND huyện đọc diễn văn khai mạc.
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT- XH trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,04%; thu nhập bình quân đầu người từ 16 triệu đồng (năm 2010) lên 21,94 triệu đồng/ năm 2014; thu ngân sách từ 16.458 triệu đồng tăng lên 56.000 triệu đồng; tổng đầu tư toàn xã hội giai đoạn tăng từ 850 tỷ lên 3.500 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực từ 35.320 tấn tăng lên 47.250 tấn; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 18% xuống còn 7,87 %... 
Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn lực huy động thực hiện cả giai đoạn đạt 2.218 tỷ đồng, hiện có 5 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, phấn đấu đến có 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2015. Ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Nghĩa Đàn đã đạt được, trong đó có phong trào thi đua yêu nước, liên tục được Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt năm 2013 Nghĩa Đàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất; liên tục trong các năm 2010-2014, Đảng bộ huyện được xếp loại TSVM. 
Trao giấy khen vinh danh các cá nhân tiêu biểu.
Trao giấy khen vinh danh các cá nhân tiêu biểu.
Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế và biểu dương tôn vinh 11 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Cũng tại hội nghị, Nghĩa Đàn chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 với quyết tâm xây dựng Nghĩa Đàn trở thành trung tâm phát triển ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp vùng miền Tây.
Hữu Nghĩa- Sỹ Minh - Minh Thái 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.