Người được thầy Park 'gửi vàng' bị từ chối vì đòi lương không tưởng; Tuyển Trung Quốc quyết "đòi nợ" tuyển Việt Nam

Thanh Hiền (Theo vietnamnet.vn/bongdaplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) -Người được thầy Park “gửi vàng” bị từ chối tại V-League vì đòi lương không tưởng; Tiền đạo Hà Nội FC "chiếm chỗ" của Ronaldo ở đội hình tiêu biểu Cúp C1 châu Á; Tuyển Trung Quốc quyết "đòi nợ" tuyển Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Kết quả Cúp C1 châu Á: Ronaldo ghi bàn, Al Nassr thắng ngược FC Istiklol

Cristiano Ronaldo lần đầu ghi bàn tại Cúp C1 châu Á, Al Nassr lội ngược dòng thắng FC Istiklol 3-1.

Chiến thắng này giúp Al Nassr tiếp tục dẫn đầu bảng E với 6 điểm sau 2 lượt trận ở Cúp C1 châu Á. Xếp sau là Persepolis, đội bóng có 3 điểm nhờ thắng Al Duhail 1-0 trong trận đấu cùng giờ.

Kết quả các cặp đấu còn lại ở Cúp C1 châu Á trong tối 2/10 và rạng sáng 3/10 theo giờ Việt Nam: AGMK 1-2 Al Quwa Al Jawiya, Nasaf Qarshi 3-1 Al Sadd, Sharjah 1-0 Al Faisaly.

ronaldo_0.jpg
Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr khởi đầu màn lội ngược dòng trước FC Istiklol. Ảnh: Al Nassr

Trận đấu giữa Sepahan và Al Ittihad bất ngờ bị huỷ vì “lý do không lường trước” theo thông báo của AFC. Trong khi đó, tờ Arab News cho biết nguyên nhân vấn đề xuất phát từ căng thẳng giữa 2 quốc gia Iran và Saudi Arabia. Các cầu thủ Al Ittihad từ chối thi đấu, vì chủ nhà Sepahan tượng bán thân của cố thiếu tướng Qasem Soleimani trên đường pitch.

Sau khi phía Sepahan từ chối di rời bức tượng, đội Al Ittihad đã ra sân bay trở về Saudi Arabia. Trong khi đó, AFC vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc có tổ chức lại trận đấu này hay không.

Người được thầy Park “gửi vàng” bị từ chối tại V-League vì đòi lương không tưởng

Trong thời gian gần đây, nhiều thông tin cho biết Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đang muốn trở lại Việt Nam để tiếp tục làm việc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là sẵn sàng gia nhập một đội bóng đang thi đấu ở V-League. Nhưng yêu cầu đầu tiên của Huấn luyện viên Gong Oh-kyun là đội bóng đó phải có tiềm lực tài chính tốt cùng khát khao cạnh tranh danh hiệu.

hlv_gong_1_17565916062022.jpg
HLV Gong Oh-kyun muốn trở lại Việt Nam làm việc.

Tất nhiên, với danh tiếng của mình, ông Gong đã được nhiều đội bóng đánh tiếng quan tâm. Một nguồn tin mới đây khẳng định, các đội bóng V-League dù rất muốn có sự phục vụ của Huấn luyện viên Gong Oh-kyun nhưng sau đó họ đã “lắc đầu” vì yêu cầu về lương của nhà cầm quân này. Cụ thể, người từng được Huấn luyện viên Park Hang-seo đề xuất cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn nhận mức lương lên tới 700 triệu đồng/tháng. Đây chỉ là con số cố định và chưa bao gồm các khoản phí về thuế hay thưởng.

Cạnh đó, ông Gong còn muốn có 2-3 trợ lý người nước ngoài làm việc cùng và tổng chi phí cho đội ngũ này lên tới khoảng 2 tỷ đồng/tháng. Đây là con số quá cao mà hầu hết các đội bóng Việt Nam đều khó có thể đáp ứng được.

Tuyển Trung Quốc gọi "binh hùng tướng mạnh", quyết "đòi nợ" tuyển Việt Nam

Nhằm chuẩn bị cho loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 10, Huấn luyện viên Alexsandar Jankovic đã lên danh sách triệu tập 26 tuyển thủ quốc gia Trung Quốc. Khác với nhiều dự đoán rằng Huấn luyện viên Jankovic sẽ thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ, nhà cầm quân người Serbia vẫn giữ nguyên bộ khung đã được triệu tập ở loạt trận giao hữu tháng 9, nơi đội tuyển Trung Quốc không có được kết quả tốt với 1 thua và 1 hòa trên sân nhà.

vn-tq-8.jpg
Trung Quốc - Việt Nam từng là đối thủ tại World Cup 2022.

