Người giáo dân mẫu mực

24/04/2013 20:45

(Baonghean) - Đảng viên Võ Thanh Lĩnh, Bí thư Chi bộ khối 6, phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò được nhân dân yêu mến, kính trọng, bởi ông và gia đình luôn sống gương mẫu, giản dị, sống “tốt đời đẹp đạo”, hết lòng vì công việc chung của cộng đồng. Ông vinh dự là đại biểu của tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội người công giáo thi đua yêu nước toàn quốc sắp tới.

Trong căn nhà nhỏ, không gian đầm ấm nằm khuất sâu trong ngõ hẻm, tiếp chuyện chúng tôi, vừa nhâm nhi tách trà nóng, ông Võ Thanh Lĩnh kể về quá trình hoạt động xã hội của mình. Sinh ra vùng biển Cửa Lò, làm nghề cá, nhưng ông có "duyên" với công việc xã hội như làm công tác thanh vận, tôn giáo vận. Từ khi thành lập thị xã, ông là đảng ủy viên, Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thu Thuỷ, hiện nay là Bí thư chi bộ khối 6, phường Thu Thuỷ, Trưởng ban đoàn kết công giáo của Thị xã Cửa Lò, ủy viên Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh. Dù công tác ở cương vị, lĩnh vực nào ông đều tham gia tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Ông Võ Thanh Lĩnh.

Là Bí thư chi bộ khối, ông quan niệm, để tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân hiểu, chấp hành thực hiện thì bản thân mình phải nắm thật chắc vấn đề, nhất là chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước, bản thân và gia đình phải gương mẫu thực hiện. Ngoài công tác Đảng ông còn luôn phát huy tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình cùng vươn lên trong cuộc sống. Ông vận động con cháu góp được 15 triệu đồng và các hộ khá hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình neo đơn, khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cũng chính sự đùm bọc của bà con khối 6 ở nhiều gia đình đã vơi bớt khó khăn, như gia đình ông Nguyễn Thế Thao, ông Nguyễn Văn Thành, bà Lê Thị Dương…

Trong công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng thiết chế văn hóa cơ sở, ông và ban cán sự xóm thực hiện “đến từng ngõ, gõ từng nhà” giải thích cho bà con ý nghĩa chương trình xây dựng nông thôn mới, chi bộ khối 6 đã đi đầu trong phong trào, đóng góp 2,3 triệu đồng… Qua đó tạo khí thế để 41 hộ tổ dân cư số 2, số 3, số 5 trong khối đóng góp gần 50 triệu đồng, hàng trăm ngày công làm được 515m đường bê tông... Nhân dân cũng tự nguyện đóng góp mỗi hộ 200 ngàn đồng để tu bổ khuôn viên, mua sắm thiết bị nhà văn hóa.

Trên lĩnh vực kinh tế, với đặc thù bà con giáo dân trong khối làm nghề đánh bắt hải sản, buôn bán và thương mại dịch vụ du lịch, do vậy ông Lĩnh cùng chi bộ và ban cán sự khối tuyên truyền, vận động bà con hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia đánh bắt hải sản trên biển là góp phần bảo vệ vùng biển quê hương. Ông cùng chi bộ vận động nhân dân tận dụng lợi thế phát triển nghề đánh bắt, chế biến hải sản, đồng thời đầu tư cho phát triển dịch vụ du lịch và xuất khẩu lao động. Nhờ vậy, khối 6, phường Thu Thủy kinh tế phát triển ổn định, đời sống các hộ không ngừng tăng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 29 triệu đồng/người/năm. Toàn khối có 46 hộ khá, 33 hộ giàu, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,78%, trên 92% gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, các phong trào từ thiện, đóng góp các loại quỹ luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Từ gương mẫu của Bí thư chi bộ Võ Thanh Lĩnh, các hộ giáo dân nơi đây noi theo luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và người công giáo kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp.


Thanh Lê

Mới nhất
x
Người giáo dân mẫu mực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO