Ngoại trưởng Nga nói về khu vực phương Tây đang cố lập bàn đạp mới chống Nga

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, phương Tây đang nỗ lực không ngừng để biến khu vực Balkan thành bàn đạp mới chống Nga, kinh nghiệm của Ukraine đã không dạy được bài học cho họ.
Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, phương Tây đã từ chối làm việc cùng nhau "để tạo ra một kiến trúc an ninh bình đẳng và không thể phân chia trong khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương, mà Nga khẩn thiết kêu gọi."

"Thay vào đó, (các nước phương Tây) lựa chọn con đường không lối thoát để mở rộng không gian địa chính trị dưới sự kiểm soát của họ, tạo ra các đường phân chia mới trên lục địa châu Âu", Ngoại trưởng cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Serbian Telegraph của Serbia.

"Ngày nay, có những nỗ lực đang liên tục được thực hiện để biến Balkan thành một bàn đạp nữa chống Nga. Các nước trong khu vực được yêu cầu lựa chọn: hoặc với Moskva, hoặc với Washington và Brussels" - nhà ngoại giao Nga cho biết,

Moskva nhận thức được áp lực đang được áp dụng đối với Belgrade nhằm cắt giảm hợp tác với Nga, Ngoại trưởng lưu ý. Serbia đang chống lại điều này.

"Moskva đánh giá cao chính sách đối ngoại đa phương độc lập của Serbia, mà tôi tin chắc là đáp ứng được lợi ích cơ bản của nhân dân nước các bạn", - ông Lavrov nhấn mạnh.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.