Ngô vụ thu trên đất bãi bồi Anh Sơn

28/08/2014 17:43

(Baonghean) - Huyện Anh Sơn có gần 2.000 ha đất bãi bồi ven sông Lam, rất thuận lợi cho việc sản xuất cây màu. Tuy nhiên, hàng năm vào mùa mưa lũ, diện tích đất bãi bồi thường bị ngập nước, do vậy lâu nay người dân chỉ trồng 2 vụ ngô/năm. Đó là ngô đông và ngô vụ xuân. Năm 2014 này, UBND huyện Anh Sơn chỉ đạo các địa phương trồng mở rộng diện tích ngô vụ thu trên đất bãi bồi ven sông.

Cánh đồng ngô trên đất bãi bồi của xã Phúc Sơn.
Cánh đồng ngô trên đất bãi bồi của xã Phúc Sơn.

Tại cánh đồng ngô vụ thu trên đất bãi bồi ven sông Lam của xã Phúc Sơn, vào ngày 21/8, tôi chứng kiến những vạt ngô đều tít tắp, thân cây ngô cao quá đầu người, bộ lá xanh đậm, bắp ngô đang giai đoạn chắc hạt. Gia đình ông Phạm Văn Thư, xóm 2, trồng 2 sào ngô, bộc bạch: Là vụ đầu trồng ngô vụ thu trên đất bãi bồi ven sông, cho thấy ngô phát triển tốt, ít sâu bệnh, nếu thời tiết thuận lợi, ngô vụ thu sẽ không kém ngô vụ xuân.

Ông Nguyễn Văn Tráng - Phó Chủ tịch UBND xã, hồ hởi cho biết: Vụ thu này, Phúc Sơn trồng được hơn 70 ha ngô, trong đó ngô trồng trên đất bãi bồi ven sông có hơn 50 ha. Là vụ đầu trồng ngô trên đất bãi bồi ven sông nên việc tuyên truyền, chỉ đạo gặp rất nhiều khó khăn, vì người nông dân sợ có làm mà không có ăn. Chuẩn bị thu hoạch ngô vụ xuân, Đảng ủy, chính quyền địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, giao cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách theo từng thôn, xóm, tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân trồng ngô vụ thu trên đất bãi bồi ven sông, theo sự chỉ đạo của UBND huyện. Dựa theo lịch thời vụ của huyện, đến tầm giữa tháng 6, bà con nông dân thu hoạch xong ngô vụ xuân, triển khai ngay trồng ngô vụ thu. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích hơn 50 ha đang thời kỳ chắc hạt, dự kiến đến ngày 10 - 15/9, nếu ngô chưa già hẳn, địa phương cũng chỉ đạo nông dân ra đồng thu hoạch, chạy lũ. Ước tính năng suất ngô vụ thu ở Phúc Sơn sẽ ngang bằng ngô vụ xuân...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Thế - Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Anh Sơn, cho biết: Để sản xuất được ngô vụ thu trên đất bãi bồi ven sông, cần phải thực hiện đồng bộ 2 yếu tố chính: Tập trung chỉ đạo lịch thời vụ gieo trồng ngô vụ đông năm trước và ngô vụ xuân năm nay sớm hơn mọi năm từ 10 - 15 ngày; đồng thời, huyện cơ cấu các giống ngô ngắn ngày, như: B06, DK6919, SSC 2095... để rút ngắn thời gian sinh trưởng. Bởi thế, ngô vụ thu trên đất bãi bồi ven sông ở Anh Sơn được nông dân gieo trỉa từ ngày 15 - 20/6 và dự kiến thu hoạch từ ngày 10/9. Để đánh giá được cây ngô vụ thu trên đất bồi ven sông, từ năm 2012, huyện đã chỉ đạo trồng điểm 400 ha tại các xã Tam Sơn, Tường Sơn và Đức Sơn. Qua 2 năm thực hiện, cho thấy ngô vụ thu trên đất bãi bồi ven sông được thu hoạch trước khi mùa mưa lũ về, năng suất đạt bình quân 60 tạ/ha. Do vậy, vụ thu năm 2014 này, huyện chỉ đạo mở rộng diện tích ngô vụ thu trên đất bãi bồi ven sông lên 1.200 ha, tại các xã ven sông Lam. Trong quá trình chăm sóc, ngô vụ thu phát triển bình thường, trổ cờ đều, bắp to, qua kiểm tra thấy hạt dày, đều. Dự kiến, đến ngày 10/9 sẽ thu hoạch, ước tính năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha.

Như vậy, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự tính toán có cơ sở của ngành Nông nghiệp huyện, nông dân các xã ven sông Lam của huyện Anh Sơn có thêm một vụ ngô trong năm, sản lượng ngô của huyện sẽ tăng thêm khoảng 7.200 tấn so với trước. Sang năm 2015, huyện chỉ đạo 100% diện tích đất bồi ven sông được trồng ngô vụ thu, nâng cao thu nhập cho người dân trên cùng đơn vị diện tích canh tác.

Xuân Hoàng

Mới nhất
x
Ngô vụ thu trên đất bãi bồi Anh Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO