eMagazine

Người duy nhất mang về 2 tấm Huy chương Vàng Vật lý cho Đội tuyển Việt Nam

Nam Phong 12/08/2025 13:18

2 năm liên tục giành giải Nhất quốc gia, đạt 3 Huy chương Vật lý tại các Kỳ thi Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế... là "bảng vàng" thành tích của em Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây cũng là nam sinh đem về tấm Huy chương Vàng duy nhất cho Đội tuyển Việt Nam trong năm 2025.

0 - NGANG
0 - NGANG

2 năm liên tục giành giải Nhất quốc gia, đạt 3 Huy chương Vật lý tại các Kỳ thi Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế... là "bảng vàng" thành tích của em Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây cũng là nam sinh đem về tấm Huy chương Vàng duy nhất cho Đội tuyển Việt Nam trong năm 2025.

Tác giả: Mỹ Hà / Kỹ thuật: Nam Phong • 12/08/2025

1 - TIT PHU 1 NGANG

Năm 2024, với Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương, Nguyễn Thế Quân đã giành 1 suất để lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia năm 2025.

Tuy nhiên, vì muốn thử thách, năm học này, Quân vẫn đăng ký dự thi học sinh giỏi quốc gia và tiếp tục lần thứ 2 đạt giải Nhất ở cuộc thi danh giá này.

Đây là bước đệm vững chắc để em vượt qua vòng loại và trở thành thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại thành phố Dhahran, Ả rập Xê út vào tháng 5/2025.

Kết thúc kỳ thi này, ngoài mang về tấm Huy chương Vàng, Quân cũng là thí sinh có điểm thi cao nhất của Đội tuyển Việt Nam.

Dẫn đầu về điểm số nên tháng 7/2025 vừa qua, Quân tiếp tục trở thành thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế tại Paris, Cộng hòa Pháp. Trước kỳ thi này, Quân xác định đây không phải là kỳ thi dễ dàng khi quy tụ hơn 400 thí sinh đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý thế giới. Ảnh - BTC
Các thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế. Ảnh: BTC

Như thông lệ, Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế sẽ có 2 bài thi, gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực hành và thời gian làm bài cho mỗi phần thi là 5 tiếng. Trước khi bước vào các phần thi này, Quân cho phép mình nghỉ ngơi, không thức quá khuya, ăn uống điều độ để giữ sức khỏe và có trạng thái tốt nhất khi làm bài.

Ở phần thi lý thuyết, theo Quân đề thi năm nay không khó hơn các năm trước. Tuy nhiên, đề khá dài và thí sinh cần phải phân bố thời gian hợp lý. Cá nhân Quân sau phần thi này em hơi tiếc vì em tập trung quá nhiều thời gian cho bài 1 và bài 2. Vì thế, em chưa thể hoàn thành bài 3 một cách trọn vẹn.

Trong khi đó, ở bài thi thực hành, Quân lại hoàn thành khá tốt và đạt 14,9/20 điểm, đứng thứ 2 trong số hơn 400 thí sinh dự thi: Em nghĩ, nếu không gặp một vài lỗi kỹ thuật về đo đạc em sẽ có cơ hội đứng tốp đầu thế giới. Tuy nhiên, em khá hài lòng về kết quả mình đã làm được.

Đề thi thực hành năm nay ở bài 1 thiên về kỹ thuật, đòi hỏi thí sinh phải có ý tưởng và biết bố trí hệ thống đo đạc phù hợp. Bài thực hành thứ 2, gần gũi hơn: Mô phỏng quá trình va chạm của thiên thạch và trái đất, tạo được hứng thú cho các thí sinh.

Trả lời Vietnamplus, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Danh Bích - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2025 cho biết:
Kỳ thi năm nay thí sinh phải vượt qua 2 bài thi cực kỳ khó khăn trong 2 ngày thi chính thức, gồm 1 ngày thi lý thuyết và 1 ngày thi thực nghiệm, mỗi bài kéo dài đến 5 giờ căng thẳng. Đề thi lý thuyết năm nay đặc biệt khó, nhất là bài số 2 khiến nhiều thí sinh mất điểm.
Vì thế, việc Nguyễn Thế Quân đã xuất sắc đứng thứ 2 toàn giải về bài thi thực hành trong tổng số hơn 400 thí sinh, tạo nên một bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong mảng từng được coi là điểm yếu.
Điều này cũng thể hiện quyết tâm rất lớn của các em trong việc khắc phục điểm yếu về thực hành của Việt Nam nhiều năm qua.

1 - BOX NGANG
2 - TIT PHU 2 NGANG

Quân là anh cả và lớn lên trong gia đình có bố và mẹ đều làm ở lĩnh vực xây dựng. Thế nhưng, sau khi kết thúc bậc học phổ thông, Quân không theo truyền thống của gia đình hoặc các ngành đang "hot" như Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo…

Thay vào đó, em đã tuyển thẳng vào ngành Vật lý tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với một lý do đơn giản, muốn tiếp tục được nghiên cứu sâu vào ngành học này, nhất là trong việc ứng dụng Vật lý vào cuộc sống.

Ngoài học đại học ở Việt Nam, hiện Quân đang có kế hoạch xét tuyển vào các trường đại học tốp đầu ở Mỹ với ước mơ được học và nghiên cứu trong môi trường giáo dục tiên tiến và hiện đại.

Trước đó, trong 3 năm THPT vì theo đuổi các kỳ thi quốc gia, quốc tế nên Quân thú nhận, em không có nhiều thời gian dành cho các môn học khác. Vì thế, thời điểm này sau khi hoàn thành các kỳ thi, Quân không cho phép mình nghỉ ngơi. Hiện Quân đang đăng ký học IELTS, SAT, các khóa viết luận để chuẩn bị các điều kiện tăng cơ hội trúng tuyển và giành học bổng.