Những cầu thủ đã quen mặt với người hâm mộ Việt Nam là Wulei, Wuxi hay Yan Junling đều có tên trong đợt tập trung lần này. Đây là những cầu thủ đã góp mặt trong đội hình đội tuyển Trung Quốc thi đấu với đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cách đây hơn 1 năm.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn so tài với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10/10 tới đây, thuộc khuôn khổ các trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10/2023. Trận đấu này được coi là cuộc tái đấu giữa 2 đội tuyển, kể từ sau trận đại thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước đội khách Trung Quốc trên sân Mỹ Đình, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 2/2022.

Tiền đạo Hà Nội FC "chiếm chỗ" của Ronaldo ở đội hình tiêu biểu Cúp C1 châu Á

Tiền đạo Joel Tagueu của Hà Nội FC được AFC lựa chọn vào đội hình tiêu biểu lượt trận đầu tiên ở Cúp C1 châu Á 2023/2024.

AFC đã công bố đội hình tiêu biểu lượt trận đầu tiên ở vòng bảng Cúp C1 châu Á 2023/2024. Theo đó, tiền đạo Joel Tagueu được lựa chọn cho vị trí cánh trái bên hàng tấn công trong sơ đồ 4-4-2.

doi_hinh_tieu_bieu_vong_1_cup_c1_chau_a.jpg
Đội hình tiêu biểu lượt trận đầu tiên Cúp C1 châu Á 2023/2024. (Ảnh: AFC)

Đây là vị trí mà nhiều khán giả hẳn đã dự đoán sẽ thuộc về Cristiano Ronaldo hay những ngôi sao tấn công đình đám có sở trường chơi lệch trái như Sadio Mane, Neymar, Malcom… Tuy nhiên, đội hình tiêu biểu lượt trận đầu tiên ở Cúp C1 châu Á mùa này không có bất kỳ “bom tấn” nào góp mặt.

Hai đồng đội của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr được AFC lựa chọn là cặp hậu vệ cánh Mohammed Qassem - Sultan Al Ghannam. Trong khi đó, Al Hilal của Neymar đóng góp 1 cầu thủ là trung vệ Ali Albulayhi.

Đáng chú ý, tiền đạo Joel Tagueu của Hà Nội FC cũng là cầu thủ duy nhất tới từ một đội bóng Đông Nam Á góp mặt trong đội hình tiêu biểu lượt trận đầu tiên ở Cúp C1 châu Á mùa này.

Mbappe bất ngờ gia hạn hợp đồng với PSG

Nhà cầm quân của Paris Saint-Germain (PSG), ông Luis Enrique đã bày tỏ lòng khen ngợi Kylian Mbappe khi táo bạo tuyên bố anh là "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", sau khi tiền đạo người Pháp gia hạn thêm một năm hợp đồng với câu lạc bộ.

Lời ca ngợi rực rỡ của Enrique đến sau khi siêu sao người Pháp ghi được 8 bàn thắng trong 7 trận đấu ở các giải đấu trong mùa giải này. Nói về ngôi sao của mình, Huấn luyện viên Enrique chia sẻ với PSGHub): "Tôi đã biết Kylian Mbappe là một cầu thủ bóng đá có tiềm năng trở thành huyền thoại trước khi tôi đến câu lạc bộ.

enrique-13485129.jpeg
HLV Luis Enrique khẳng định Mbappe là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ảnh: Getty

Những gì tôi có thể khẳng định thêm là phẩm chất kỹ thuật và thể chất của Mbappe không có một điểm yếu nào. Theo tôi, cậu ấy hiện là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và tôi không nói như vậy chỉ vì tôi là Huấn luyện viên của cậu, mà chính vì những gì tôi chứng kiến Mbappe đã làm”.

Ông thầy người Tây Ban Nha tin vào kết luận của mình: "Tôi nghĩ rằng Mbappe thực sự thuộc vào nhóm những người cầu thủ giỏi hiếm hoi có khả năng tự mình đảm trách mọi thứ để thắng trận một mình. Đối với tôi, Kylian Mbappe đứng đầu trong tốp 3-4 cầu thủ như vậy"./.

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.