Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Cuba

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/8, tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba, cũng như tham gia buỗi lễ mở cửa Đại sứ quán Mỹ.

Sự kiện này được đánh giá là vừa mang tính lịch sử lại vừa có ý nghĩa biểu tượng cao khi đây là chuyến thăm Cuba đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ kể từ năm 1945 và diễn ra đúng dịp hai nước vừa chính thức khôi phục các mối quan hệ ngoại giao sau hàng thập kỷ căng thẳng. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP

Ông John Kerry sẽ tham gia buổi lễ mở cửa chính thức Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana và lễ thượng cờ Mỹ, với sự tham gia của các quan chức chính phủ hai nước và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, đây là một ngày lịch sử. Mỹ và Cuba đã khôi phục các mối quan hệ ngoại giao và mở cửa trở lại đại sứ quán tại mỗi nước hôm 20/7 sau hơn 54 năm.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kerry sẽ thảo luận với các quan chức Cuba về những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước vốn không có các cuộc thảo luận chính thức nào trong hơn nửa thế kỷ qua như nhân quyền hay việc dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế và các vấn đề liên quan tới căn cứ hải quân của Mỹ trên vịnh Guantanamo.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.