Người Israel và người Palestine tiếp tục giao chiến trên dải Gaza

(Baonghean.vn) - Chiến sự trở lại trên dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn 72 giờ kết thúc. Sáng thứ 7 ngày 9/8, quân đội Israel đã tổ chức hơn 20 đợt không kích càn quét dải đất này, trong khi đó nhiều quả tên lửa được bắn sang Israel từ phía Palestine.
Một đợt tấn công của Israel tại Rafah, miền Nam dải Gaza, thứ 7 ngày 9/8. Ảnh: AFP/Said Khatib
Một đợt tấn công của Israel tại Rafah, miền Nam dải Gaza, thứ 7 ngày 9/8. Ảnh: AFP/Said Khatib
5 người Palestine trong đó có 1 bé trai 10 tuổi đã thiệt mạng trong loạt tấn công của Israel. "2 người đã bị giết chết khi khu trại Maghazi, ở trung tâm dải Gaza", 3 thi thể khác được đưa ra khỏi đống đổ nát của đền thờ al-Qasam ở Nouisseirat, cũng bị không quân Israel bắn phá, người phát ngôn của các dịch vụ khẩn cấp Palestine cho biết. Ông cũng nói rõ thêm là các nạn nhân là nam, từ 19 đến 56 tuổi.
Thứ 6, lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa những người hồi giáo Palestine thuộc Hamas và nhà nước Do Thái Israel hết hiệu lực, 60 quả tên lửa đã được bắn sang Israel theo như quân đội nước này cho biết. Quân Israel cũng thông báo tiến hành 24 đợt không kích vào dải Gaza nhằm đáp trả lại đòn tấn công này.
Việc tiếp tục hay không tiếp tục đàm phán tại Cairo còn mơ hồ, khiến cho mọi tiên đoán về diễn biến tiếp theo của tình hình tại dải Gaza đều không có căn cứ. "Israel sẽ không đàm phán trong tiếng bom", một quan chức giấu tên cho biết. Mặt khác, bên trung gian Ai Cập và phái đoàn Palestine thì đưa ra những tuyên bố ám chỉ rằng đây vẫn chưa là dấu chấm hết cho hi vọng đàm phán.
Mỹ, nước đồng minh thân cận với Israel hơn cả so với các nước khác trong khu vực, bày tỏ sự lo lắng khi con số thường dân Palestine thiệt mạng ngày một tăng lên. Nhưng một người phát ngôn chính phủ, bà Marie Harf đã nhận định lệnh ngừng bắn kết thúc hoàn toàn là trách nhiệm của quân Hamas. "Người Israel sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng bắn, còn quân Hamas thì từ chối và bắn tên lửa sang Israel, trong khi vẫn tiếp tục đưa ra những yêu sách quá đáng", bà Marie tuyên bố.
Yêu cầu của Hamas là tháo bỏ lệnh phong toả đã bóp nghẹt dải đất Gaza trong 8 năm qua và phóng thích các tù binh. Phát ngôn viên của lữ đoàn Al-Qassam, Abou Obaida, cũng trình bày khả năng xây dựng một bến cảng trên biển Địa Trung Hải - một trong những yêu cầu hàng đầu của phe này.uÔng cũng yêu cầu "sự ụchấmdứt thực sự của bạo lực Israel".
Tối thứ 5, nhánh vũ trang của Hamas đã gây sức ép lên phái đoàn Palestine đàm phán tại Cairo, "không được chấp nhận ngừng bắn nếu các yêu cầu của người dân không được chấp thuận" và tuyên bố "sẵn sàng tham chiến trở lại".
Liên Hợp quốc lên tiếng kêu gọi kéo dài đình chiến để người Palestine trên dải Gaza có thể nhận cứu trợ nhân đạo. Khoảng 520 000 người Palestine đi tị nạn đã trở về nhà, nhưng hơn 60 000 người không còn nhà cửa bởi hơn 10 000 ngôi nhà hoặc căn hộ đã bị phá huỷ hoặc hư hại nghiêm trọng, một thông cáo của Liên Hợp quốc cho biết.
                                                                                                                (Tin đưa bởi Le monde ngày 9/8)
Nấm Linh Chi

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.