Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Sau 18 năm bình thường hóa quan hệ, sự phát triển của Việt Nam song hành với sự phát triển quan hệ đối tác giữa 2 nước.

"Thay mặt Tổng thống Barack Obama và nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: abc.net.au)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: abc.net.au)

Hành trình của Việt Nam là một chặng đường dài đối với cá nhân tôi. Tôi nhớ vẻ đẹp của một đất nước mà lần đầu tiên tôi được biết đến khi còn là một sỹ quan hải quân trẻ tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên gần một phần tư thế kỷ sau đó, khi máy bay hạ cánh xuống một sân bay của Hà Nội vào năm 1991 trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên với tư cách thường dân và chứng kiến một đất nước đã vượt qua quá khứ chiến tranh và sự chia rẽ, và nhiệt thành giao thiệp với thế giới. Thực cảm động và vinh hạnh được là một đối tác của nhân dân Việt Nam khi hai nước giao thiệp trở lại.

Đó là lời nhắc nhở rằng sự hòa giải không diễn ra một cách dễ dàng nhưng đáng để đầu tư công sức và thiện chí.

Cuộc hành trình đó đã trọn vẹn đối với tôi vào ngày 24/7 vừa qua, khi tôi có cơ hội đón tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Washington đánh dấu những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được trong 18 năm kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao và phản ánh mong muốn chung là làm sâu sắc mối quan hệ đối tác giữa nhân dân hai nước.

Hơn 18 năm qua, Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài. Và sự phát triển của Việt Nam song hành với sự phát triển của quan hệ đối tác giữa hai nước.

Thương mại song phương đã tăng hơn 50 lần từ năm 1995 đến năm 2012, và chúng ta tiếp tục làm sâu sắc các mối quan hệ kinh tế. Trong năm tới, chúng ta sẽ phối hợp để tăng cường hợp tác giáo dục và thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân. Chúng ta sẽ đẩy mạnh đối thoại về thương mại, y tế, nhân quyền cũng như các thách thức về môi trường. Và chúng ta sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước dựa trên khát vọng chung về hoà bình và ổn định trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, chúng ta cùng kỷ niệm chặng đường đã trải qua, từ xung đột trở thành bạn bè. Cảm ơn các bạn, nhờ các bạn mà chúng ta đã hoàn thành những điều tưởng như không thể ở nhiều thời điểm. Xin chúc các bạn tận hưởng hòa bình, sức khỏe và thịnh vượng trong năm tới"./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân