Ngoại trưởng Iran: 'Sự hiện diện quân sự của Mỹ dẫn tới thảm họa'

Hoàng Bách (Theo PressTV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Theo PressTV ngày 16/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vịnh Persian đã đem lại thảm họa cho các nước trong khu vực và góp phần xúi giục chủ nghĩa cực đoan.
Ngoại trưởng Iran. Ảnh AE
Ngoại trưởng Iran. Ảnh AE

Tuyên bố trên được ông Zarif đưa ra khi phát biểu tại Diễn đàn Doha ở thủ đô Qatar hôm 15/12. Ông nói: “Những sự chênh lệch về sức mạnh, quy mô địa lý, các nguồn lực tự nhiên và con người… giữa các nước trong khu vực của chúng ta đã dẫn tới những kết cục mang tính thảm họa”.

“Một số chủ thể toàn cầu nhìn vào và xem những sự khác biệt này và các đối thủ truyền kiếp trong khu vực là một cơ hội: thực vậy, xem đây như một mảnh đất màu mỡ để mở rộng sự hiện diện quân sự của họ và bán thêm nhiều vũ khí cho gần như tất cả các bên trong khu vực” - Ngoại trưởng Iran phát biểu.

Ông nói thêm rằng sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài trong khu vực không tăng cường an ninh và “chỉ dẫn tới các thảm họa, từ việc tàu USS Vincennes bắn hạn máy bay dân sự của Iran năm 1988 tới sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan đều là hậu quả tất yếu của sự hiện diện của Mỹ tại Iraq và Afghanistan - một kết quả mà chúng ta đã dự đoán từ năm 2001”.

Chỉ trích chính sách bán thêm vũ khí cho các nước Vịnh Persian của Washington, dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, nhà ngoại giao cấp cao Iran khẳng định: “Về thương mại vũ khí, các quốc gia Vịnh Persian chiếm gần 1/4 kim ngạch nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2014-2018, trung bình gần như gấp đôi so với 5 năm trước đó. Không có gì ngạc nhiên khi Mỹ bán hầu hết số vũ khí sát thương này”.

Zarif cũng cho rằng một số quốc gia trong khu vực lựa chọn chính sách thiếu khôn ngoan: “Và hầu hết trong khu vực này, thừa thãi tiền của từ xuất khẩu dầu, tin rằng mọi thứ đều có thể mua được. Chắc chắn rằng, vũ khí - bao gồm những loại tinh vi nhất - có thể mua với số lượng thừa thãi”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.