Đồng hành cùng với con, chị Trần Thị Thanh Nhàn - mẹ của Quân kể rằng, gia đình luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Vì thế, từ năm lớp 9, dù đang là một học sinh chuyên Toán nhưng khi biết Quân chuyển sang thi chuyên sang Vật lý, gia đình em hoàn toàn ủng hộ. Sau này, Quân đã không làm bố mẹ thất vọng khi em là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Chia sẻ thêm, chị Thanh Nhàn cho biết: Tôi chưa bao giờ phải nhắc nhở hoặc lo lắng về con vì Quân là một cậu bé rất có ý thức, kiên trì và tự giác. Ngoài ra, cháu may mắn vì luôn được nhà trường và thầy giáo chủ nhiệm quan tâm. Tôi cũng rất cảm ơn tập thể Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Sự tận tâm và trách nhiệm của nhà trường đã góp phần rất lớn vào thành công của Quân hôm nay.

Nguyễn Thế Quân và nhiều học sinh của lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay thực sự xứng đáng với tên gọi "những cậu bé vàng", khi tập thể lớp mang về cho ngành Giáo dục Nghệ An 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc khu vực và quốc tế. Đây cũng là khóa học sinh đầu tiên do thầy giáo Lê Xuân Bảo chủ nhiệm và dẫn dắt đội tuyển.

Trước đó, thầy giáo Lê Xuân Bảo được tuyển dụng vào trường theo hình thức thu hút. Bản thân thầy từng là cựu học sinh của trường, từng 2 lần đạt giải Nhì môn Vật lý quốc gia, từng 2 lần tham dự Kỳ thi chọn Đội tuyển Quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic.
Tốt nghiệp THPT, thầy giáo Lê Xuân Bảo đã được tuyển thẳng vào ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, tiếp tục nhận được học bổng và theo học 3 năm tại Trường Đại học Bách Khoa Saint Petersburg - Cộng hòa Liên bang Nga chuyên ngành Điện hạt nhân.
Vì lý do cá nhân, sau này thầy giáo Lê Xuân Bảo không tiếp tục theo đuổi ngành học này và lựa chọn để theo học ngành Sư phạm Vật lý ở Trường Đại học Vinh. Năm 2020, thầy giáo Bảo được Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Thời điểm đó, khi được trở lại với ngôi trường đặc biệt này, nguyện vọng lớn nhất của thầy giáo Lê Xuân Bảo là được tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong ấn tượng của Quân, thầy Lê Xuân Bảo là người dành một tình yêu đặc biệt với môn Vật lý và đã truyền lửa niềm đam mê đó tới học trò. Bên cạnh đó, thầy là một người rất nghiêm túc với công việc, nghiêm khắc với học trò nhưng cũng rất gần gũi, luôn lắng nghe, chia sẻ.

Nói về Quân, thầy Bảo dành cho em rất nhiều tình cảm, bởi Quân là cậu học trò có tinh thần học tập cao và rất chủ động trong việc tiếp cận kiến thức, có ý thức tự học. Hơn nữa, Quân còn là học sinh có hoài bão, có khát vọng và luôn nỗ lực để hoàn thành ước mơ của mình.

nguyen-the-quan (1)
Nguyễn Thế Quân chụp ảnh cùng thầy giáo Lê Xuân Bảo (cùng cầm hoa) và gia đình tại lễ đón và tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Với 2 tấm Huy chương Vàng, Quân cũng đã viết tiếp truyền thống của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và khép lại một năm học với nhiều thành tích nổi bật.

Năm 2024- 2025 này, học sinh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã mang về tổng cộng 7 tấm huy chương danh giá ở các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Tiếng Nga, gồm 4 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc.

Kết quả trên một lần nữa khẳng định vị thế Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là một trong những trường chuyên hàng đầu cả nước, nơi phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh tài năng vươn tầm quốc tế.

Đây là năm đầu tiên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 96 học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 7 học sinh đạt huy chương tại các Kỳ thi Olympic khu vựcvà quốc tế. Trong đó nổi bật là 2 Huy chương Vàng Olympic quốc tế ở môn Vật lý và Toán.
Thành công này được xây dựng từ cả học sinh và giáo viên. Trong đó giáo viên là người đã tạo "lửa" với khơi được khát vọng, khát khao chiến thắng của học trò, biết phát huy thế mạnh của học trò. Bản thân các em cũng đã không ngừng nỗ lực, cố gắng.
Thành tích của Quân và các học trò đã viết tiếp truyền thống hiếu học của nhà trường và của học trò xứ Nghệ. Đây cũng sẽ là động lực để các thế hệ học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong các năm học tới.

Cô giáo Cao Thị Lan Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Tại buổi gặp mặt và tuyên dương đoàn học sinh Nghệ An đạt giải các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế vừa được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nguyễn Thế Quân cũng đã thay mặt các bạn gửi lời cảm ơn thầy cô, tới mái trường bởi luôn đặt niềm tin vào các học trò. Em cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là bố mẹ, những người luôn ở bên, đồng hành và ủng hộ trên mọi chặng đường.

Nam sinh này cũng khẳng định, những thành tích đạt được vừa là niềm vinh dự, niềm tự hào nhưng cũng là động lực để phấn đấu rèn luyện và học tập trong những chặng đường tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy

"Thời gian tới dù bất kể nơi đâu, trong môi trường, hoàn cảnh nào, bằng trí tuệ, niềm ước mơ hy vọng, em và các bạn sẽ tiếp tục cố gắng để góp một phần nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước và không phụ công của thầy cô, gia đình và bạn bè".

Nguyễn Thế Quân

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Người duy nhất mang về 2 tấm Huy chương Vàng Vật lý cho Đội tuyển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO