Người dân làng biển Sơn Hải làm cá cơm gửi vào vùng lũ

(Baonghean.vn)- Hơn 100 người dân vùng biển xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đã ủng hộ và tham gia chế biến hơn 100 kg cá mờm và 200 kg lạc nhân để làm món cá mờm khô chưng mắm lạc ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Mặc dù thời gian gần đây nghề đi biển của bà con xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, không kìm lòng trước cảnh đói rét vì ngâm mình trong lũ nhiều ngày, người dân ở làng biển thức trắng đêm hướng về bà con vùng lũ với tất cả tình cảm. Khi lũ lụt miền Trung xảy ra, người dân làng biển đã cùng nhau ủng hộ và chế biến món cá mờm khô chưng nắm lạc vô cùng tỉ mỉ để gửi vào vùng lũ.

Ảnh: Thu Hương
Các tình nguyện viên xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu thức dậy từ sáng sớm để chế biến thức ăn gửi vào đồng bào vùng lũ. Ảnh: Thu Hương

Có mặt từ lúc 7 giờ sáng 22/10, chị Nguyễn Thị Long cùng bà con trong thôn tập trung bên dọc đê biển để cùng nhau làm món cá khô. Chị Long cho biết: "Mấy hôm nay, không kể ngày hay đêm, người dân ai có lạc mang lạc, ai có cá mang cá, người không có thì ủng hộ tiền để mua nguyên liệu. Tất cả bà con với tinh thần hướng về người dân vùng lũ, ai cũng muốn góp một chút tình cảm để động viên người dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn".

Hai vợ chồng cùng tình nguyện chế biến cá khô. Ảnh: Thu Hương
Hai vợ chồng cùng tình nguyện chế biến cá khô. Ảnh: Thu Hương

Món cá mờm khô chưng mắm lạc được người dân Sơn Hải chế biến công phu, tỉ mỉ. Nguyên liệu chính là cá mờm khô, lạc, nước mắm, dầu, gia vị. Tại điểm tập trung, gần 100 tình nguyện viên mỗi người mỗi việc, người rang lạc, người chiên cá, không khí rộn rã, tất bật cả một làng quê. Khi món cá mờm khô chiên mắm được chế biến hoàn tất, bà con đóng vào hộp cẩn thận sau đó cho vào thùng để chuyển đến người dân vùng lũ.

Ảnh: Thu Hương
Cá cơm khô được người dân mang  đến để tiếp tục chế biến. Ảnh: Thu Hương

Bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: "Bà con vùng lũ bây giờ họ mong có được bữa cơm, nhiều ngày qua đã phải ăn vội mì tôm, lương khô cho ấm bụng đỡ đói. Nay nước lũ cũng đã rút, việc cứu trợ cũng dễ dàng hơn, đặc biệt có được suất cơm hộp kèm theo món cá mờm khô chưng mắm này đến với bà con thì họ phấn khởi vô cùng".

Gần 1 tuần nay, UBMTTQ xã Sơn Hải phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương kêu gọi, vận động sự ủng hộ của người dân hướng về miền Trung lũ lụt.

Tính đến sáng 22/10, người dân xã Sơn Hải đã ủng hộ hơn 100 kg cá mờm và 200kg lạc hạt để làm món cá mờm khô chưng mắm lạc với trên 1.000 hộp. Ngoài ra, UBMTTQ xã Sơn Hải cũng đã tiếp nhận được 650 thùng mì tôm, 150 thùng sữa tươi, 200 két nước, 40 thùng lương khô, 150 kg gạo và rất nhiều quần áo, dày dép; trong đó xã cũng tiếp nhận 50 chiếc áo phao hoàn toàn mới do một người con của địa phương làm ăn xa quê ủng hộ. Tổng trị giá các hiện vật quy đổi ra tiền mặt là 170 triệu đồng.

Ảnh: Thu Hương
Mỗi người mỗi tay, người rang lạc, người chế biến, ai ai cũng hướng về đồng bào vùng lũ bằng trái tim chân thành. Ảnh: Thu Hương

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBMTTQ xã Sơn Hải cho biết: “Toàn bộ nhu yếu phẩm, hàng hóa do bà con ủng hộ, địa phương chủ động phương tiện để chuyển đến bà con vùng lũ miền Trung kịp thời. Hiện địa phương cũng đang tiếp tục kêu gọi cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục ủng hộ để góp một phần cùng bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Cá mờm chiên lạc là đặc sản ngon nức tiếng của vùng biển Sơn Hải. Ảnh: Thu Hương.
Cá mờm chiên lạc là đặc sản ngon nức tiếng của vùng biển Sơn Hải. Ảnh: Thu Hương.

Được biết, đến thời điểm ngày 22/10, toàn huyện Quỳnh Lưu đã quyên góp, ủng hộ vào Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trên 700 triệu đồng. Hiện tại đoàn MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã có 16 xe hàng vào thẳng Quảng Bình với hơn 100 tấn gạo và các sản vật địa phương như nước mắm, lạc, cá khô, sữa, nước, bánh chưng, cơm nắm...

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.